Bãi đổ thải, VLXD trái phép sát đường ray tàu hỏa ở Xuân Phương

Khu vực ngõ 56 Phương Canh (Hà Nội) xuất hiện các bãi vật liệu xây dựng, đổ thải trái phép nằm sát đường ray tàu, nguy cơ mất an toàn.

1.jpg
Liên quan đến việc tăng cường quản lý hoạt động tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội, tại Công văn số 6275/UBND-ĐT, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn giao Công an Thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, giải quyết triệt để các địa điểm tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng, tài nguyên khoáng sản trái phép, có dấu hiệu vi phạm về đất đai; xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi “bảo kê”…
2.jpg
Đối với UBND các xã, phường căn cứ danh sách các địa điểm tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng, tài nguyên khoáng sản hoạt động không phép và các địa điểm có dấu hiệu lấn chiếm đất đai để tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, tài nguyên khoáng sản và các địa điểm có dấu hiệu lấn chiếm đất đai tự giác ngừng hoạt động và giải tỏa các vi phạm; Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, làm rõ và kiên quyết xử lý, giải quyết triệt để, dứt điểm các vi phạm nhưng không chấp hành việc giải tỏa… Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, tại khu vực ngõ 56 Phương Canh (phường Xuân Phương, TP Hà Nội) xuất hiện một số bãi vật liệu xây dựng trái phép, có dấu hiệu sử dụng sai mục đích đất, hoạt động gây ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống người dân. Đặc biệt, các bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép nằm sát với đường ray tàu hỏa, vi phạm quy định về hành lang an toàn đường sắt.
3.jpg
Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống sáng 30/3, khu vực phản ánh xuất hiện các đống cát, sỏi, gạch chất cao như "núi” và nằm sát đường ray tàu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
4.jpg
Anh N. - một người dân - cho biết, bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép này đã tồn tại từ nhiều năm, nhưng thời gian gần đây, vật liệu được đưa về tập kết có quy mô hơn. “Nắng lên đi qua đây đường bụi mù mịt, mưa xuống thì nhếch nhác” - anh N cho hay.
5.jpg
Từng đống gạch xếp chồng chất thành hàng dài tại bãi vật liệu trái phép.
6.jpg
7.jpg
8.jpg
Một mặt của bãi tập kết vật liệu xây dựng nhếch nhác, nằm sát đường giao thông tiềm ẩn ô nhiễm tiếng ồn, bụi bẩn, phá hoại hạ tầng và mất an toàn giao thông, sai phạm đất
đai.
11.jpg
Bãi tập kết vật liệu xây dựng khác được quây kín tôn cao xung quanh tránh bên ngoài phát hiện. Thời điểm PV ghi nhận, bên trong bãi tập kết vật liệu này có một chiếc xe tuần tra công an, nhưng máy móc, phương tiện và vật liệu trong bãi chưa thấy di dời.
9.jpg

Tại khu vực phản ánh, một phần diện tích đất nông nghiệp hiện đang được san lấp, biến thành bãi đổ thải trái phép.

10.jpg

Bên trong bãi đổ thải, máy xúc san lấp, xe ba bánh ra vào liên tục.

12.jpg

Thông tin với báo chí về bãi tập kết vật liệu xây dựng này, lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng phường Xuân Phương (Hà Nội) - cho biết, các bãi vật liệu tự phát, không được cơ quan chức năng cấp phép. Bãi vật liệu, khu vực san lấp nằm trên diện tích đất công và một phần đất nông nghiệp.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Đại công trường hồ đầu mối Mễ Trì gần 400 tỷ ở Hà Nội.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Đại công trường hồ đầu mối Mễ Trì gần 400 tỷ ở Hà Nội.

Mùi cá bủa vây khu dân cư ở Thanh Hoá, người dân mòn mỏi chờ xử lý ô nhiễm

Theo phản ánh, mỗi khi nhà máy hoạt động, mùi cá hôi thối, tanh tưởi bốc ra nồng nặc bao trùm ngoài khu vực dân cư.

Tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài nhiều năm tại khu vực cảng cá Hòa Lộc (xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đang khiến hàng trăm hộ dân sống trong cảnh ngột ngạt, bức xúc. Nguồn phát thải được cho là xuất phát từ hoạt động của nhà máy chế biến bột cá nằm ngay trong khu vực cảng.

SỐNG TRONG TÌNH CẢNH Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ KÉO DÀI

Thói quen tiết kiệm điện định hình lối sống nhiều hộ gia đình

Trước áp lực chi phí sinh hoạt tăng, nhiều hộ gia đình đã chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện, từng bước duy trì nếp sống tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Khi thời tiết tại Hà Nội bắt đầu oi nóng, nhu cầu sử dụng điện trong các hộ gia đình có xu hướng tăng. Tuy nhiên, thay vì sử dụng thiết bị điện theo thói quen như trước, nhiều gia đình đã chủ động điều chỉnh để hạn chế chi phí.

chi-yen-nau-an-2read-only-16869292601871722396717.jpg
Người dân chủ động giảm thời gian sử dụng các thiết bị điện, ưu tiên dùng khi thực sự cần thiết để tiết kiệm chi phí.

Đẩy nhanh tiến độ thi công trạm bơm hồ điều hòa giữa công viên Thống Nhất

Tại Công viên Thống Nhất, công trường xây dựng trạm bơm hồ Bảy Mẫu đang được thi công khẩn trương.  

ha1.jpg
Trước tình trạng, úng ngập cục bộ xuất hiện tại nhiều tuyến phố trung tâm sau mưa lớn, Hà Nội đang triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm thuộc khu vực nội đô.
ha2.jpg
Theo đó, thành phố đầu tư cải tạo, nâng cấp và lắp đặt mới các trạm bơm, đồng thời xây dựng hệ thống thoát nước chống úng tại các tuyến phố trọng điểm, tổng mức đầu tư hơn 383 tỷ đồng. Dự án thuộc nhóm B, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp I, thời hạn sử dụng từ 50 năm trở lên, thực hiện trong giai đoạn 2025–2026.

Đọc nhiều nhất

Tin mới