Bị phạt 10 triệu vì gây hoang mang một vùng quê

Tung tin sai sự thật việc địa phương ven biển có người dương tính với COVID-19, nam thanh niên bị cơ quan công an triệu tập để xử phạt.

Ngày 6/4, Công an huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) ra quyết định xử phạt N.V.N. (31 tuổi, người địa phương) 10 triệu đồng về hành vi đăng tin sai sự thật liên quan dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội.
Bi phat 10 trieu vi gay hoang mang mot vung que
 Công an làm việc với N.V.N. Ảnh: Bộ Công an.
Trước đó, N. nghe thông tin thất thiệt có người dương tính với COVID-19 tại địa bàn huyện Giao Thủy.
Sau đó, anh ta đăng thông tin trên Facebook cá nhân với nội dung: “Tình hình Giao Thanh có người đi Hà Nội về bị sốt đau đầu đi xét nghiệm dương tính với COVID-19 rùi nhé, ae bạn bè nhà ai ở nhà đó nhé giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng nhé”.
Nhiều người vào xem, chia sẻ và bình luận bài viết của N. thể hiện sự hoang mang, lo sợ. Khi bị triệu tập, N. thừa nhận hành vi sai trái và tự gỡ bỏ bài viết, đồng thời cam kết không tái phạm.
Thống kê của Bộ Công an nêu từ khi xuất hiện dịch COVID-19, cơ quan chức năng đã xác minh, làm việc với trên 700 trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch bệnh; xử phạt vi phạm hành chính hơn 150 người.
Theo Điều 64 Nghị định 174/2013, hành vi cung cấp thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận sẽ bị phạt 10-15 triệu.

COVID-19: Cô giáo tạm rời xa học sinh, đứng bếp phục vụ người cách ly

(Kiến Thức) - Trong những ngày học sinh tạm nghỉ học để phòng tránh dịch COVID-19, các cô giáo đã xếp lại “phấn trắng, bảng đen” chuyển sang làm đầu bếp phục vụ những người cách ly và các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch.

Để mỗi ngày trôi qua, cuộc sống thêm ý nghĩa
Mỗi ngày trôi qua là một ngày đầy ý nghĩa với các giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ (quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Ngày thường họ đứng trên bục giảng dạy các em học sinh kiến thức, đạo đức làm người.

Sẽ xử lý 20 tài khoản tung tin đồn "Hà Nội phong tỏa"

Sở TT-TT chuyển cho Công an thành phố hơn 20 tài khoản tung tin Hà Nội phong tỏa để xử lý, răn đe những kẻ đăng tin sai sự thật.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông cho biết, gần đây trên mạng xã hội xuất hiện những tin đồn không chính xác như “Hà Nội phong tỏa”, “Thành phố không còn đủ nơi cách ly tập trung, không đủ năng lực sản xuất khẩu trang…”.
Sở Thông tin – Truyền thông đã chủ động phối hợp các đơn vị đăng tải trên phương tiện thông tin bác bỏ các thông tin thất thiệt, đồng thời phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo để thông báo đến các phụ huynh.

Uẩn khúc đằng sau cái chết của TS Bùi Quang Tín rơi lầu ở bữa ăn 9 người

(Kiến Thức) - Làm việc với CQĐT, vợ tiến sĩ Bùi Quang Tín đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng và cho rằng cái chết của chồng có nhiều uẩn khúc cần làm rõ.

Liên quan đến cái chết của ông Bùi Quang Tín (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM, tiến sĩ, giảng viên Trường Đại học Ngân hàng (ĐHNH) TP HCM; chuyên gia tài chính, luật sư thuộc Đoàn LS TP HCM), mới đây đại diện Trường ĐHNH xác nhận 8 người của trường cùng tham gia bữa cơm tại nhà ông Trần Việt Dũng, Viện Trưởng Viện Đào tạo Quốc tế của trường ĐHNH ở chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM.
Uan khuc dang sau cai chet cua TS Bui Quang Tin roi lau o bua an 9 nguoi
Tiến sĩ Bùi Quang Tín là một chuyên gia kinh tế nổi tiếng 

Đọc nhiều nhất

Tin mới