Trung Quốc di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 về Hải Nam

(Kiến Thức) - Tân Hoa Xã đưa tin, Trung Quốc sẽ di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 về Lăng Thủy, thuộc đảo Hải Nam.

Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ Công ty Dịch vụ Giếng dầu Trung Quốc (COSL) đưa tin, giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) chuyển sang hoạt động tại khu vực Lăng Thủy thuộc đảo Hải Nam.
Giàn khoan Hải Dương 981. Ảnh minh họa.
 Giàn khoan Hải Dương 981. Ảnh minh họa.
Từ 5h ngày 02/5 Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại tọa độ 15o29’58’’ vĩ Bắc - 111o12’06’’ kinh Đông, phía Nam đảo Tri Tôn, sâu vào trong thềm lục địa của Việt Nam 80 hải lý, cách đảo Lý Sơn 119 hải lý.
Lúc 5h ngày 27/5, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam phát hiện giàn khoan di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc đến 11h15 dừng lại. Vị trí mới cách vị trí cũ 21,86 hải lý về phía Đông Đông Bắc - Vị trí mới của giàn khoan cách phía Đông đảo Lý Sơn: 143 hải lý; cách Đông Nam đảo Tri tôn: 25 hải lý.
Ngày 01/6, giàn khoan Hải Dương 981 có sự dịch chuyển nhẹ và ổn định tại tọa độ 15033’21’’N - 111034’35’’E, cách vị trí ngày 27/5 khoảng 140m về phía Tây Tây Bắc.
Thông tin được Tân Hoa Xã đăng tải tối 15/7.
Thông tin được Tân Hoa Xã đăng tải tối 15/7.
Cả 3 vị trí kể trên của giàn khoan Hải Dương 981 vẫn nằm sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Việt Nam đã nỗ lực trao đổi, đối thoại với Trung Quốc dưới nhiều hình thức và ở các cấp khác nhau yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành vi vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, rút giàn khoan và các tàu hộ tống để hai bên trao đổi ngay các biện pháp ổn định tình hình và kiểm soát các vấn đề trên biển giữa hai nước.
Trên thực địa, các tàu chấp pháp dân sự của Việt Nam luôn hết sức kiềm chế, kêu gọi Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển Việt Nam. Cộng đồng quốc tế đánh giá cao sự kiềm chế và cách xử lý của Việt Nam; phê phán những hành động sai trái của Trung Quốc.

Cựu Tổng thống Đông Timor hiến kế "ép" Trung Quốc trên Biển Đông

(Kiến Thức) - Người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình Jose Ramos Horta chia sẻ về tình hình Biển Đông trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên tờ Bloomberg.

Trong cuộc trò chuyện này, cựu Tổng thống Đông Timor Horta đưa ra một nhận định chắc chắn rằng, không quốc gia nào trong vụ tranh chấp ở Biển Đông và Hoa Đông sẽ chịu nhường bước cả.
“Chắc chắn, Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines hay Việt Nam đều sẽ không lùi bước trước những tuyên bố chủ quyền của họ. Vì vậy, họ sẽ cần đi tới một thỏa hiệp. Và thỏa hiệp tốt nhất đối với các bên là hướng tới sự phát triển chung trong khu vực. Đó là lợi ích tốt nhất cho các mối bên và cho cả khu vực”, ông cho hay.

Hủy quyền, TT Putin vẫn có thể điều quân sang Ukraine?

(Kiến Thức) - Thượng viện Nga rút quyền can thiệp quân sự vào Ukraine, nhưng ông Putin vẫn có thể công khai điều quân sang nước láng giềng bất kể lúc nào.

Tập Cận Bình lại rao giảng hòa bình kiểu... “làm một đằng nói một nẻo“

(Kiến Thức) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố không áp đặt ý chí lên các nước khác trong khi trên thực tế thì ngược lại.

Ông Tập Cận Bình tiếp tục rao giảng về phát triển hòa bình
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa lên tiếng cho biết, Trung Quốc sẽ không bao giờ tìm cách áp đặt ý chí của mình lên nước khác, bất kể Trung Quốc có trở nên hùng mạnh thế nào.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Các chính phủ châu Âu đang triển khai hàng loạt biện pháp như trợ cấp, giảm thuế nhiên liệu và điều chỉnh chính sách năng lượng nhằm hạn chế tác động của giá xăng, dầu diesel tăng cao trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Ngày 24/9, Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) cho biết Dải Gaza đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới từng được ghi nhận, với 9/10 doanh nghiệp bị phá hủy và hàng trăm nghìn người thất nghiệp.

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Ngày 24/9, tại cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tin tưởng quan hệ Mỹ - Trung sẽ tiếp tục được duy trì ổn định dưới sự dẫn dắt của hai bên.