Oanh và Mạnh lợi dụng danh nghĩa công ty tư vấn du học, móc nối với nhiều cá nhân tổ chức đưa người Việt Nam ra nước ngoài nhằm trốn ở lại lao động trái phép.
Hải Tú là cái tên nhận về nhiều quan tâm trên mạng xã hội. Trước khi về Việt Nam, cô từng có thời gian du học tại Pháp ngành Sinh học và Sinh thái học.
Nhiều sĩ tử 2k7 đang cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng vào đại học các thí sinh sở hữu chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên đã nắm chắc trong tay những “đặc quyền”.
(Vietnamdaily) - Các đối tượng lừa đảo đã dựng lên các “công ty du học” để vẽ ra viễn cảnh hào nhoáng về học bổng quốc tế. Chiêu trò không mới, nhưng vẫn có hàng chục nạn nhân sập bẫy, mất hàng trăm triệu đồng mà không biết kêu ai.
Lợi dụng tâm lý kỳ vọng của phụ huynh và học sinh, các đối tượng đã sử dụng danh nghĩa công ty du học, học bổng quốc tế để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Lợi dụng tâm lý kỳ vọng của phụ huynh và học sinh, các đối tượng đã sử dụng danh nghĩa công ty du học, học bổng quốc tế để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Thành lập công ty để nhận đưa người đi du học, xuất khẩu lao động, sau khi nhận tiền cọc của khách hàng, lãnh đạo Công ty CP Phát triển nhân lực quốc tế A&H đã chiếm đoạt để tiêu xài.
Đam mê công nghệ và trò chơi điện tử từ nhỏ đã dẫn lối cho cô gái gen Z này chọn ngành Khoa học máy tính tại Bryn Mawr College, Mỹ, với mong muốn phát triển các sản phẩm sáng tạo và hữu ích.
Tỉnh ủy Quảng Ngãi xác định việc UBND tỉnh tuyển chọn 4 cá nhân đi du học bằng tiền ngân sách là sai đối tượng. Những người đi học về cũng không làm việc cống hiến đúng cam kết.