Biểu tình lại nóng ở Hong Kong, 80 người bị bắt

Google News

(Kiến Thức) -  Hôm qua (25/11) gần 10.000 người Hong Kong lại xuống đường, 80 người đã bị bắt.

Cảnh sát chống bạo động Hong Kong đã bắt giữ 80 người trong đợt xuống đường mới với hàng ngàn người biểu tình hôm qua (25/11). Cảnh sát Hong Kong được lệnh tháo dỡ tất cả các rào chắn, lều lán cản trở giao thông ở khu vực Mông Cốc, buộc người biểu tình rời đi nếu không sẽ bị bắt.
Phản ứng trước thái độ này, người biểu tình tiếp tục vận chuyển rào chắn đến cắm chốt trên đường và chống trả quyết liệt với cảnh sát. 
Cuộc biểu tình ở Hong Kong bùng phát từ khoảng cuối tháng 9/2014 khi Quốc hội Trung Quốc thông báo người dân Hong Kong sẽ được đi bầu đặc khu trưởng vào năm 2017, tuy nhiên danh sách ứng cử viên phải được ủy ban bầu cử chấp thuận. 
Tuấn Lê

Bình luận(0)