Phát sốt với tiểu hành tinh mới kích cỡ bằng xe buýt

Google News

(Kiến Thức) - Một tiểu hành tinh mới có kích thước cỡ bằng một chiếc xe buýt đã có màn bay lượn gần Trái Đất khiến giới thiên văn học vô cùng sửng sốt.

Theo đó, tiểu hành tinh mới nhất này có tên khoa học là 2016 RB1, có kích thước 4x14m tương đương với kích cỡ một chiếc xe buýt và bay gần với Trái Đất chúng ta với tốc độ 18.000 mph (8,13 km / s) qua 38.463 km bề mặt Trái Đất vào ngày 7/9/2016.
Không những thế, tiểu hành tinh này còn tiếp cận đường bay rất gần với các vệ tinh của Trái Đất ở độ cao 35.900 km. Tuy nhiên, phần lớn các chuyên gia thiên văn nhận định, tiểu hành tinh này không hề gây hại hay có bất cứ vụ va chạm nguy hiểm nào cho các thiết bị vệ tinh không gian cũng như Trái Đất.
Nguồn ảnh: Space. 
Theo phân tích chuyên sâu thì tiểu hành tinh này là một tiểu hành tinh đá vũ trụ thuộc nhóm đá Atens, thường các nhóm đá này luôn có những chuyến du hành trong đường quỹ đạo của Trái Đất, sao Hỏa, sao Kim và sao Thủy.
Xem thêm video: Lần đầu tiên chiêm ngưỡng cận cảnh sao chổi-(nguồn video: Khoa Học và Đời Sống).
 
Huỳnh Dũng

>> xem thêm

Bình luận(0)