Trong ảnh chính là xe tăng T-82S của Quân đội Syria. Chắc chắn ai cũng dễ nhận ra rằng chiếc xe tăng này giống hệt dòng T-72 do Liên Xô chế tạo mà Syria là một trong những quốc gia sử dụng chính. Thực ra, có một điều ít ai biết rằng T-82S chính là định danh của Quân đội Syria dành cho phiên bản T-72AV TURMS-T. Nguồn ảnh: FarsNgoài T-72AV TURMS-T, những chiếc T-72S và T-72M1 TURMS-T cũng được Quân đội Syria định danh riêng, lần lượt là T-79S và T-92S. Nguồn ảnh: FarsTiền tố "S" là viết tắt của từ "Saroukh" (phiên âm tiếng Anh từ tiếng Ả Rập) dịch ra nghĩa là "tên lửa". Tức là các xe tăng T-82S hay T-79S, T-92S có khả năng bắn tên lửa chống tăng 9M119(M) Svir qua nòng pháo chính. Nguồn ảnh: FarsĐặc biệt, các xe tăng T-82S và T-92S còn được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực TURMS-T. Chỉ có 122 chiếc T-72AV và T-72M1 được nhận module nâng cấp này trong giai đoạn thực hiện từ 2003 đến 2006. Nguồn ảnh: spioenkopModule điều khiển hỏa lực máy tính TURMS-T do công ty Galileo Avionica (Italy) cung cấp. Nó giúp cho các xe tăng T-72 của Quân đội Syria có khả năng tác chiến theo chế độ "hunter-killer" của các xe tăng hiện đại. Nguồn ảnh: spioenkopCụ thể, người chỉ huy đóng vai trò thợ săn và xạ thủ là sát thủ. Trưởng xe sẽ sử dụng kính ngắm toàn cảnh ngày-đêm với đo xa laser và camera hồng ngoại để tìm kiếm mục tiêu độc lập, sau đó chỉ điểm mục tiêu và phân bổ điện tử chúng tới xạ thủ để phá hủy, đồng thời tiếp tục trở lại săn tìm các mục tiêu khác ngay cả trong điều kiện đêm tối. Nguồn ảnh: spioenkopTURMS-T tích hợp hệ thống cảm biến cho phép xác định biến dạng do nhiệt độ gây ra với nòng pháo chính sau các phát bắn, nhiệt độ của kho đạn, điều kiện khí tượng, tổng cộng 22 cụm cảm biến được lắp đặt quanh tháp pháo. Nguồn ảnh: spioenkopNhững chiếc T-82S còn được trang bị giáp phản ứng nổ (ERA) Kontakt-1 tăng đáng kể khả năng sống sót trước vũ khí chống tăng. Trong khi đó T-92S thì thiếu mất ERA. Nguồn ảnh: spioenkopƯớc tính Quân đội Syria hiện có trong biên chế khoảng 1.500 chiếc xe tăng T-72A/AV/M được nhập khẩu từ Liên Xô và khối Đông Âu. Ngoài ra, gần đây Nga còn giao khoảng 20 chiếc T-72BM cho Syria. Nguồn ảnh: Syria. Live.comTrong cuộc nội chiến kéo dài từ năm 2011, Quân đội Syria chịu tổn hại vài trăm chiếc T-72. Nguồn ảnh: spioenkop
Trong ảnh chính là xe tăng T-82S của Quân đội Syria. Chắc chắn ai cũng dễ nhận ra rằng chiếc xe tăng này giống hệt dòng T-72 do Liên Xô chế tạo mà Syria là một trong những quốc gia sử dụng chính. Thực ra, có một điều ít ai biết rằng T-82S chính là định danh của Quân đội Syria dành cho phiên bản T-72AV TURMS-T. Nguồn ảnh: Fars
Ngoài T-72AV TURMS-T, những chiếc T-72S và T-72M1 TURMS-T cũng được Quân đội Syria định danh riêng, lần lượt là T-79S và T-92S. Nguồn ảnh: Fars
Tiền tố "S" là viết tắt của từ "Saroukh" (phiên âm tiếng Anh từ tiếng Ả Rập) dịch ra nghĩa là "tên lửa". Tức là các xe tăng T-82S hay T-79S, T-92S có khả năng bắn tên lửa chống tăng 9M119(M) Svir qua nòng pháo chính. Nguồn ảnh: Fars
Đặc biệt, các xe tăng T-82S và T-92S còn được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực TURMS-T. Chỉ có 122 chiếc T-72AV và T-72M1 được nhận module nâng cấp này trong giai đoạn thực hiện từ 2003 đến 2006. Nguồn ảnh: spioenkop
Module điều khiển hỏa lực máy tính TURMS-T do công ty Galileo Avionica (Italy) cung cấp. Nó giúp cho các xe tăng T-72 của Quân đội Syria có khả năng tác chiến theo chế độ "hunter-killer" của các xe tăng hiện đại. Nguồn ảnh: spioenkop
Cụ thể, người chỉ huy đóng vai trò thợ săn và xạ thủ là sát thủ. Trưởng xe sẽ sử dụng kính ngắm toàn cảnh ngày-đêm với đo xa laser và camera hồng ngoại để tìm kiếm mục tiêu độc lập, sau đó chỉ điểm mục tiêu và phân bổ điện tử chúng tới xạ thủ để phá hủy, đồng thời tiếp tục trở lại săn tìm các mục tiêu khác ngay cả trong điều kiện đêm tối. Nguồn ảnh: spioenkop
TURMS-T tích hợp hệ thống cảm biến cho phép xác định biến dạng do nhiệt độ gây ra với nòng pháo chính sau các phát bắn, nhiệt độ của kho đạn, điều kiện khí tượng, tổng cộng 22 cụm cảm biến được lắp đặt quanh tháp pháo. Nguồn ảnh: spioenkop
Những chiếc T-82S còn được trang bị giáp phản ứng nổ (ERA) Kontakt-1 tăng đáng kể khả năng sống sót trước vũ khí chống tăng. Trong khi đó T-92S thì thiếu mất ERA. Nguồn ảnh: spioenkop
Ước tính Quân đội Syria hiện có trong biên chế khoảng 1.500 chiếc xe tăng T-72A/AV/M được nhập khẩu từ Liên Xô và khối Đông Âu. Ngoài ra, gần đây Nga còn giao khoảng 20 chiếc T-72BM cho Syria. Nguồn ảnh: Syria. Live.com
Trong cuộc nội chiến kéo dài từ năm 2011, Quân đội Syria chịu tổn hại vài trăm chiếc T-72. Nguồn ảnh: spioenkop