Lê Đăng Đức và Nguyễn Văn Khánh thừa nhận đã thực hiện loạt bài đăng nhằm mục đích lợi dụng vụ việc đang thu hút sự chú ý của dư luận để tăng tương tác.
Do thiếu hiểu biết, T.V.H không nghiên cứu kỹ nội dung trước khi chia sẻ nên đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật.
Công an Lâm Đồng triệu tập 5 quản trị viên fanpage “YDL Confessions 3.0” do đăng tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự Trường Đại học Yersin Đà Lạt.
UBND huyện Ninh Giang (Hải Dương) vừa có văn bản đề nghị xử lý tài khoản TikTok cá nhân đăng bài có nội dung thông tin không chính xác về di tích lịch sử - văn hoá đã được xếp hạng quốc gia đền Tranh ở Ninh Giang.
Q. đăng bài: "TP Lai Châu xuất hiện tình trạng bắt cóc trẻ em, mọi người cảnh giác..." Bài viết thu hút hàng chục bình luận, chia sẻ với tâm lý hoang mang.
Tung tin sai sự thật về việc “chặt cây đa chỗ chợ Đụn, thôn Bùi, bây giờ toàn chết đàn ông trẻ”, một người phụ nữ vừa bị xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng.
Người dân nên tỉnh táo và có thói quen kiểm chứng khi tiếp nhận các thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là những thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19.
Bà Nguyễn Phương Hằng (50 tuổi, vợ đại gia Dũng "lò vôi", ngụ TP.HCM) bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Thời gian qua, lực lượng chức năng cũng liên tiếp xử phạt những trường hợp đăng tin thất thiệt trên internet.
(Kiến Thức) - Do muốn về bệnh viện gần nhà để cách ly và điều trị chấn thương, nam thanh niên đã bịa tin bị bỏ mặc ở Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
(Vietnamdaily) - Nam thanh niên ở Sóc Trăng đăng thông tin thất thiệt trên Facebook liên quan đến dịch Covid-19 nên bị công an phạt hành chính 10 triệu đồng.