Dùng súng tự chế để... tự tử

Google News

(Kiến Thức) - Tình trạng sử dụng súng để gây án hoặc tự tử đang là vấn đề lo lắng ở một số huyện miền núi Quảng Ngãi.


Đầu tháng 7/2014, anh Lê Duy Mẫn, 24 tuổi, ở tổ dân phố 1, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng vì buồn chuyện gia đình đã mang súng tự chế vào rừng tự tử. Được biết, cây súng trên Mẫn tự chế dùng để săn bắn thú rừng.
Còn đối tượng Đỗ Văn Trà, 34 tuổi, cũng ở huyện Trà Bồng, do mâu thuẫn Đỗ Văn Trà dùng súng chế bắn anh Hoàng Đình Linh, 25 tuổi - là hàng xóm bị thương nặng. Qua khám xét nhà Trà, cơ quan công an còn phát hiện thêm một cây súng quân dụng AK được được đối tượng Đỗ Văn Trà cất giấu.
Tuy lực lượng công an địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động giao nộp vũ khí, nhưng người dân vẫn lén lút sử dụng tự chế để săn bắn.
Theo tìm hiểu, hiện nay việc săn bắn chim, thú vẫn còn tái diễn ở các huyện miền núi. Nhiều người lén lút mua bán, độ chế, tàng trữ súng nhằm mục đích săn bắn. Tuy nhiên, ngoài việc tận diệt chim, thú rừng thì việc sử dụng súng này nguy hiểm tính mạng cho người dân. Đây cũng là nguyên nhân của không ít vụ sử dụng súng gây án, gây mất an ninh trật tự ở địa phương.
Vương Long/ANTV

Bình luận(0)