Agribank rao bán khoản nợ "khủng" của chủ Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Cúc Phương

Khu du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng Cúc Phương tại xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình có diện tích hơn 99ha được rao bán với giá khởi điểm hơn 172 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD) vừa thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty CP Đầu tư xây dựng Thăng Long theo các hợp đồng tín dụng năm 2009, 2010 và 2013.
Theo đó, giá trị ghi sổ của khoản nợ tính đến ngày 9/9/2022 là hơn 156,2 tỷ đồng và 664.500 USD, giá trị quy đổi là hơn 172 tỷ đồng. Trong đó dư nợ gốc là hơn 78,4 tỷ đồng và 400 nghìn USD, lãi trong hạn là hơn 65,6 tỷ đồng và 212.583 USD, lãi quá hạn là gần 12,2 tỷ đồng và 51.917 USD.
Agribank rao ban khoan no
 Agribank bán đấu giá Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Cúc Phương hơn 172 tỷ đồng (ảnh minh họa: Dự án Cúc Phương Resort).
Tài sản bảo đảm cho khoản nợ bao gồm tài sản hình thành trong tương lai đối với dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng Cúc Phương thuộc xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình gắn liền với thửa đất diện tích 990.164m2. Thời hạn sử dụng 49 năm từ ngày 20/12/2004 đến ngày 20/12/2053. Nguồn gốc sử dụng là đất do Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.
Các tài sản đã hình thành tại dự án gồm nhà tròn trung tâm; nhà hàng, phòng hội thảo; khu chăm sóc sức khỏe; bể bơi trong nhà và ngoài trời; nhà đón tiếp tại bãi để xe; khu trại hè; sân tập golf; sân tennis; khu Bungalow; khu biệt thự số 10, 11, 12 với các biệt thự song lập và tứ lập.
Cùng đó là khu nhà ở cán bộ nhân viên; hệ thống đường giao thông; hệ thống đường dây điện và trạm biến áp; hệ thống hạ tầng, cây xanh cảnh quan,… và các phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng tại dự án. Giá rao bán khởi điểm mà ngân hàng đưa ra là hơn 172 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 5/4/2013, Công ty CP Đầu tư xây dựng Thăng Long đã ký Hợp đồng thế chấp số 1524/2013 với Agribank chi nhánh Đông Hà Nội. Tài sản bảo đảm là các khoản tiền đầu tư vào dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng Cúc Phương thuộc xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình tại địa chỉ xã Cúc Phương, xã Kỳ Phú – huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Khoản tiền đầu tư là gần 204,2 tỷ đồng.
Được biết, Công ty CP Đầu tư xây dựng Thăng Long thành lập tháng 10/1993, ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà các loại. Công ty có địa chỉ trụ sở chính tại số 66 đường Cốm Vòng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Người đại diện pháp luật là ông Lê Văn Thương.
Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Cúc Phương do Công ty CP Đầu tư xây dựng Thăng Long làm chủ đầu tư, có tổng diện tích 100ha và được khởi công xây dựng tháng 3/2009, thuộc 2 xã Cúc Phương và xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan. Khu du lịch nghỉ dưỡng này có thiết kế đạt 5 sao, được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng, thời gian hoàn thành dự kiến tháng 10/2010. Giai đoạn 2 sẽ được thực hiện trong thời gian 2010 – 2012 với tổng mức đầu tư trên 200 tỷ đồng. Nhưng dự án đã chậm tiến độ nghiêm trọng.
Đến tháng 7/2018, UBND tỉnh Ninh Bình có quyết định đồng ý chủ trương cho phép Công ty CP Đầu tư xây dựng Thăng Long gia hạn tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Cúc Phương đến quý IV/2019.

VietinBank bán đấu giá “núi nợ” gần 400 tỷ của “ông lớn” Giấy Bãi Bằng

Tài sản thế chấp cho khoản vay của Công ty CP Giấy BPP (tiền thân là Công ty CP Giấy Bãi Bằng) là toàn bộ nhà xưởng và dây chuyền máy móc sản xuất giấy được tại VietinBank đấu giá có giá trị 389 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Bắc Phú Thọ vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty CP Giấy BPP (đổi tên từ Công ty CP Giấy Bãi Bằng).
Theo đó, tổng dư nợ gốc và lãi tính của doanh nghiệp nêu trên tại VietinBank đến ngày 30/6 là 389,2 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc là 212,5 tỷ đồng, lãi vay trong hạn là 154,7 tỷ đồng và lãi phạt quá hạn là 21,8 tỷ đồng.

Ngân hàng ồ ạt rao bán xe sang, lô đất trăm tỉ để thu hồi nợ

Hàng loạt lô bất động sản cả trăm tỉ đồng, xe sang được các ngân hàng thương mại tích cực rao bán để thu hồi nợ xấu.

Một trong những ngân hàng đang tích cực thu hồi nợ xấu thông qua phát mại, bán đấu giá tài sản là Sacombank, khi vừa thông báo bán đấu giá hàng loạt tài sản gồm bất động sản, ôtô các loại ở TP HCM và một số địa phương khác.

Đại gia vỡ nợ, rao bán 'đại hạ giá' nhà trên mảnh đất vàng

Nhiều đại gia cũng rao bán bất động sản nhằm thu hồi vốn khi cạn tiền, nhiều chủ khách sạn, nhà hàng... thời gian gần đây cũng "ngậm ngùi" đóng cửa bán tháo.

Tuy nhiên, giữa đại dịch COVID-19 khi nền kinh tế bắt đầu "thấm đòn", làn sóng đại hạ giá lại càng sôi động.

Những ngày gần đây, một số NHTM có nhiều động thái bán giải chấp, đấu giá khoản nợ của các công ty bất động sản bằng tài sản thế chấp là dự án nhà ở. Trong đó, đặc biệt Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) liên tục thông báo bán ra các khoản nợ giai đoạn cuối tháng 3, đầu tháng 4/2020.

Đọc nhiều nhất

Tin mới