Bác sĩ mách cách phòng bệnh mùa tựu trường cho trẻ

Bác sĩ Khôi khuyến cáo phụ huynh cần chủ động phòng tránh các bệnh dễ lây lan như cúm, viêm họng, tiêu chảy... cho trẻ chuẩn bị vào năm học mới.

Tựu trường là thời điểm trẻ trở lại môi trường học tập đông đúc, tiếp xúc gần gũi với bạn bè và thầy cô. Đây cũng là giai đoạn nhiều bệnh truyền nhiễm dễ lây lan, ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học tập của trẻ.

BS.CK1 Trần Nguyên Khôi, Phó khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2 khuyến cáo phòng ngừa một số bệnh thường gặp trong thời gian này.

tuu-truong.jpg
Ảnh BVCC

Theo bác sĩ Khôi có 4 nhóm bệnh phụ huynh cần quan tâm như: Bệnh lý hô hấp: Phần lớn là do siêu vi gây ra và thường lây qua giọt bắn, ho, hắt hơi…Những bệnh thường gặp gồm có cúm mùa, viêm họng, viêm amidan, viêm phế quản, Covid 19 các biến chủng vẫn còn lưu hành…

Bệnh lý tiêu hóa: Hầu hết trẻ sẽ sinh hoạt chung, cầm nắm chung các vật phẩm, thực phẩm, nước uống... dễ dẫn đến các bệnh như rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy cấp, tay chân miệng (qua dịch tiết từ nước bọt, dịch mũi, phân).

Bệnh lây truyền đã có vắc xin ngừa bệnh: Đây là nhóm bệnh truyền nhiễm tuy nhiên trẻ có thể chưa tiêm ngừa hoặc tiêm ngừa không đầy đủ, như bạch hầu, uốn ván, ho gà, sởi, quai bị, rubella thủy đậu.

529872679-1237870688374918-7393972315375739256-n.jpg
Thăm khám cho trẻ tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Những bệnh lý khác lây truyền do thói quen ăn uống, vệ sinh kém... như nhiễm ký sinh trùng đường ruột (giun,sán), lây qua tay, khăn, chậu rửa chung ( viêm kết mạc)

Trẻ cần tiêm ngừa đầy đủ theo lịch.

Theo bác sĩ Khôi, phụ huynh hoàn toàn có thể chủ động để bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ mắc bệnh bằng cách:

Nên bổ sung đầy đủ chất các nhóm chất và cho trẻ ăn chín, uống sôi.

Thường xuyên nhắc nhở trẻ rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Cha mẹ cũng nên nhắc trẻ đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, che miệng khi ho, hắt hơi và báo cho giáo viên nếu có dấu hiệu sốt, ho, mệt mỏi để kịp thời xử lý và tránh lây lan ra môi trường xung quanh.

Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu bệnh lý, bác sĩ Khôi nhắn nhủ phụ huynh sớm đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám để kịp thời điều trị.

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Hà Nội triển khai các giải pháp tăng cường vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt côn trùng phòng, chống dịch bệnh phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, để bảo đảm công tác y tế phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80), nhiều biện pháp phòng, chống dịch đã và đang được triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Sở Y tế Hà Nội giao CDC Hà Nội phun hóa chất diệt côn trùng 2 lần tại các địa điểm tập trung đông người, nơi lắp đặt màn hình LED do Thành phố quản lý, địa điểm tập kết diễu binh, diễu hành, các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua và 10 địa điểm khác phục vụ các hoạt động lễ kỷ niệm trước ngày sơ duyệt cấp Quốc gia (27-8).

Nhiều người nhồi máu cơ tim, chậm mỗi phút là tổn thương não vĩnh viễn

Việt Nam có khoảng 200.000 người tử vong do các bệnh tim mạch, cao hơn cả số tử vong do ung thư. Đặc biệt, số ca nhồi máu cơ tim ngày càng gia tăng và trẻ hoá.

Theo thống kê, mỗi năm, Việt Nam có khoảng 200.000 người tử vong do các bệnh tim mạch, cao hơn cả số tử vong do ung thư. Đặc biệt, số ca nhồi máu cơ tim đang ngày càng gia tăng và trẻ hoá.

Chỉ trong một tuần gần đây, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh đã tiếp nhận hàng chục trường hợp nhồi máu cơ tim cấp tính. May mắn, nhờ được phát hiện kịp thời, nhiều bệnh nhân đã được cứu sống và hồi phục nhanh chóng.

Kịp thời cứu người bệnh nguy kịch do nhiễm Rickettsia

Người bệnh có các triệu chứng chung của bệnh lý nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và không có triệu chứng điển hình của bệnh do Rickettsia.

Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nhưng không có biểu hiện của bệnh Rickettsia

Gần đây, Khoa Hồi sức truyền nhiễm (A4-D) – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận và điều trị thành công một ca bệnh nặng do nhiễm vi khuẩn Rickettsia.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.