Mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân trong di chúc của Bác

Google News

"Ðảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân".


Đó là lời đề nghị trong Di chúc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cách đây 45 năm. Và trong lời cuối cùng của Di chúc, Người cũng để lại muôn vàn tình thân yêu, trước hết là cho toàn dân. Có thể nói, sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn, bắt đầu từ nhân dân và cuối cùng cho đến lúc từ biệt thế giới này, cũng vì nhân dân.
Nhân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta hãy cùng ôn lại tư tưởng vĩ đại này của Bác và cùng kiểm nghiệm về những việc đã và sẽ tiếp tục phải làm theo di nguyện của Người.
Theo VTV

Bình luận(0)