Bất chấp khủng hoảng, Đặc khu trưởng Hong Kong tuyên bố cứng rắn

(Kiến Thức) - Đặc khu trưởng Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga khẳng định bà sẽ không rút lại dự luật dẫn độ sang Trung Quốc đang gây tranh cãi, bất chấp việc hàng trăm nghìn người xuống đường biểu tình phản đối dự luật này cuối tuần qua.

Theo The Guardian, Đặc khu trưởng Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết bà vẫn quyết tâm thông qua dự luật dẫn độ sang Trung Quốc đang gây tranh cãi, bất chấp việc hàng trăm nghìn người đã xuống đường biểu tình phản đối dự luật này hôm 9/6.
Bat chap khung hoang, Dac khu truong Hong Kong tuyen bo cung ran
Đụng độ dữ dội giữa cảnh sát Hong Kong và người biểu tình đêm 9/6. Ảnh: AP.  
Bà Lâm khẳng định, sở dĩ dự luật vấp phải sự phản đối rộng rãi như vậy chỉ vì mọi người chưa hiểu hết về nó.
"Dự luật này không phải do chính quyền trung ương khởi xướng. Tôi chưa nhận được bất cứ chỉ thị nào. Hong Kong cần phải tiến về phía trước, không ai muốn Hong Kong trở thành 'thiên đường' cho những kẻ tội phạm trốn chạy", bà Lâm nói và cho biết thêm sẽ không rút lại dự luật.
Trước đó, ngày 9/6, hơn 1 triệu người được cho là đã tham gia vào cuộc biểu tình ở Hong Kong phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc.
Đụng độ dữ dội xảy ra giữa cảnh sát và đám đông người biểu tình bên ngoài trụ sở cơ quan lập pháp ở Hong Kong khiến ít nhất 7 người bị thương.

Mời độc giả xem video: Biểu tình ở Hong Kong (Nguồn: CBSN)

Những người biểu tình cũng kêu gọi Trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga từ chức.
"Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga phải rút lại dự luật và từ chức. Cả Hong Kong phản đối bà ấy", một nghị sĩ nói với đám đông tập trung bên ngoài cơ quan lập pháp cho biết.

Cận cảnh chuyến tàu chở khách đầu tiên tới Bắc Cực

(Kiến Thức) - Chuyến tàu chở du khách đầu tiên tới vùng Bắc Cực thuộc phần lãnh thổ của Nga đã khởi hành từ nhà ga Saint Petersburg trong chuyến hành trình kéo dài 11 ngày.

Can canh chuyen tau cho khach dau tien toi Bac Cuc
 Theo Daily Mail, Nga đã khai trương chuyến tàu hỏa chở khách đầu tiên tới Bắc Cực thuộc phần lãnh thổ của nước này hôm 5/6. Chuyến tàu mang tên Zarengold đã khởi hành từ ga Saint Petersburg với 91 hành khách trên tàu. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Can canh chuyen tau cho khach dau tien toi Bac Cuc-Hinh-2
 91 du khách may mắn trên chuyến tàu đầu tiên này đến từ 7 quốc gia, trong đó có Mỹ, Đức, Na Uy và Nga. 

Can canh chuyen tau cho khach dau tien toi Bac Cuc-Hinh-3
Theo The Local, đoàn tàu sẽ di chuyển từ thành phố Saint Petersburg qua thành phố Petrozavodsk, thị trấn lịch sử Kem và thành phố Murmansk. 

Can canh chuyen tau cho khach dau tien toi Bac Cuc-Hinh-4
Tại Murmansk - thành phố lớn nhất phía bắc trên vòng Bắc Cực, du khách sẽ xuống tàu và tiếp tục đi xe buýt tới thành phố Kirkenes ở Na Uy, trước khi kết thúc hành trình bằng cách đi tàu (thuyền) tới Oslo hoặc bằng máy bay tới đảo Spitsbergen. 

Can canh chuyen tau cho khach dau tien toi Bac Cuc-Hinh-5
 "Bắc Cực luôn thu hút tất cả mọi người", ông Nurlan Mukash, Giám đốc điều hành hãng Lernidee Еrlebnisreisen của Đức đứng sau dự án này, chia sẻ.

Can canh chuyen tau cho khach dau tien toi Bac Cuc-Hinh-6
"Điểm đến này đã được các hãng lữ hành Canada và Na Uy khai thác nhưng Nga thì chưa", ông Mukash nói thêm. Có thể thấy, Nga đang tìm cơ hội mở rộng và phát triển ngành du lịch tại Bắc Cực.

Can canh chuyen tau cho khach dau tien toi Bac Cuc-Hinh-7
 Đoàn tàu tới Bắc Cực Zarengold gồm 10 toa, trong đó có 2 toa là nhà hàng. Các dịch vụ trên tàu phù hợp với tiêu chuẩn cao nhất để đảm bảo du khách có một chuyến đi thoải mái.

Can canh chuyen tau cho khach dau tien toi Bac Cuc-Hinh-8
 Chuyến hành trình kéo dài tổng cộng 11 ngày và cho phép hành khách khám phá những nơi khó tiếp cận bằng các phương tiện trước đây. 

Can canh chuyen tau cho khach dau tien toi Bac Cuc-Hinh-9
 Trong chuyến hành trình, các bữa ăn sẽ do đầu bếp Nga được đào tạo ở Thụy Sĩ chuẩn bị.

Can canh chuyen tau cho khach dau tien toi Bac Cuc-Hinh-10
"Trong tương lai, chúng tôi muốn vận hành những chuyến tàu đặc biệt như vậy thường xuyên hơn", ông Mukash cho biết và nói thêm, đoàn tàu dự kiến sẽ hoạt động 2 lần trong năm 2020 và 4 lần vào năm 2021. 

Mời độc giả xem video: Lần đầu tiên có tàu chở du khách tới Bắc Cực (Nguồn: VNews)

Biểu tình tại Hong Kong: Hơn 1 triệu người phản đối dự luật dẫn độ

Cuộc biểu tình tại Hong Kong diễn ra ngày 9/6 với hơn 1 triệu người tham gia để phản đối dự luật cho phép dẫn độ sang Trung Quốc. Hình ảnh từ video cho thấy ít nhất một cảnh sát với vết thương ở mặt. Một người biểu tình cũng được nhìn thấy với khuôn mặt đầy máu.

Theo South China Morning Post, sau buổi sáng hòa bình, cuộc biểu tình ngày 9/6, phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc, đã kết thúc một cách bạo lực vào cuối ngày khi hàng trăm người biểu tình hò hét căng thẳng với cảnh sát bên ngoài trụ sở cơ quan lập pháp và trung tâm hành chính của đặc khu.
Bieu tinh tai Hong Kong: Hon 1 trieu nguoi phan doi du luat dan do
 Đụng độ nổ ra vào buổi tối giữa cảnh sát và những người biểu tình tại trung tâm lập pháp và hành chính của đặc khu. Ảnh: AFP.

Hong Kong thập niên 1950 qua ống kính nhà tài phiệt

Một gia đình tài phiệt Hong Kong vừa công bố hơn 60 tấm ảnh về cuộc sống của thành phố này trong thời đại mà máy ảnh cầm tay còn khan hiếm.

Hong Kong thap nien 1950 qua ong kinh nha tai phiet
Một loạt ảnh vừa được một trong những gia đình kinh doanh nổi tiếng nhất Hong Kong công bố. Lawrence Kadoorie, một nhà tư bản công nghiệp tại Hong Kong, đã chụp những tấm ảnh này vào thập niên 1950 với một chiếc máy ảnh Minox cầm tay dày 8 mm, vật dụng thường được các điệp viên sử dụng vào Thế chiến thứ 2. 

Hong Kong thap nien 1950 qua ong kinh nha tai phiet-Hinh-2
 "Vào thời mà cha tôi chụp những bức ảnh này, không ai cầm theo máy ảnh đi khắp nơi cả vì máy ảnh thường rất cồng kềnh", South China Morning Post dẫn lời Michael Kadoorie, con trai của Lawrence Kadoorie, cho biết.

Hong Kong thap nien 1950 qua ong kinh nha tai phiet-Hinh-3
Với chiếc máy ảnh nhỏ xíu trên tay, đặc quyền của người giàu thời đó, Lawrence Kadoorie đã chụp lại phong cảnh và cuộc sống của người Hong Kong những năm hậu Thế chiến thứ 2. 

Hong Kong thap nien 1950 qua ong kinh nha tai phiet-Hinh-4
Ông đã chụp từ người đưa cơm cho các nhân viên văn phòng ở Trung Hoàn, chợ truyền thống ở Du Ma Địa đến các sạp báo ven đường. 

Hong Kong thap nien 1950 qua ong kinh nha tai phiet-Hinh-5
Michael Kadoorie nói rằng ở Hong Kong thời nay, người ta tận hưởng mọi thứ trong thoáng chốc rồi đáp trả lại nó ngay. Nhiều thập niên trước, họ có đủ thời gian để suy xét mọi thứ rồi miêu tả lại nó, dù thường phải làm điều đó bằng thư từ. 

Hong Kong thap nien 1950 qua ong kinh nha tai phiet-Hinh-6
"Đó là một giai đoạn khác, bạn không có thông tin liên lạc tức thời. Tôi hy vọng những bức ảnh sẽ làm sống dậy thời đại đó và khơi gợi một số suy nghĩ", ông nói. 

Hong Kong thap nien 1950 qua ong kinh nha tai phiet-Hinh-7
Lawrence Kadoorie qua đời vào năm 1993. Gần đây, gia đình đã công bố 60 bức ảnh do ông chụp về cuộc sống đời thường ở Hong Kong những năm 1950. 

Hong Kong thap nien 1950 qua ong kinh nha tai phiet-Hinh-8
 Các tác phẩm của Lawrence Kadoorie hiện được gia đình trưng bày trong triển lãm Eye on Hong Kong (tạm dịch: Mắt nhìn Hong Kong).

Hong Kong thap nien 1950 qua ong kinh nha tai phiet-Hinh-9
Khi còn sống, Lawrence Kadoorie là một nhiếp ảnh gia năng nổ và giữ cả chức chủ tịch Hiệp hội Nhiếp ảnh Hoàng gia tại thành phố Hong Kong. Ông thường mời các thành viên của câu lạc bộ đến nhà mình tại Tân Giới để họ cùng nhau chụp ảnh các người mẫu. 

Hong Kong thap nien 1950 qua ong kinh nha tai phiet-Hinh-10
Kadoorie là một gia đình người Do Thái từ Iraq, họ nắm quyền kiểm soát các công ty lớn của Hong Kong như CLP Holdings, khách sạn The Peninsula và chuyến tàu chạy lên đỉnh núi Victoria. Ước tính tài sản ròng của dòng họ Kadoorie là 9,9 tỷ USD. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới