Bệnh nhi 14 tuổi ở Sơn La nguy kịch do mắc bệnh dại

Sau khi bị chó hoang cắn, không tiêm phòng, bé trai 14 tuổi mắc bệnh dại, không còn cơ hội sống, nhấn mạnh tầm quan trọng của tiêm phòng ngừa dại.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa thông tin về một trường hợp bệnh nhi mắc bệnh dại nguy kịch được chuyển đến đây cấp cứu từ tuyến dưới.

Khoảng một tháng trước, bệnh nhi L.T.D. (14 tuổi, trú tại Sơn La) bị chó hoang cắn vào ngón trỏ tay trái, gây vết thương dài khoảng 12 cm, chảy máu. Con chó này đã cắn nhiều người trong xóm, các trường hợp khác đều đi tiêm phòng dại. Riêng bệnh nhi, dù được bác sĩ tư vấn tiêm vaccine phòng bệnh, gia đình đã không thực hiện.

Hai ngày trước khi nhập viện, bệnh nhi bắt đầu sốt, đau mỏi cơ, bồn chồn, kích thích. Tình trạng nhanh chóng nặng lên với các biểu hiện sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng và âm thanh, tăng tiết đờm dãi, co cứng cơ. Bệnh nhi được chuyển khẩn cấp tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Khoa Nhi, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng ý thức suy giảm, tăng tiết đờm dãi nhiều, xuất hiện các cơn thít thanh quản, gồng cứng toàn thân, điểm Glasgow chỉ còn 10-11. Bệnh nhi phải đặt ống nội khí quản, thở máy. Dù vết chó cắn đã liền da, không còn viêm nhiễm, các biểu hiện lâm sàng điển hình khiến bác sĩ nghi ngờ bệnh dại. Kết quả xét nghiệm PCR ngày 31/12/2025 xác định virus dại dương tính trong nước bọt và dịch não tủy. Với kết quả này, đồng nghĩa với không còn phép màu nào đến với em. Sau đó, gia đình đã xin đưa cháu về nhà.

Bác sĩ khám cho bệnh nhi. Ảnh BV

Theo TS.BS Đặng Thị Thúy, Trưởng Khoa Nhi, đây là trường hợp điển hình mắc bệnh dại do không tiêm phòng kịp thời. Khi bệnh đã khởi phát, y học hiện nay chưa có biện pháp điều trị đặc hiệu và hầu như 100% trường hợp tử vong. Tiêm vaccine ngay sau khi bị chó, mèo hoặc động vật nghi dại cắn là biện pháp duy nhất để phòng bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân tuyệt đối không chủ quan trước bất kỳ vết cắn, vết cào nào của động vật. Sau khi bị cắn cần rửa kỹ vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, sát khuẩn và đến cơ sở y tế tiêm phòng dại càng sớm càng tốt. Với trẻ em, gia đình cần giám sát chặt chẽ, không để tiếp xúc với chó mèo thả rông, chó hoang, nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc.

Lưu ý khi tiêm phòng dại với mọi đối tượng bao gồm:

Tiêm vaccine phòng dại càng sớm càng tốt ngay sau khi bị động vật cắn.

Trước 24 giờ đồng hồ, vì càng muộn thì hiệu quả điều trị càng kém do virus đã xâm nhập vào thần kinh.

Khi thấy mệt mỏi, sốt, hay gặp bất cứ vấn đề gì về tình trạng sức khỏe cần thông báo ngay với nhân viên y tế.

Không nên áp dụng phác đồ tiêm phòng dại trước phơi nhiễm ở những người đang mắc các bệnh lý cấp tính, cần chờ điều trị khỏi bệnh mới tiêm.

Ghi nhận ca tử vong do bệnh dại tại Đồng Nai

Một bệnh nhân ở Đồng Nai tử vong vì bệnh dại sau khi bị chó lạ cắn, do chủ quan không tiêm phòng và không xử lý đúng vết thương.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai (CDC Đồng Nai), trên địa bàn phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai vừa ghi nhận 1 ca tử vong do bệnh dại, hiện chưa xác định được nguồn lây.

Bệnh nhân là Đ.T.T.N. (sinh năm 1974, ngụ tổ 13, khu phố Ruộng Hời, phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai).

Ngộ độc rượu ở Hải Phòng, 1 người tử vong, 6 người nhập viện

Sở Y tế Hải Phòng báo cáo UBND TP, Cục An toàn thực phẩm kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm ở phường Tứ Minh khiến 1 người tử vong, 6 người nhập viện.

Theo Sở Y tế Hải Phòng, vào lúc 21h30 phút ngày 18/12, sau khi nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hải Dương về một số bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do rượu, Sở Y tế Hải Phòng đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiến hành điều tra, tìm nguyên nhân gây ngộ độc.

Kết quả điều tra ghi nhận, bữa tối ngày 16/12/2025, tại gia đình ông Cà Ngọc Chung (Lô 13 LK15 khu dân cư Đại An, phường Tứ Minh, Hải Phòng), có 11 người cùng ăn bữa tối, các món ăn gồm canh rươi, xôi xéo đỗ hành, thịt bò chiên, thịt chó nấu và uống rượu ngâm (rượu do ông Ngụy Đình Hoàn, công tác tại khoa Y dược, Trường Đại học Thành Đông là đồng nghiệp của ông Chung tặng).

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư buồng trứng hiếm gặp

Các bác sĩ đã loại bỏ khối u an toàn, giúp duy trì chức năng sinh sản và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư buồng trứng hiếm gặp.

Theo VTV, Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư buồng trứng hiếm gặp, bảo tồn tối đa chức năng sinh sản.

BSCKII Trịnh Công Doanh, Trưởng khoa Phụ Ngoại - KHHGĐ cho biết, đây là ca bệnh đòi hỏi chuyên môn sâu và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa. Thành công của ca mổ đánh dấu bước tiến quan trọng trong điều trị các bệnh lý ung thư phụ khoa ở trẻ em và trẻ vị thành niên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Sản phụ sau sinh ăn gì để lợi sữa?

Sản phụ sau sinh ăn gì để lợi sữa?

Mẹ bầu sau sinh cần một chế độ dinh dưỡng cân đối, khoa học giữa các nhóm chất dinh dưỡng như chất đạm, chất béo, chất bột đường, vi khoáng, chất xơ.