Indonesia đòi Nga giao 35% công nghệ chiến đấu cơ Su-35

Google News

(Kiến Thức) - Indonesia yêu cầu Nga phải chuyển giao ít nhất 35% công nghệ chiến đấu cơ Su-35 thì nước này mới quyết định mua. 

"Indonesia vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng trong việc mua chiến đấu cơ Su-35 của Nga, yêu cầu chính của thương vụ này về phía Indonesia là phải chuyển giao ít nhất 35% công nghệ máy bay", Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng Indonesia Jan Pieter Ate nói với RIA Novosti.
Theo đại diện vụ này, luật pháp Indonesia quy định bất kỳ hợp đồng mua vũ khí nước ngoài nào đều phải kèm theo thỏa thuận chuyển nhượng ít nhất 35% công nghệ cho tổ hợp quân sự - công nghiệp đất nước. Tuy nhiên, thỏa thuận chưa đạt được với Nga.
Indonesia doi Nga giao 35% cong nghe chien dau co Su-35
 Tiêm kích Su-35.
Trước đó, vào tháng 9/2015, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu công bố ý định mua một phi đội chiến đấu cơ Su-35 để thay thế máy bay lạc hậu F-5 Tiger đã có 40 năm phục vụ.
Không quân Indonesia cũng đang sử dụng các máy bay chiến đấu họ Sukhoi như Su-27SK/SKM và Su-30MK/MK2.
Chiến đấu cơ Su-35 là mẫu tiêm kích thế hệ 4++ do OKB Sukhoi phát triển trên cơ sở dòng Su-27 huyền thoại. Su-35 được tích hợp hàng loạt công nghệ tối tân bậc nhất thế giới như radar mạng pha chủ động, động cơ kiểm soát véc tơ lực đẩy AL-41F....
Hoàng Lê

Bình luận(0)