Bé gái “lênh khênh” như người khổng lồ vì 14 tuổi đã cao 2m27

Trương Tử Vũ sinh năm 2007 tại Tế Nam, Trung Quốc. Mới 14 tuổi nhưng cô bé đã sở hữu chiều cao “cực khủng” lên tới 2m27.

Diêu Minh, sinh năm 1980, là vận động viên bóng rổ nổi tiếng của Trung Quốc. Ngoài tài năng, anh còn được chú ý bởi chiều cao đáng kinh ngạc 2m29. Tuy nhiên, cô bé Trương Tử Vũ đã vượt qua chiều cao này ở tuổi 14.
Nhiều người nghi ngờ liệu có phải Tử Vũ bị mắc triệu chứng của bệnh khổng lồ khiến chiều cao phát triển vượt trội, nhưng các bác sĩ đã làm các xét nghiệm và xác định cô bé phát triển hoàn toàn tự nhiên, khỏe mạnh.
Be gai “lenh khenh” nhu nguoi khong lo vi 14 tuoi da cao 2m27
 
Tử Vũ sinh ra trong một gia đình có truyền thống thể thao với bố mẹ đều là cựu vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp. Bố Tử Vũ cao 2m13 và mẹ cao 1m98 nên cô bé được thừa hưởng gene chiều cao từ bố mẹ. Tuy nhiên, Trương Tử Vũ hiện đã cao vượt cả bố và mẹ.
Be gai “lenh khenh” nhu nguoi khong lo vi 14 tuoi da cao 2m27-Hinh-2
Sau khi giải nghệ, mẹ Tử Vũ trở thành huấn luyện viên của đội bóng rổ nữ Sơn Đông. Vì vậy, cô bé đã theo học bóng rổ từ khi mới 5 tuổi, dưới sự chỉ bảo tận tình của mẹ.
Bên cạnh đó, bố mẹ cũng đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của Tử Vũ. Với chế độ dinh dưỡng và tập luyện tối ưu, tháng 9/2019, trong bài kiểm tra thể lực của trại huấn luyện bóng rổ, cô bé đã cao đến 2m17. Chiều cao của Tử Vũ liên tục tăng. Tới đầu năm 2021, cô bé đã tăng thêm 10 cm, lên 2m27. Nhiều người cho rằng Tử Vũ có thể cao tới 2m35.
Be gai “lenh khenh” nhu nguoi khong lo vi 14 tuoi da cao 2m27-Hinh-3
Trương Tử Vũ gần như không cần bật nhảy nhiều vẫn có thể dễ dàng chạm tới thành rổ. Do được tập luyện từ nhỏ nên Tử Vũ sở hữu các kỹ năng rất vững và tốc độ di chuyển khá nhanh nhẹn. Cô bé đã góp phần giúp đội bóng tỉnh Sơn Đông giành chiến thắng trong trận chung kết giải bóng rổ quốc gia nữ U15. Trương Tử Vũ được kỳ vọng sẽ trở thành Diêu Minh của bóng rổ nữ Trung Quốc.
Be gai “lenh khenh” nhu nguoi khong lo vi 14 tuoi da cao 2m27-Hinh-4
Hiện Trương Tử Vũ đang học tập tại trường Trung học Thanh Hoa, nơi cô có nhiều thời gian để tập luyện bóng rổ. Vì chiều cao nổi trội, cô được bố trí ngồi bàn riêng ở cuối lớp.

Ăn tôm tẩm bổ, mẹ trẻ gấp rút lên bàn mổ giành giật sự sống

(Kiến Thức) - Vừa “vượt cạn” thành công, Tiểu Lý được gia đình hết sức quan tâm. Một lần ăn tôm tẩm bổ, mẹ trẻ bỗng đau đớn dữ dội. Gia đình gấp rút cho nhập viện để bác sĩ phẫu thuật giành giật sự sống.

Tiểu Lý năm nay 32 tuổi, vừa trải qua kỳ sinh nở thể chất yếu nên gia đình khá quan tâm. Trước đây, Tiểu Lý thường cảm thấy khó khăn khi đi đại tiện. Sau khi mang thai, bệnh trĩ của cô ngày càng nghiêm trọng hơn. Không ít lần Tiểu Lý đại tiện thấy máu trong phân, sưng và đau quanh hậu môn. Đi khám, bác sĩ chỉ điều trị triệu chứng, giúp bệnh nhân cảm thấy dễ chịu hơn.
Để thai phụ có nhiều sữa nuôi con, gia đình Tiểu Lý chú trọng các món giàu đạm, thường mua tôm càng cho con dâu. Vậy nhưng sau khi ăn tôm tẩm bổ, Tiểu Lý không thể đại tiện kèm những cơn đau dữ dội. Nhìn cô quằn quại trong đau đớn, người thân vội đưa đến Khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân Đông Hán.

Bé gái 5 tuổi đã dậy thì, bà hối hận vì phạm phải một sai lầm

Chế độ ăn quá nhiều trứng sẽ gây thừa đạm, từ đó gây gánh nặng cho gan và thận, gây khó tiêu và kích thích trẻ dậy thì sớm.

Cùng với sự phát triển của xã hội, chất lượng cuộc sống của trẻ em ngày nay cũng được cải thiện rõ rệt. Phụ huynh luôn mong muốn con mình có thể ăn những gì ngon lành, bổ dưỡng nhất. Nhưng đôi khi chính việc bồi bổ dinh dưỡng cho trẻ một cách vô tội vạ lại là nguyên nhân gây dậy thì sớm cho trẻ.

Bác sĩ dinh dưỡng chia sẻ bí kíp giúp tăng chiều cao cho con

Mặc dù cha mẹ thấp lùn nhưng con vẫn có thể cao lớn, khỏe mạnh nếu được bổ sung đầy đủ vi chất, vận động hợp lý và chăm sóc trong môi trường sống tốt.

Cha mẹ “nấm lùn” con vẫn có thể cao

Đọc nhiều nhất

Tin mới