Bị đe dọa đánh bom, máy bay chở 211 người hạ cánh khẩn cấp

Một chiếc máy bay của hãng Air India đã phải hạ cánh khẩn cấp tại thành phố Iqaluit (Canada) sau khi bị đe dọa đánh bom.

The Guardian đưa tin, sáng 15/10, chiếc máy bay của hãng Air India chở 211 hành khách và thành viên phi hành đoàn đang trên đường đến Chicago (Mỹ) đã phải hạ cánh khẩn cấp tại thành phố Iqaluit (Canada) sau khi bị đe dọa đánh bom giả.
Bi de doa danh bom, may bay cho 211 nguoi ha canh khan cap
Một chiếc máy bay của hãng Air India. Ảnh: Getty.  
Theo phương tiện truyền thông địa phương tại Iqaluit, một "lời đe dọa đánh bom không xác định từ một người ở Ấn Độ gửi đến hãng Air India" đã được chuyển tiếp đến cơ trưởng chuyến bay.
Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, hãng hàng không Air India cho biết: "Máy bay và hành khách được kiểm tra lại theo các giao thức an ninh đã đặt ra. Hãng Air India đã đề nghị các cơ quan tại sân bay hỗ trợ hành khách cho đến khi hành trình của họ có thể tiếp tục".
Trước đó, ngày 14/10, một chuyến bay của hãng Air India từ Mumbai (Ấn Độ) đến New York (Mỹ) đã phải chuyển hướng tới Delhi (Ấn Độ) sau khi bị đe dọa đánh bom.
Theo Air India, các hãng hàng không khác cũng phải chịu "một số mối đe dọa" trong những ngày gần đây. Cụ thể, hãng hàng không giá rẻ IndiGo của nước này đã báo cáo về các mối đe dọa đối với hai chuyến bay đang trên đường đến Jeddah ở Ả Rập Xê Út và Muscat ở Oman.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Máy bay chở khách vượt mưa rocket giữa bầu trời đêm từ Gaza

Hy hữu chuyện cô gái tự tay đưa kẻ bắt cóc mình ra tòa

Tự tay đưa kẻ bắt cóc mình ra tòa, chịu sự trừng phạt của pháp luật nhưng cô gái vẫn vô cùng đau lòng vì đã vĩnh viễn không gặp được bố mẹ.

Hy huu chuyen co gai tu tay dua ke bat coc minh ra toa
Cách đây vài ngày, vụ án Dư Hoa Anh bắt cóc, buôn bán trẻ em, đã được Tòa án Nhân dân Trung cấp Quý Dương, tỉnh Quý Châu, xét xử lại. Đây là lần thứ hai Dư Hoa Anh phải ra tòa tại đây. Vụ án thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận do tính chất nghiêm trọng. (Ảnh: Chinatimes, Sina, CE)

Máy bay Mỹ phải hạ cánh khẩn vì hành khách doạ đánh bom

Chuyến bay chở 183 người của hãng hàng không Alaska Airlines (Mỹ) đã phải chuyển hướng để hạ cánh khẩn cấp sau khi một nam hành khách dọa đánh bom.

New York Post chiều 6/7 (giờ Washington DC) dẫn thông cáo từ Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, chuyến bay số hiệu 334 của Hãng hàng không Alaska Airlines hôm 5/7 đang trong lộ trình bay từ thành phố Atlanta tới thành phố Seattle thuộc bang Washington, đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Spokane khi bị một hành khách doạ đánh bom nổ tung máy bay.
“Đối tượng trên tên là Brandon L. Scott, 38 tuổi, đã chuyển cho tiếp viên hàng không một mẩu giấy có nội dung dọa kích hoạt chất nổ được anh ta giấu trên máy bay, nếu những yêu cầu về lộ trình của Scott không được đáp ứng. Khi đưa ra lời đe dọa, Scott tuyên bố rằng sẽ giết chết tất cả mọi người trên máy bay vì bản thân anh ta không còn gì để mất”, thông cáo viết.

Hé lộ lý do 8 đại gia có vé Titanic lại không lên tàu

Dù đã mua vé hoặc được mời lên tàu nhưng 8 vị đại gia này lại hủy chuyến đột ngột, không bước lên con tàu Titanic định mệnh, nhờ đó thoát chết ngoạn mục.

He lo ly do 8 dai gia co ve Titanic lai khong len tau
Vào đêm 14/4/1912, con tàu sang trọng mang tên "Titanic" – được mệnh danh là "không thể chìm" – trong chuyến hành trình đầu tiên đã va phải một tảng băng và chìm sâu dưới đáy biển. Vụ tai nạn này đã cướp đi sinh mạng của khoảng 1.517 người, trong đó có rất nhiều người giàu. Khi mọi người đều cảm thấy bàng hoàng trước thảm kịch đắm tàu Titanic, có 8 vị tỷ phú may mắn lại không lên tàu nên thoát nạn. Liệu đằng sau quyết định này có phải là một bí ẩn gì hay không? (Ảnh: Touitao, Sohu, wiki)

Đọc nhiều nhất

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tin mới

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.