Oanh tạc cơ Tu-22M3 sẽ chưa tới Crimea, Mỹ thở phào

Google News

(Kiến Thức) - Quân đội Nga chưa có kế hoạch triển khai máy bay ném bom Tu-22M3 – vũ khí từng là nỗi kinh hoàng đối với Mỹ - tới Crimea.

Trao đổi với Tư lệnh Không quân Nga, Thiếu tướng Viktor Bondarev cho biết, quân đội Nga không có kế hoạch triển khai máy bay ném bom Tu-22M3 – nỗi ám ảnh kinh hoàng với tàu sân bay Mỹ - tới bán đảo Crimea.
Oanh tac co Tu-22M3 se chua toi Crimea, My tho phao
Máy bay ném bom Tu-22M3.
“Cho tới giờ, vẫn chưa có một nhiệm vụ cụ thể nào dành cho máy bay ném bom Tu-22M3 ở Crimea. Tuy nhiên, nếu có lên kế hoạch nào đó tương tự tại bán đảo này thì chúng tôi sẽ phải thực thi”, Tư lệnh Không quân Nga Viktor Bondarev nói.
Thiếu tướng Bondarev cho biết, Nga có đủ máy bay chiến đấu ở Crimea “để đảm bảo bầu trời trong xanh”.
Các báo cáo trước đó cho biết, trong lần kiểm tra sẵn sàng chiến đấu bất ngờ vào hồi xuân năm nay, 10 chiếc Tu-22M3 đã được điều động tạm thời tới Crimea.
Tu-22M3 (hay NATO còn gọi là Backfire) vốn là một trong những phiên bản máy bay ném bom tầm xa được trang bị tên lửa hành trình. Với tổng khối lượng 24 tấn (tính cả lúc mang theo bom), máy bay Tu-22M3 có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm.
Thiết Giáp

Bình luận(0)