Trong 1 tuần, Ukraine thiệt hại 1.600 binh sĩ?

(Kiến Thức) - Dân quân tự vệ miền đông cho rằng Quân đội Ukraine thiệt hại 1.600 binh sĩ chỉ trong 1 tuần từ 9/7-15/7.

Ukraine tuyên bố, rằng thương vong hàng ngày của họ ở Đông Nam nước này khoảng 7-8 người tuy nhiên dân quân cho rằng Ukraine thiệt hại 1.600 binh sĩ chỉ trong 1 tuần tháng 7.
Hôm 29/7/2014, chỉ huy tiểu đoàn tình nguyện “Donbass” chịu sự chỉ huy của quân đội Ukraine Seman Semanchenko thông báo trên đài phát thanh Baltkom của Latviya cho hay: “Do đã thiết lập được hiệp đồng của pháo binh với bộ binh, xe tăng đã tham gia chế áp các hỏa điểm, nên thương vong là tối thiểu- 7-8 người một ngày”.
Quân nhân Ukraine trong điểm đóng quân ở miền đông nước này.
Quân nhân Ukraine trong điểm đóng quân ở miền đông nước này.
Ông này nhận định: “Mỗi cái chết là bi kịch, nhưng thương vong đã có thể cao hơn với mật độ các trận đánh như hiện nay”. Theo ông Semanchenko, thương vong của dân quân bảo vệ độc lập của các nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk cao hơn nhiều.
Trong khi đó dân quân của nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk vừa qua mới thông báo trên Twitter, là thương vong thực của lực lượng vũ trang Ukraine tham gia chiến dịch đặc biệt ở miền Đông Ukraine chỉ trong 7 ngày từ 09 đến 15/7 là gần 1.600 binh sĩ.
Từ tháng 4, chính quyền Kiev tiến hành chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine chống những người dân không hài lòng với cuộc đảo chính hồi tháng 2 ở vùng này. Moscow coi chiến dịch đặc biệt đã gây nhiều chết chóc cho cả hai phía, trong đó có cả dân thường này là chiến dịch càn quét và kêu gọi Kiev ngừng nó ngay lập tức.

Anh: Sau MH17 phương Tây cần thay đổi cách tiếp cận Nga

(Kiến Thức) - "Thảm họa MH17 phải là chất xúc tác để phương Tây thay đổi cách tiếp cận với Nga và chấm dứt xung đột ở Ukraine".

Các nước phương Tây nên thay đổi cách tiếp cận với Nga nếu nước này không thay đổi lập trường trong vấn đề Ukraine, tờ New York Daily News đăng tải bài bình luận của Thủ tướng Anh David Cameron.
"Thảm họa MH17 phải là chất xúc tác để phương Tây thay đổi cách tiếp cận với Nga và chấm dứt xung đột ở Ukraine. Thảm họa MH17 cho thấy rõ Nga đang tìm cách gây bất ổn ở Ukraine", Thủ tướng Anh David Cameron cho hay.

Hà Lan gửi lính tinh nhuệ tới bảo vệ hiện trường MH17

(Kiến Thức) - Lực lượng đặc nhiệm của Hà Lan có thể được gửi tới Ukraine để bảo vệ hiện trường của vụ tai nạn máy bay Boeing.

Theo tờ De Telegraaf, các đơn vị thuộc lữ đoàn 11 Aeromobile Brigade ở Schaarsbergen và Assen đã đi vào hoạt động; một số lính phục vụ phải hủy cả kỳ nghỉ. Những binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm đang trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Mali cũng đang quay về Hà Lan để chuẩn bị đến Donetsk, tờ báo viết.
Chuyên gia Malaysia tại hiện trường rơi MH17.
Chuyên gia Malaysia tại hiện trường rơi MH17. 

Kịch bản Ukraine bắn rơi MH17 khớp từ nhiều nguồn

(Kiến Thức) - Nguồn tin của RIA Novosti, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cũng như nguồn tin của cựu nhà báo AP cho thấy kịch bản Ukraine "bắn nhầm" MH17.

Một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết máy bay MH17 vô tình bị các binh sĩ nước này bắn rơi trong cuộc tập trận huấn luyện gần Donetsk ngày 17/7.
"Ngày 17/7, bộ chỉ huy của Trung đoàn Phòng không 156 được hướng dẫn triển khai một bài huấn luyện cho lực lượng mặt đất đóng gần Donetsk, trong đó có hoạt động triển khai quân, theo dõi và phá hủy các mục tiêu bằng tên lửa Buk-M1", hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn nguồn tin.

Đọc nhiều nhất

Tin mới