Bán thuốc không phép, Dược phẩm Thuận Thiên bị phạt 195 triệu... có nhẹ?

Theo luật sư, mức phạt này đối với công ty dược bán thuốc nhập khẩu không phép vẫn còn thấp so với lợi nhuận mà họ có thể thu được từ hành vi vi phạm.

Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ra quyết định xử phạt hành chính 195 triệu đồng đối với Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thuận Thiên (trụ sở và kinh doanh tại 37 đường 18, khu dân cư ấp 5 Phong Phú, TP HCM) do bán thuốc thuộc danh mục thuốc độc được nhập khẩu nhưng chưa có giấy phép.

1-5541.jpg
Dược phẩm Thuận Thiên đã xuất bán 65.126 hộp thuốc Mageum tab là thuốc thuộc Danh mục thuốc độc khi chưa có giấy phép nhập khẩu. Ảnh doanhnghiepnguoitieudung.vn

Trả lời PV Báo Tri thức và Cuộc sống về mức xử phạt đối với Công ty TNHH Dược phẩm Thuận Thiên bán thuốc nhập khẩu không phép, Luật sư Lê Trọng Hiền, Công ty Luật ATN và Cộng sự (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, mức phạt vi phạm hành chính chính 195 triệu đồng đối với Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thuận Thiên là phù hợp với quy định tại Khoản 4, Khoản 6 Điều 4 và Khoản 6, Khoản 7, Khoản 8 Điều 59 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Tuy nhiên, trên thực tế, mức phạt này vẫn còn thấp so với lợi nhuận mà các cơ sở có thể thu được từ hành vi vi phạm. Do đó, tính răn đe chưa cao và nguy cơ tái phạm vẫn hiện hữu.

Thực tiễn cho thấy nhiều đơn vị sẵn sàng chấp nhận nộp phạt để tiếp tục hành vi vi phạm, trong khi hậu quả lại ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Vì vậy, Chính phủ cần nghiên cứu điều chỉnh tăng mức phạt và bổ sung các chế tài đủ mạnh nhằm bảo đảm tính răn đe, hạn chế hành vi vi phạm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

Việc xử phạt Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thuận Thiên do bán thuốc thuộc danh mục thuốc độc nhưng chưa có giấy phép nhập khẩu và xử phạt nhiều công ty khác vi phạm về chất lượng dược - mỹ phẩm... cho thấy quyết tâm của ngành y tế trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước những sản phẩm tiềm ẩn nguy cơ.

Thị trường mỹ phẩm và dược phẩm hiện nay, sôi động nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, phong phú nhưng dễ bị lẫn lộn bởi những sản phẩm không đạt chuẩn, thậm chí gây hại.

Điều này không chỉ đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan quản lý mà còn yêu cầu các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm, tuân thủ nghiêm quy định để bảo đảm tính an toàn, minh bạch của thị trường.

Việc siết chặt quản lý không chỉ nhằm xử lý các trường hợp cụ thể, mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài, bảo vệ người dân, nâng cao chất lượng sản phẩm và thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch cho toàn ngành.

Nếu không ngăn chặn kịp thời thì các loại tân dược kém chất lượng sẽ trở thành mối nguy hại nghiêm trọng cho sức khỏe và tính mạng người tiêu dùng.

Cơ quan chức năng cần thường xuyên tuyên truyền sâu rộng đến người tiêu dùng về tác hại cũng như những dấu hiệu nhận biết tân dược không đảm bảo chất lượng để chủ động phòng tránh; Lựa chọn các cửa hiệu thuốc uy tín và làm đúng theo hướng dẫn của bác sĩ về thuốc.

Trước đó, theo thông tin từ cơ quan chức năng, Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thuận Thiên đã xuất bán 65.126 hộp thuốc Mageum tab (hoạt chất Magnesi Valproat, số đăng ký VN-20707-17, thuộc các lô: 24003, 24006, 24007, 24008, 24009, 24010, 24011, 24012, 24013, 24014, 24015). Thuốc do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dược phẩm Bình Minh nhập khẩu, nhưng chưa được cấp phép nhập khẩu.

Cũng theo cơ quan quản lý, tình tiết tăng nặng đối với Công ty Thuận Thiên là vi phạm hành chính trị giá hàng hóa lớn theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính.

Ngoài phạt tiền, công ty bị đình chỉ hoạt động trong thời gian hơn 8 tháng, đồng thời buộc tiêu hủy 43.443 hộp và 66 viên thuốc Mageum tab thu hồi từ khách hàng. Chứng chỉ hành nghề dược của bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, người chịu trách nhiệm chuyên môn của công ty, cũng bị tước quyền sử dụng hơn 5 tháng.

Thuốc Mageum tab có thành phần chính là Magnesi Valproate, là thuốc kê đơn dùng để điều trị động kinh và các rối loạn lưỡng cực.

Thuốc có tác dụng giảm hoạt động thần kinh quá mức trong não để kiểm soát các cơn co giật và được sử dụng cho các dạng động kinh khác nhau, bao gồm cả cơn động kinh cục bộ và toàn thể. Tuy nhiên, do hoạt chất mạnh và tiềm ẩn rủi ro, thuốc này cần được sử dụng dưới sự giám sát của bác sĩ.

Công ty Thuận Thiên bán thuốc động kinh nhập khẩu không phép, nguy hại sao?

Theo Bộ Y tế, các vi phạm liên quan đến nhập khẩu thuốc không phép, đặc biệt là thuốc độc và thuốc kê đơn, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe người dân.

Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thuận Thiên (trụ sở tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM) vì có hành vi bán thuốc thuộc danh mục thuốc độc được nhập khẩu nhưng không có giấy phép nhập khẩu.

Tiêu hủy hàng nghìn hộp thuốc độc nhập khẩu không phép

Xử phạt Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thuận Thiên 50 triệu

Vi phạm trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm, Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thuận Thiên, Hộ kinh doanh Nhà thuốc tây An Phát 1 vừa bị Sở Y tế TP HCM xử phạt.

Sở Y tế TP HCM vừa công khai xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thuận Thiên, Hộ kinh doanh Nhà thuốc tây An Phát 1...

Theo đó, Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thuận Thiên (địa chỉ 37 Đường 18, Khu dân cư ấp 5 Phong Phú, Xã Bình Hưng, TP Hồ Chí Minh) bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt 50 triệu đồng.

Xử phạt Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thuận Thiên 195 triệu đồng

Cục Quản lý Dược vừa xử phạt Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thuận Thiên vì bán thuốc độc nhập khẩu không phép, tiêu hủy hàng nghìn hộp thuốc.

Ngày 12/11/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 671/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thuận Thiên.

Công ty Thuận Thiên (địa chỉ trụ sở chính và địa điểm kinh doanh tại số 37 đường 18, khu dân cư ấp 5 Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM, địa chỉ sau sáp nhập: 37 đường 18, khu dân cư ấp 5 Phong Phú, xã Bình Hưng, TP HCM) đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là bán thuốc thuộc danh mục thuốc độc được nhập khẩu nhưng chưa có giấy phép nhập khẩu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới