Mỹ tốn 5-6 tỷ USD để chuyển quân cụ khỏi Afghanistan

Google News

(Kiến Thức) – Mất cả nghìn tỷ USD khi sa vào cuộc chiến Afghanistan, Mỹ cũng sẽ tiêu tốn hàng chục tỷ USD để rút quân khỏi cuộc chiến “hao người, tốn của” này.

 Máy bay vận tải C-17 Globemaster III của Mỹ.

Việc rút các vũ khí và thiết bị quân sự Mỹ khỏi Afghanistan đến cuối năm 2014 sẽ đòi hỏi chi phí 5-6 tỷ USD.

Người nêu con số này là tướng Stephen Shapiro, chuyên trách hoạt động cung ứng cho Các lực lượng vũ trang Mỹ.

Tướng Shapiro nói: “Việc vận chuyển quân cụ khỏi Afghanistan là một trong những hoạt động vận tải quân sự phức tạp nhất trong lịch sử Mỹ”.

Theo Globalpost.com, tướng Shapiro xác nhận trong năm qua khoảng 25.000 thiết bị quân sự Mỹ đã được đưa ra khỏi lãnh thổ  Afghanistan. Một khối lượng thiết bị tương đương vẫn tồn tại trên lãnh thổ nước này. Theo công bố, người Mỹ chủ yếu vận chuyển  hàng hóa qua đường Pakistan. Tuy nhiên, họ cũng hy vọng vào "các tuyến vận tải phía Bắc", trong đó có qua lãnh thổ Nga.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:




Văn Bình (theo VOA)

Bình luận(0)