Run người xem lấy nọc rắn độc bằng tay không

Google News

Họ phải dùng tay mở miệng con rắn và cắm răng nọc của nó vào lọ có màng bọc để trích lấy nọc độc.

Nọc rắn hay nọc độc rắn là tuyến chứa các chất độc của các loài rắn độc. Đây là một vũ khí tấn công hay phòng vệ hữu hiệu của loài rắn được tiến hóa trong nhiều triệu năm đã qua.
Nọc rắn cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người mỗi năm. Trong y khoa, nọc rắn độc được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi. Ý tưởng bào chế thuốc chữa bệnh từ nọc rắn cũng hoàn toàn không mới. Nếu được sử dụng đúng liều lượng thì nọc độc không gây hại mà còn có lợi cho sức khỏe của con người.
Công việc lấy nọc rắn là một nghề cực kỳ nguy hiểm và nhiều rủi ro. Cùng xem clip dưới đây để hiểu thêm về nghề nguy hiểm này:
Theo P.H/Đời sống pháp luật

Bình luận(0)