Bí ẩn sự thống trị của Công ty Nguyễn Quân tại địa bàn Phường Bình Thạnh

Trúng liên tiếp các gói thầu tại cùng một địa phương với tỉ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất thấp, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nguyễn Quân đang trở thành "hiện tượng" trong làng đấu thầu thiết bị tại Phường Bình Thạnh, TP HCM.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi toàn bộ lịch sử trúng thầu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nguyễn Quân tính đến nay đều tập trung tại TP HCM và đặc biệt sôi động tại địa bàn Phường Bình Thạnh.

screen-shot-2026-04-09-at-075849.png
Một phần Quyết định số 24/QĐ-VP. Nguồn: MSC

Chỉ riêng trong tháng 3/2026, ngoài gói thầu tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Bình Thạnh, doanh nghiệp này còn được Văn phòng HĐND và UBND Phường Bình Thạnh tin tưởng giao thực hiện gói thầu "Cung cấp thiết bị máy scan, máy hủy giấy và dịch vụ sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện, thiết bị Internet". Theo Quyết định số 24/QĐ-VP ngày 13/03/2026 do Chánh Văn phòng Vũ Hữu Phú ký, giá trị trúng thầu là 203.352.372 đồng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Như vậy, tính trên địa giới hành chính mới sau sắp xếp của TP HCM, Phường Bình Thạnh (được thành lập từ việc sáp nhập các phường 12, 14 và 26 của quận Bình Thạnh cũ) đã trở thành địa bàn "trọng điểm" của nhà thầu Nguyễn Quân. Tổng giá trị các gói thầu doanh nghiệp này giành được tại đây chiếm phần lớn doanh số trúng thầu.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, mặc dù trúng thầu tuyệt đối, nhưng tỉ lệ chênh lệch giữa giá trúng thầu và giá gói thầu của đơn vị này không cao. Theo phân tích dữ liệu đấu thầu, tỉ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này là 97,05%. Riêng tại nhóm các gói thầu do doanh nghiệp này tham gia, có đến 66,7% số gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm là 0% và 33,3% số gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm thấp từ 1% đến 5%.

Vấn đề năng lực tài chính của nhà thầu cũng là một điểm cần lưu tâm. Trong bảng điểm năng lực do hệ thống phân tích, điểm năng lực tài chính của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nguyễn Quân chỉ đạt 0,36/100 điểm, một con số khá khiêm tốn đối với một doanh nghiệp đang thực hiện các gói thầu tiền tỷ.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, theo quy định của Luật Đấu thầu 2023, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính minh bạch và hiệu quả kinh tế khi lựa chọn nhà thầu. "Việc nhà thầu trúng thầu liên tiếp tại một địa bàn với tỉ lệ tiết kiệm gần như bằng không là một dấu hiệu cần các cơ quan chức năng giám sát, làm rõ để đảm bảo ngân sách được sử dụng tối ưu", Luật sư Lập chia sẻ.

Đồng quan điểm, chuyên gia Lê Tấn Việt nhấn mạnh, trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư tại Phường Bình Thạnh cần được nâng cao. Việc đăng tải thông tin mời thầu cần rộng rãi hơn để thu hút nhiều nhà thầu tham dự, tránh tình trạng chỉ có một nhà thầu "độc diễn" nộp hồ sơ, qua đó mới có thể đảm bảo được tính cạnh tranh và công bằng trong đấu thầu.

Sự trỗi dậy của "tân binh" Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nguyễn Quân tại thị trường mua sắm công TP HCM, đặc biệt là tại địa bàn Phường Bình Thạnh, đang đặt ra dấu hỏi về tính hiệu quả và minh bạch trong công tác quản lý đấu thầu tại địa phương.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

Suất ăn học đường tại TP HCM: Nghịch lý giá tăng nhưng chất lượng đi xuống [Kỳ 2]

Sau những con số trúng thầu "khủng" tại Hà Nội, hành trình của Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục tại TP HCM. Qua những thông báo thu chi công khai từ các cơ sở giáo dục, một "ma trận" phụ phí đang đè nặng lên vai phụ huynh, trong khi giá trị thực chất của bữa ăn học đường vẫn là một dấu hỏi lớn về tính minh bạch.

Những khay cơm "lèo tèo" hoặc kém “chất” và nỗi lo từ phụ huynh

Từ năm học 2024 – 2025 đến nay, mức thu suất ăn bán trú tại TP HCM không còn được quy định trần không quá 32.000 - 35.000 đồng/ngày mà Tiền ăn bán trú của học sinh sẽ do nhà trường thỏa thuận với phụ huynh theo thực tế. Qua khảo sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy qua 2 năm triển khai, các trường đang áp dụng mức thu dao động tùy theo cấp học và khu vực. Tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Phường Tân Thới Hiệp), mức thu cho suất ăn trưa bán trú ghi nhận là 35.000 đồng/học sinh/ngày. Tương tự, tại Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, mức thu này cũng ở ngưỡng 35.000 đồng, xê dịch vào phía trung tâm thì mức thu ở một số trường có điều chỉnh tăng như: Trường Tiểu học Trương Văn Thành (phường Tăng Nhơn Phú) điều chỉnh mức thu suất ăn bán trú trong năm 2026 là 36.000 đồng/học sinh/ngày; hay như Trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn) mức thu là 38.000 đồng, hoặc nhiều nơi con số này đã lên đến 40.000 đồng

Nghịch lý tại Điện lực Đồng Tháp: Đấu thầu rộng rãi nhưng thiếu vắng đối thủ

Gói thầu hơn 37 tỷ đồng về tay liên danh Quang Nhựt - ITACO khi không có bất kỳ nhà thầu nào khác nộp hồ sơ tham gia cạnh tranh.

Một nghịch lý đang diễn ra tại Công ty Điện lực Đồng Tháp khi gói thầu xây lắp quy mô hơn 37 tỷ đồng được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng kết quả cuối cùng lại là màn "độc diễn" của một liên danh duy nhất. Đáng chú ý, tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này chỉ đạt mức 0,5%.

"Một mình một chợ"

Đọc nhiều nhất

Suất ăn học đường tại TP HCM: Nghịch lý giá tăng nhưng chất lượng đi xuống [Kỳ 2]

Suất ăn học đường tại TP HCM: Nghịch lý giá tăng nhưng chất lượng đi xuống [Kỳ 2]

Sau những con số trúng thầu "khủng" tại Hà Nội, hành trình của Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục tại TP HCM. Qua những thông báo thu chi công khai từ các cơ sở giáo dục, một "ma trận" phụ phí đang đè nặng lên vai phụ huynh, trong khi giá trị thực chất của bữa ăn học đường vẫn là một dấu hỏi lớn về tính minh bạch.

Tin mới