Bắt chủ cơ sở ngâm ốc bươu với hóa chất bán cho quán ăn
Sáng 22/1, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP. HCM cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một cơ sở chuyên ngâm ốc với hóa chất công nghiệp trước khi bỏ mối tại các chợ và tiệm ăn trên địa bàn thành phố.
Ánh Dương (t/h)
Theo thông tin trước đó, ngày 20/1 các trinh sát đã ập vào một cơ sở chế biến ốc tại Khu dân cư Bến Lức, phường 7, quận 8, TP. HCM, phát hiện chủ cơ sở tên Huân đang cùng với các công nhân dùng hóa chất để ngâm thịt ốc.
Ốc bươu được ngâm hóa chất trong vòng 7 tiếng để làm sạch và tăng kí. Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM
Công an đã bắt quả tang chủ cơ sở là ông Huân cùng các công nhân đang dùng hóa chất công nghiệp để ngâm thịt ốc. Được biết, cơ sở chế biến ốc của ông Huân lớn nhất, nằm ngay khu vực chợ đầu mối thủy hải sản Bình Điền.
Ốc được đổ từ các bao ra để chuẩn bị cho vào ngâm hóa chất. Ảnh: Báo Pháp luật TP. HCM
Tại đây, Công an còn phát hiện gần 500kg hóa chất và hơn 1,3 tấn ốc được đóng trong các bao tải. Toàn bộ số hàng trên đã được niêm phong để phục vụ công tác điều tra.
Gần 500kg hóa chất được công an phát hiện tại cơ sở của ông Huân. Ảnh:Báo Pháp luật TP. HCM
Qua làm việc, ông Huân khai sau khi lấy ốc bươu thịt từ các tỉnh miền Tây thì sẽ cho ngâm vào hóa chất công nghiệp khoảng 7 tiếng để làm sạch, tươi và tăng kí. Ông cũng thừa nhận hàng tấn thịt ốc của ông được bán cho hầu hết các tiệm ăn, xí nghiệp và siêu thị, chợ...
Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
>>> Mời các bạn xem thêm video: TP.HCM: 1,3 tấn ốc ngâm hóa chất công nghiệp trước khi bán
Thông tin mới vụ “bỏ bom” 150 mâm cỗ cưới ở Điện Biên
Chủ nhà hàng bị Cà Thị Út (SN 1996, ở xã Pá Khoang, TP.Điện Biên Phủ) "bỏ bom" 150 mâm cỗ ở Điện Biên cho biết vẫn chưa nhận được tiền bồi thường thiệt hại từ gia đình chị Út.
Cuối tháng 9/2020, anh Vũ Thế Long, chủ nhà hàng Tâm Phúc ở phường Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) "chết đứng" rơi vào tình cảnh nợ nần sau khi bị “cô dâu” Cà Thị Út (SN 1996, ở xã Pá Khoang, TP.Điện Biên Phủ) "bỏ bom" 150 mâm cỗ cưới.
Mực ôi thối bỗng tươi rói sau khi được tẩy bằng hóa chất
(Kiến Thức) - Mực trong chợ Long Biên tươi rói, trắng phau, nhìn bắt mắt nhưng mấy ai biết rằng, đó là những con mực ôi thối, đen sì được ngâm tẩm hóa chất.
Khu vực bán buôn thủy hải sản trong chợ đầu mối Long Biên (Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) được người dân thủ đô và các nhà hàng tìm đến để lấy thủy hải sản tươi ngon. Tại đây, mực được ưa chuộng bởi vẻ ngoài bắt mắt, trắng phau, tươi rói dù giá không hề rẻ.
Mực đã được ngâm hóa chất tẩy trắng.
Tuy nhiên, sự thật hãi hùng ẩn sau những lô mực tươi rói ấy khiến không ít người bàng hoàng khi biết rằng, để bán được hàng, người ta đã tẩm ướp hóa chất vào những con mực hôi thối.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Chọn người thực sự xứng đáng để bầu ĐBQH
Việc chọn những người thực sự xứng đáng, đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ để bầu làm ĐBQH, HĐND các cấp, góp phần tích cực vào thực hiện nghị quyết Đại hội của Đảng.
Sáng 21/1, tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Phát biểu tại hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết. cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Từng được người dân ví như "con ngõ đau khổ" của Hà Nội, ngõ 381 Nguyễn Khang đang bước vào giai đoạn giải phóng mặt bằng để thực hiện cải tạo, mở rộng.
Nguyễn Hà Duy, giáo viên trường THPT chuyên Tuyên Quang bị tạm giữ để điều tra liên quan đến kết quả thi tốt nghiệp cho thấy sự việc có dấu hiệu tội phạm.
Chỉ còn 9 ngày để thí sinh hoàn tất đăng ký xét tuyển đại học 2026, Bộ GD&ĐT chỉ ra 3 lỗi phổ biến cần tránh và xác nhận đúng quy trình để đảm bảo quyền lợi
Nhận khoán của Công ty TNHH Hưng Cường để khai thác mỏ cát, đối tượng đã cho khai thác vượt khối lượng bán ra cho các khách hàng thu lời bất chính 2,4 tỷ đồng.
TS Đào Trung Hiếu cho rằng gốc rễ của tiêu cực thi cử là áp lực dồn lên một kỳ thi duy nhất. Vì vậy, đã đến lúc tái thiết kế hệ thống khảo thí quốc gia.
Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2026 ước tính số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Nhận khoán của Công ty TNHH Hưng Cường để khai thác mỏ cát, đối tượng đã cho khai thác vượt khối lượng bán ra cho các khách hàng thu lời bất chính 2,4 tỷ đồng.
TS Đào Trung Hiếu cho rằng gốc rễ của tiêu cực thi cử là áp lực dồn lên một kỳ thi duy nhất. Vì vậy, đã đến lúc tái thiết kế hệ thống khảo thí quốc gia.
Sáng 6/7, VKSND tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (Giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang).
Từng được người dân ví như "con ngõ đau khổ" của Hà Nội, ngõ 381 Nguyễn Khang đang bước vào giai đoạn giải phóng mặt bằng để thực hiện cải tạo, mở rộng.
Chỉ còn 9 ngày để thí sinh hoàn tất đăng ký xét tuyển đại học 2026, Bộ GD&ĐT chỉ ra 3 lỗi phổ biến cần tránh và xác nhận đúng quy trình để đảm bảo quyền lợi
Trong lúc tuần tra, Công an phường Láng phát hiện nhóm 5 thanh thiếu niên mang hung khí. Qua điều tra, 3 đối tượng bị tạm giữ hình sự để xử lý theo quy định.
Nguyễn Hà Duy, giáo viên trường THPT chuyên Tuyên Quang bị tạm giữ để điều tra liên quan đến kết quả thi tốt nghiệp cho thấy sự việc có dấu hiệu tội phạm.
Theo kế hoạch, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng diễn ra ở 3 khu vực có tổng diện tích khoảng 2.500m2.
Sau vụ nhiều người xuất hiện đau bụng, nôn, tiêu chảy và phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tại một quán cơm gà ở phường Cam Ranh (Khánh Hòa), Cục An toàn thực phẩm yêu cầu khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc.
Hà Nội sẽ phát hành miễn phí thẻ xe buýt gắn chip cho người thuộc diện được hưởng chính sách, nhận hồ sơ trực tuyến từ ngày 6/7, dự kiến trả thẻ từ cuối tháng 7/2026.