Những loài động vật này đã xác lập nên những kỷ lục mà không phải ai cũng biết.
Mỗi hòn đảo đều có nét đặc biệt riêng, từ cảnh quan tự nhiên đến lịch sử và truyền thuyết, tạo nên sức hút đặc biệt đối với du khách.
Công việc sửa nhà đơn thuần bỗng nhiên mang lại vận may không tưởng cho một cặp vợ chồng ở miền bắc nước Anh.
Với một số dấu hiệu rõ ràng dưới đây, bạn có thể biết được con rắn mình "chạm trán" có chứa chất độc hay không.
Các phi công khi lái máy bay phải đeo một chiếc kính râm đặc biệt nhằm đảm bảo thị lực hoàn hảo.
Một người đàn ông tên là Lin Ifan ở làng Xianglan, Đài Loan, đã câu được một con cá mái chèo khổng lồ trên bãi biển. Con cá này dài gần 6m, nặng khoảng 130kg.
Thế giới động vật cũng tồn tại những loài sở hữu siêu năng lực giống siêu nhân trong bom tấn điện ảnh.
Mỏ kimberlite Wajrakarur ở bang Andhra Pradesh (Ấn Độ) được cho là nơi đã sinh ra những viên kim cương "bị nguyền rủa" theo cách thức độc nhất vô nhị.
Máu người có màu đỏ nhưng trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như dưới đại dương, nó có thể có màu xanh lục.
Theo nhiều nguồn tin, Apple có thể sẽ loại bỏ hoàn toàn phím bấm cơ học trên iPhone 16.
Cuộc sống con người trở nên văn minh nhờ những sáng chế. Thế nhưng, một số chúng cũng mang lại nguy hiểm cho thế giới và điện thoại thông minh là sáng chế nguy hiểm nhất.
Loài động vật này không cảm nhận được vị cay nên chúng có thể dễ dàng tìm kiếm nguồn thức ăn hơn trong tự nhiên.
Lần đầu tiên trên thế giới, các nhà khoa học Trung Quốc đã tạo ra một viên kim cương 3 carat hoàn toàn có nguồn gốc từ hoa mẫu đơn đỏ.
Gặp đàn cá lớn, có con lên tới cả trăm cân, dân làng mang cả lưới ra định bắt nhưng đã bị cảnh sát cản lại ngay.
Theo nghiên cứu, Kamo'oalewa, "mặt trăng thứ 3", hay nói đúng hơn là một "bán mặt trăng" của Trái Đất, có thể ra đời từ hố va chạm Giordano Bruno khổng lồ.
Với lý do chính đáng, nhiều nhà khoa học đồng tình với quyết định này của chính quyền New Zealand.
Sau hành trình dài ngoạn mục vượt qua ngàn hải lý, một "mẹ rùa" xanh khổng lồ quốc tịch Malaysia đã đặt chân đến Hòn Bảy Cạnh, Vườn quốc gia Côn Đảo để sinh nở.
Khi gặp nguy hiểm, sinh vật này sẽ vỡ cơ thể thành nhiều đoạn và cái đầu của nó sẽ chớp lấy cơ hội để chạy trốn.
Cây này được biết đến với tên "táo biển" hoặc "ổi độc" và được Guinness World Records công nhận là loài cây nguy hiểm nhất thế giới.