Bắt trợ lý giúp sức TGĐ Đường Lâm chuyển 84 tấn phóng xạ

Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt Trần Nhật Anh, nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Đường Lâm trong vụ vận chuyển trái phép 84 tấn chất phóng xạ.

Ngày 14/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng - Giám đốc Công an tỉnh và Thượng tá Nguyễn Hữu Đức -Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân có liên quan trong vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

1.png
Trần Nhật Anh tại cơ quan Công an. (Ảnh: CA Lạng Sơn).

Qua điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định Trần Nhật Anh (sinh năm 1988, trú tại phường Tân Hưng, TP HCM), là nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường Lâm, đã có hành vi hỗ trợ, giúp sức cho Trần Văn Quận thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất phóng xạ.

Ngày 10/10/2026, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh về hành vi “Vận chuyển trái phép chất phóng xạ” quy định tại Điều 309 Bộ luật Hình sự. Các Quyết định, Lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn theo quy định.

Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triệt phá thành công chuyên án, khởi tố đối tượng vận chuyển trái phép chất phóng xạ tại cửa khẩu Hữu Nghị, phối hợp thu giữ 84 tấn quặng Monazite (qua giám định là Chất phóng xạ) của Công ty Cổ phần Đường Lâm khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài.

Ngày 13/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận (sinh năm 1957, trú tại phường Tân Hưng, TP HCM) Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đường Lâm về tội “Vận chuyển trái phép chất phóng xạ”.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, đây là vụ án đầu tiên xử lý với tội danh trên, tạo tiền đề đấu tranh, ngăn chặn, bảo vệ tài nguyên quốc gia không bị thất thoát, xuất khẩu trái phép.

>>> Xem thêm video: Hiện trường vụ đổ trái phép 33.500 tấn chất thải xây dựng ở Hà Nội.

Lạng Sơn phá đường dây vận chuyển trái phép gần 90 tấn chất phóng xạ

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép gần 90 tấn chất phóng xạ ra nước ngoài.

Ngày 18/5, theo Công an tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, thu giữ 84 tấn quặng Monazite của Công ty Cổ phần Đường Lâm khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài. Qua giám định và căn cứ tài liệu điều tra, xác định số quặng trên là chất phóng xạ.

Trước đó, ngày 13/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận (SN 1957, ngụ phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Vận chuyển trái phép chất phóng xạ”, quy định tại Điều 309 Bộ luật Hình sự.

Ai chịu trách nhiệm vụ nổ tại KĐT Văn Phú?

(Kiến Thức) - Những đơn vị, cá nhân liên quan nào phải chịu trách nhiệm về vụ nổ, về việc bồi thường những gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng trong vụ nổ tại KĐT Văn Phú?

Liên quan đến vụ nổ tại KĐT Văn Phú xảy ra lúc 15h15 ngày 19/3 khiến 4 người chết, 10 người bị thương, 36 căn hộ bị hư hỏng nặng, Báo điện tử Kiến Thức đã có cuộc trao đổi với Luật sư Chu Văn Tiến – Công ty Luật TNHH An Nam - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội để làm rõ vấn đề: Ai sẽ là những đơn vị, cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm về vụ nổ, về việc bồi thường những gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng?

Ai chiu trach nhiem vu no tai KDT Van Phu?
 Hiện trường vụ nổ.

“Quan” Quận ủy Cầu Giấy có thoát tội đồng phạm giết người?

(Kiến Thức) - Chưa rõ Phó ban tổ chức Quận ủy Cầu Giấy giới thiệu giang hồ cho bạn với mục đích gì; nếu để truy sát, thì phạm tội đồng phạm giết người.

Vụ việc ông Lê Trung Kiên, Phó ban tổ chức Quận ủy Cầu Giấy (Hà Nội) mới đây chính thức bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao TP Hà Nội phê chuẩn quyết định bắt khẩn cấp về hành vi không tố giác tội phạm liên quan đến vụ giang hồ giết lái xe - ông Kiều Hồng Thành trên đường Phạm Văn Đồng vào ngày 5/8, khiến dư luận không khỏi băn khoăn. Bởi trước đó, ông Kiên được xác định đã giới thiệu giang hồ cho bạn - người chủ mưu trong vụ giết người này, tại sao ông Kiên chỉ bị bắt về hành vi không tố giác tội phạm? Và với hành vi này, ông Kiên sẽ bị xử phạt như thế nào?
Trao đổi với Kiến Thức, Luật sư Hoàng Văn Thạch, Văn phòng Luật sư Trí Minh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội phân tích: “Theo báo chí phản ánh thì ông Lê Trung Kiên có hành vi giới thiệu Bình (kể thuê 02 can phạm khác truy sát nạn nhân đến chết) cho người bạn của mình là ông Văn. Tuy nhiên, chưa làm rõ được khi Kiên giới thiệu thì mục đích giới thiệu là để làm gì. Nếu Kiên giới thiệu Bình cho Văn với mục đích để truy sát nạn nhân thì Kiên cũng phạm vào tội giết người với vai trò đồng phạm giúp sức. Với tội danh này, hình phạt cũng ở cùng điều khoản như những đối tượng khác (khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự với mức phạt từ 12 năm tù đến tử hình) nhưng hình phạt sẽ được xem xét nhẹ hơn vì vai trò chỉ là giúp sức.

Đọc nhiều nhất

Tin mới