Bà Le Pen tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống Pháp năm 2027

Lãnh đạo đảng cực hữu Pháp, bà Marine Le Pen, tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống Pháp vào năm 2027.

AP đưa tin, lãnh đạo đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu, bà Marine Le Pen, tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống Pháp vào năm 2027.

Hôm 7/7, Tòa phúc thẩm Paris đã tuyên phạt bà Marine Le Pen 3 năm tù trong vụ án biển thủ công quỹ liên quan đến các trợ lý nghị sĩ của Nghị viện châu Âu (EP). Bản án bao gồm 1 năm tù bà Le Pen phải chấp hành dưới hình thức đeo vòng giám sát điện tử và 2 năm tù treo.

apungvientongthongphap.jpg
Lãnh đạo đảng cực hữu Pháp, bà Marine Le Pen. Ảnh: AP/Michel Euler.

Bà Le Pen cho biết bà sẽ kháng cáo phán quyết lên Tòa án tối cao của Pháp và quá trình này sẽ đình chỉ bản án giám sát điện tử 1 năm đối với bà.

“Vì vậy, tôi sẽ vận động tranh cử mà không đeo vòng tay giám sát điện tử”, bà nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình tối 7/7. “Tối nay, tôi tuyên bố sẽ là ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống năm tới”.

Theo AP, Tòa phúc thẩm hôm 7/7, dù giữ nguyên phán quyết có tội đối với 11 bị cáo, đã giảm nhẹ hình phạt do tòa cấp dưới đưa ra năm ngoái. Phán quyết đã mở đường cho bà Le Pen tranh cử bằng cách rút ngắn lệnh cấm do tòa án đưa ra năm ngoái vốn ngăn cản bà tranh cử chức vụ công trong vòng 5 năm.

Cụ thể, từ mức án 5 năm được tuyên vào tháng 3/2025, lệnh cấm bà Le Pen tranh cử đã được rút ngắn xuống còn 45 tháng, trong đó 2/3 thời hạn được hoãn thi hành. Bà Le Pen đã chấp hành 15 tháng của lệnh cấm này.

"Tôi hoàn toàn trong sạch. Tôi muốn theo đuổi tất cả con đường pháp lý hiện có để chứng minh sự vô tội của mình", bà Le Pen tuyên bố sau nhiều giờ thảo luận với các nhân vật lãnh đạo khác trong đảng Tập hợp Quốc gia tối 7/7.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Thủ tướng Pháp từ chức hồi tháng 10/2025

Nguồn video: VTV

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm Syria

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã được Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shibani đón tiếp tại sân bay Damascus.

AP đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến Syria hôm 6/7, được Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shibani đón tại sân bay Damascus.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cho biết, ông Macron đến thăm cùng một phái đoàn doanh nghiệp để thảo luận về an ninh khu vực cũng như các cơ hội kinh doanh và đầu tư.

Thông tin vụ nổ ở Damascus giữa chuyến thăm Syria của Tổng thống Pháp

Vụ nổ lớn xảy ra tại thủ đô Damascus, Syria, giữa lúc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang có chuyến thăm đất nước này.

AP dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Syria cho biết, các vụ nổ xảy ra gần khách sạn Four Seasons ở thủ đô Damascus hôm 7/7 giữa lúc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang có chuyến thăm quốc gia này.

Nhà lãnh đạo Pháp đã vào Phủ Tổng thống Syria để gặp Tổng thống Ahmad al-Sharaa. Chính quyền Syria chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về vụ việc.

Tổng thống Pháp lên tiếng việc Iran mở lại eo biển Hormuz

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết việc Iran tuyên bố mở lại eo biển Hormuz là một bước đi đúng hướng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra phát biểu này ngày 17/4 trong tuyên bố chung sau hội nghị do Pháp và Anh đồng tổ chức tại Paris, quy tụ đại diện của 49 quốc gia nhằm thảo luận về việc đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Tham dự hội nghị có Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, cùng các quan chức đến từ châu Âu, châu Á, Mỹ Latinh và Trung Đông tham gia qua hình thức trực tuyến.

Đọc nhiều nhất

Tin mới