Báo Hàn: Ông Kim Jong-n sẽ đi tàu hỏa đến Việt Nam gặp ông Trump

Nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể học theo bố và ông nội của mình, sử dụng đoàn tàu hỏa đặc biệt để sang Việt Nam dự cuộc gặp thượng đỉnh lần hai với tổng thống Mỹ Donald Trump.
 

Truyền thông Hàn Quốc và Nhật Bản ngày 18/2, dẫn những nguồn thạo tin, dự đoán ông Kim Jong-un sẽ sử dụng tàu hỏa chứ không phải chuyên cơ để đến Việt Nam và gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo NK News.
Hệ thống đường sắt Việt Nam có khổ đường ray khác với Trung Quốc và Triều Tiên. Tuy nhiên, đoạn đường sắt từ Hà Nội đến Lạng Sơn vẫn bằng khổ với hai nước này. Một nguồn tin cho biết đây là lý do vì sao Bình Nhưỡng chọn Hà Nội chứ không phải Đà Nẵng là địa điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều.
Bao Han: Ong Kim Jong-n se di tau hoa den Viet Nam gap ong Trump
Truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc dự đoán ông Kim Jong Un rất có khả năng sang Việt Nam bằng tàu hỏa. Ảnh: KCNA. 
Tổng chiều dài đoạn đường sắt ngắn nhất từ Bình Nhưỡng đến Hà Nội là hơn 4.150 km. Một đoàn tàu di chuyển với vận tốc hơn 90 km/h có thể mất hơn 47 tiếng đồng hồ để hoàn thành chuyến đi, với điều kiện không ghé lại nhà ga nào khác.
Nhiều nhân chứng đã phát hiện máy bay quân sự TU-154 của Trung Quốc xuất hiện ở Nam Ninh, một trong những nhà ga mà đoàn tàu Triều Tiên có thể đi qua. Sự xuất hiện của TU-154 được cho là nhằm chuẩn bị cho việc hộ tống chuyến tàu của ông Kim.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể dừng chân tại Bắc Kinh và gặp ông Tập Cận Bình trên đường công du hoặc ngay sau cuộc gặp thượng đỉnh. Ông Kim từng sang Bắc Kinh gặp ông Tập chỉ một tuần sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ nhất ở Singapore tháng 6/2018.
Bao Han: Ong Kim Jong-n se di tau hoa den Viet Nam gap ong Trump-Hinh-2
Nếu đi tàu hỏa đến Việt Nam, ông Kim Jong Un trước tiên sẽ qua thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc trước khi đến Bắc Kinh. Tàu sau đó đi theo tuyến Z5 qua Nam Ninh và 13 nhà ga khác trước khi đên Lạng Sơn. Đồ họa: Đường sắt Trung Quốc. 
Trong khi đó, có những ý kiến cho rằng ông Kim Jong Un sẽ không tự giới hạn mình trong một phương án di chuyển.
"Khi ông Kim Nhật Thành, ông nội của Kim Jong Un, đến thăm Việt Nam, nhà lãnh đạo Triều Tiên đến Trung Quốc bằng tàu hỏa nhưng sau đó chuyển sang máy bay", một nguồn tin chia sẻ. "Tôi nghĩ phương án này cũng có thể xảy ra".
Một nguồn tin khác am hiểu về chính phủ Bình Nhưỡng lại cho rằng việc thay đổi phương tiện di chuyển giữa lộ trình sẽ gây ra quá nhiều vấn đề ngoài ý muốn.
Tốc độ di chuyển khá chậm của tàu hỏa Triều Tiên có thể ảnh hưởng đến mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc. Việc tốn quá nhiều thời gian cho di chuyển cũng làm tăng rủi ro an ninh đối với ông Kim Jong Un, khiến công tác bảo vệ thêm khó khăn.

Mang 200 triệu USD, cả nghìn tay súng IS tháo chạy sang Iraq?

(Kiến Thức) - Một quan chức Lầu Năm Góc cho hay, hơn 1.000 tay súng IS có thể đã mang theo 200 triệu USD tiền mặt chạy thoát khỏi Syria vào các vùng núi và sa mạc ở phía tây Iraq trong 6 tháng qua.

Theo CNN dẫn lời một quan chức quân đội Mỹ cho biết, hơn 1.000 phiến quân IS có thể đã mang theo tới 200 chạy thoát khỏi Syria vào các vùng núi và sa mạc phía tây Iraq trong 6 tháng qua.
Các chiến binh IS tiếp tục tháo chạy ngay cả khi cuộc chiến tại thành trì cuối cùng của nhóm khủng bố này ở Đông Nam Syria đang diễn ra. Một số tay súng còn lại được xác định là thành viên cũ của nhóm khủng bố al-Qaeda tại Iraq.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2: Cơ hội vàng chấm dứt chiến tranh Triều Tiên?

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 được kỳ vọng sẽ đưa Hiệp định đình chiến dài nhất trong lịch sử trở thành Hiệp ước Hòa bình.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được kỳ vọng sẽ giúp phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên và đưa thỏa thuận ngừng bắn dài nhất trong lịch sử trở thành Hiệp ước Hòa bình.
Thuong dinh My-Trieu 2: Co hoi vang cham dut chien tranh Trieu Tien?
Tổng thống Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 1 tại Singapore, tháng 6.2018. Ảnh: New York Times. 
Về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, vì cuộc chiến 1950-1953 mới kết thúc bằng một Hiệp định đình chiến, chứ chưa phải một Hiệp ước Hòa bình. Thông báo của đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun tuần trước rằng Tổng thống Trump sẵn sàng “chấm dứt chiến tranh”, làm dấy lên đồn đoán về việc cuộc chiến tranh Triều Tiên gần đến lúc kết thúc, trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều sẽ gặp nhau tại Việt Nam vào cuối tháng 2/2019. Tuy vậy, theo giới quan sát, để tiến tới Hiệp ước Hòa bình thì các bên cần phải vượt qua nhiều thách thức, bắt đầu từ những bước đi nhỏ và tiến hành thêm nhiều cuộc đàm phán mở rộng hơn nữa.

Giới chuyên gia nói gì về Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Việt Nam?

(Kiến Thức) - Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ diễn ra tại Hà Nội (Việt Nam) vào ngày 27-28/2 tới. Giới chuyên gia đã đưa ra những nhận định riêng xung quanh cuộc gặp lịch sử này.

Tại Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất ở Singapore hồi tháng 6/2018, Mỹ và Triều Tiên đã ký thoả thuận chung lịch sử, trong đó hai bên cam kết thiết lập mối quan hệ mới dựa trên mong muốn của người dân hai nước với mục tiêu hòa bình và phát triển; cùng nỗ lực xây dựng một thời đại hòa bình lâu dài và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng cho đến nay, việc đàm phán của hai bên vẫn chưa có tiến triển.
Và cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được kỳ vọng sẽ "phá vỡ" thế bế tắc này, hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên cũng như đưa thỏa thuận ngừng bắn thời Chiến tranh Triều Tiên trở thành Hiệp ước Hòa bình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới