Alex Vines: Chuyển giao quyền lực sẽ mở ra kỷ nguyên mới ở Zimbabwe
(Kiến Thức) - Chuyên gia Alex Vines cho hay, sự chuyển giao quyền lực nhanh chóng mở ra kỷ nguyên mới thời hậu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe.
Tâm Anh
Những ngày qua, dư luận thế giới theo dõi sát sao mọi diễn biến về tình hình chính trị đầy biến động ở Zimbabwe. Theo đó, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã từ chức ngay sau khi Quốc hội bắt đầu quy trình luận tội để chấm dứt 37 năm cầm quyền của ông.
Theo đó, một cuộc chuyển giao quyền lực sẽ diễn ra ở Zimbabwe và được người dân nước này đón nhận một cách khá tích cực. Theo CNN, Chủ tịch quốc hội Zimbabwe Jacob Mudenda cho biết, đảng cầm quyền ZANU-PF đã thông báo với cựu phó tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa về việc chỉ định ông vào vị trí Tổng thống, thay thế ông Robert Mugabe - người mới từ chức.
Cựu phó tổng thống Emmerson Mnangagwa sẽ trở thành tân Tổng thống Zimbabwe. Ảnh: sundaynews.
Lễ nhậm chức của ông Mnangagwa sẽ diễn ra vào ngày 24/11. Ông Mnangagwa sẽ thay thế ông Mugabe hoàn thành hết nhiệm kỳ tổng thống cho đến khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9/2018.
Chia sẻ về vấn đề đang "nóng" dư luận thế giới trên, chuyên gia Alex Vines, người đứng đầu Chương trình châu Phi thuộc Tổ chức học giả Chatham House (London, Anh), đồng thời là giảng viên chính thức tại ĐH Coventry đã đưa ra quan điểm đáng chú ý.
Mời quý độc giả xem video Zimbabwe: Nông dân chống chọi với El Nino (nguồn: VTC16):
“Điều mà Zimbabwe cần là một chính phủ ổn định và có trách nhiệm - như vậy các nhà đầu tư từ châu Á, Mỹ và châu Âu mới xem xét nghiêm túc để đầu tư vào Zimbabwe trong tương lai”, chuyên gia Alex Vines nói.
Cũng theo chuyên gia Alex Vines, một sự chuyển giao quyền lực nhanh chóng, suôn sẻ sẽ đưa đất nước Zimbabwe bước sang một kỷ nguyên mới - thời hậu Tổng thống Mugabe. Đây là kịch bản dễ xảy ra nhất vào thời điểm này bởi vì mọi người đều muốn một Zimbabwe thành công và đạt lợi nhuận tài chính.
GS.VS Trần Đình Long cho rằng VUSTA cần phát huy phản biện xã hội, kết nối trí thức với doanh nghiệp, địa phương để đưa khoa học vào sản xuất và đời sống.
Đại hội quy tụ 489 đại biểu chính thức, đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cùng các tổ chức thành viên trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.
29 tập thể và 47 cá nhân được tặng Bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội lần thứ IX.
Chiều 27/8, tại khu vực trưng bày phục vụ Đại hội IX Liên hiệp các Hội Việt Nam, nhiều đại biểu đã dành thời gian trải nghiệm ấn phẩm in đặc biệt Khoa học & Đời sống.
Đại hội quy tụ 489 đại biểu chính thức, đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cùng các tổ chức thành viên trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.
GS.VS Trần Đình Long cho rằng VUSTA cần phát huy phản biện xã hội, kết nối trí thức với doanh nghiệp, địa phương để đưa khoa học vào sản xuất và đời sống.
Đại hội VII năm 2015 đánh dấu bước phát triển mạnh về tổ chức, với 140 hội thành viên và 2,8 triệu hội viên, tiếp tục khẳng định vai trò đội ngũ trí thức.
Đại hội VI năm 2010 diễn ra sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 42, mở rộng yêu cầu tư vấn, phản biện, giám định xã hội, phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức.
Đại hội V năm 2004 đánh dấu bước phát triển mới của Liên hiệp Hội Việt Nam, khi tư vấn, phản biện, tập hợp trí thức và hội nhập được đặt trong yêu cầu mới.
Đại hội IV năm 1999 diễn ra khi đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ghi dấu bước phát triển về tổ chức, phản biện và hội nhập của đội ngũ trí thức.
GS.TSKH Vũ Hoàng Linh cho rằng, VUSTA đang có nguồn lực trí tuệ lớn, cần tiếp tục phát huy vai trò kết nối và đặt khoa học nền tảng vào vị trí chiến lược.
GS.VS Châu Văn Minh kỳ vọng Đại hội IX mở ra không gian cởi mở hơn, kết nối nguồn lực trí thức và tạo thêm cơ hội để các chuyên gia cống hiến cho đất nước.
Đại hội II năm 1988 ghi dấu bước phát triển mới của Liên hiệp Hội Việt Nam, với vai trò tư vấn, phản biện và mạng lưới hội thành viên ngày càng mở rộng.
Ngày 26/3/1983, 15 tổ chức hội tụ về Hà Nội, mở ra mái nhà chung của trí thức khoa học, kỹ thuật Việt Nam. Hai mươi năm sau lời Bác dặn, hành trình mới bắt đầu.
ĐBQH Châu Văn Minh đề nghị làm rõ thuật ngữ, hoàn thiện quy hoạch, dữ liệu đất đai, giá đất, bồi thường và phân cấp quản lý trong dự thảo Luật Đất đai.