11 ca hôn mê vì hạ đường huyết: Cảnh báo với người mắc đái tháo đường

Theo ghi nhận của Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc - Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, chỉ trong tháng 5 và tháng 6/2026, đơn vị đã tiếp nhận 11 trường hợp nhập viện cấp cứu vì hôn mê do hạ đường huyết.

Theo các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc - Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, hạ đường huyết là tình trạng nồng độ glucose trong máu giảm xuống dưới mức bình thường. Đây là một trong những biến chứng cấp tính thường gặp ở người bệnh đái tháo đường, đặc biệt ở những người đang điều trị bằng insulin hoặc một số thuốc hạ đường huyết đường uống.

Khi lượng đường trong máu giảm, não bộ không được cung cấp đủ năng lượng để hoạt động bình thường. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, người bệnh có thể rơi vào tình trạng rối loạn ý thức, co giật, hôn mê, tổn thương não hoặc tử vong.

hon-me.jpg
Người bệnh hôn mê do hạ đường huyết - Ảnh BVCC

Các nguyên nhân thường gặp dẫn đến hạ đường huyết gồm tiêm insulin hoặc uống thuốc sai liều, nhầm thời điểm; bỏ bữa hoặc ăn quá ít sau khi dùng thuốc; lao động, tập luyện quá sức nhưng không bổ sung đủ năng lượng; uống rượu bia khi đói làm giảm khả năng giải phóng glucose của gan.

Ngoài ra, người cao tuổi hoặc người mắc suy gan, suy thận có nguy cơ hạ đường huyết cao hơn do thuốc được đào thải chậm khỏi cơ thể. Việc tự ý tăng liều hoặc phối hợp nhiều loại thuốc hạ đường huyết khi chưa có chỉ định của bác sĩ cũng là nguyên nhân thường gặp.

Các bác sĩ cho biết, hạ đường huyết thường xuất hiện với những dấu hiệu khá điển hình nhưng nhiều người bệnh lại bỏ qua.

Ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể vã mồ hôi, run tay chân, tim đập nhanh, hồi hộp, đói cồn cào, chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi hoặc cảm giác yếu sức.

Nếu không được bổ sung đường kịp thời, tình trạng sẽ nhanh chóng tiến triển nặng với các biểu hiện như lú lẫn, nói khó, co giật, mất ý thức và hôn mê.

Nhiều người bệnh vẫn lầm tưởng rằng đường huyết càng thấp thì việc điều trị càng hiệu quả. Tuy nhiên, mục tiêu điều trị đái tháo đường là duy trì đường huyết trong giới hạn an toàn, không quá cao nhưng cũng không để hạ quá mức.

Theo các bác sĩ, cần xử trí đúng khi nghi ngờ hạ đường huyết: Khi người bệnh còn tỉnh táo và nuốt được, cần nhanh chóng bổ sung khoảng 15-20g carbohydrate hấp thu nhanh, như nước đường, nước ngọt có đường hoặc viên glucose.

Sau khoảng 15 phút, nên kiểm tra lại đường huyết nếu có máy đo hoặc tiếp tục theo dõi triệu chứng. Nếu các dấu hiệu hạ đường huyết vẫn còn, cần tiếp tục bổ sung đường và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế.

Đối với trường hợp người bệnh lơ mơ, co giật hoặc hôn mê, tuyệt đối không cố cho uống nước, sữa hoặc thức ăn vì có nguy cơ sặc vào đường thở. Thay vào đó, cần đặt người bệnh nằm nghiêng an toàn và gọi cấp cứu hoặc đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí.

Để phòng ngừa hạ đường huyết ở người đái tháo đường, các bác sĩ khuyên:

- Dùng thuốc đúng loại, đúng liều, đúng thời điểm theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý thay đổi liều.

- Không bỏ bữa, ăn đúng giờ, đặc biệt sau khi uống thuốc hoặc tiêm insulin.

- Theo dõi đường huyết thường xuyên, nhất là khi mới điều chỉnh thuốc, khi bị ốm hoặc thay đổi chế độ sinh hoạt.

- Hạn chế uống rượu bia, đặc biệt khi bụng đói.

- Mang theo kẹo, viên glucose hoặc gói đường khi ra ngoài để xử trí khi xuất hiện dấu hiệu hạ đường huyết.

- Tái khám đúng lịch hẹn để bác sĩ đánh giá hiệu quả điều trị và điều chỉnh thuốc khi cần.

- Duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động phù hợp và kiểm soát tốt các bệnh lý đi kèm.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội khám sức khỏe miễn phí cho 9,2 triệu dân từ 1/7:

Ăn quá nhiều quả ngọt có thể gây hạ đường huyết phản ứng

Việc ăn quá nhiều vải, nhãn hay các loại quả có hàm lượng đường cao trong thời gian ngắn có thể khiến đường huyết giảm mạnh do cơ thể tiết quá nhiều insulin.

Mùa hè là thời điểm hàng loạt loại trái cây ngọt như vải, nhãn, xoài chín, sầu riêng hay mít bước vào chính vụ. Tuy nhiên, không ít người sau khi ăn nhiều trái cây ngọt lại xuất hiện cảm giác mệt mỏi, run tay, chóng mặt, vã mồ hôi hoặc cồn cào như đói dù vừa mới ăn no. Hiện tượng này có thể liên quan đến một tình trạng được y học gọi là hạ đường huyết phản ứng (reactive hypoglycemia).

Theo Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ (American Diabetes Association - ADA), hạ đường huyết phản ứng là tình trạng đường huyết giảm xuống dưới mức bình thường trong vòng khoảng 2-5 giờ sau bữa ăn. Nguyên nhân thường liên quan đến việc cơ thể tiết ra quá nhiều insulin sau khi hấp thụ một lượng lớn carbohydrate hoặc đường đơn trong thời gian ngắn.

Loại trà giúp cân bằng đường huyết, hỗ trợ sức khỏe

Một số loại trà không đường giàu chất chống oxy hóa như trà xanh, trà đen, trà dâm bụt… có thể hỗ trợ hạ đường huyết tự nhiên, tốt cho người đái tháo đường.

edbee4ca435dcc03954c.jpg
Bên cạnh chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý, việc lựa chọn đồ uống phù hợp cũng góp phần hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Nhiều nghiên cứu cho thấy, một số loại trà không đường, giàu chất chống oxy hóa, có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin và điều hòa lượng đường trong máu, đặc biệt hữu ích với người đang kiểm soát hoặc có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường.
tra-xanh.jpg
Trà xanh là loại trà được nhắc đến nhiều nhờ hàm lượng cao các hợp chất chống oxy hóa như catechin và epigallocatechin gallate (EGCG). Những hoạt chất này giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn, hỗ trợ vận chuyển glucose từ máu vào tế bào, qua đó góp phần làm giảm đường huyết tự nhiên. Một số nghiên cứu cho thấy, việc uống trà xanh thường xuyên có thể giúp giảm nồng độ glucose trong máu và nguy cơ mắc đái tháo đường type 2. Ảnh minh họa

Cảnh báo hạ đường huyết ban đêm, cách xử trí đúng

Hạ đường huyết rất nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh. Hiểu rõ nguyên nhân, nhận biết sớm dấu hiệu và xử trí kịp thời để bảo vệ sức khỏe an toàn.

Các bác sĩ chuyên khoa Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức TP HCM cho biết, đường huyết là nguồn năng lượng quan trọng giúp cơ thể hoạt động, đặc biệt là bộ não.

Khi mức đường trong máu giảm xuống dưới 70 mg/dL (tương đương ~3,9 mmol/L), cơ thể rơi vào tình trạng hạ đường huyết – nếu không xử lý kịp thời có thể dẫn đến co giật, mất ý thức, thậm chí tử vong.

Đọc nhiều nhất

Tin mới