Chúa Jesus có số lượt tìm kiếm trên Google là 24,9 triệu lượt/tháng với vô vàn cuốn sách viết về Ngài.
Mohammed không chỉ là một nhà tiên tri
mà còn là một vị tướng. Tên tuổi của ông có số lượt tìm kiếm trên Google
là 13,6 triệu lượt/tháng. Nhà tiên tri Mohammed sinh
vào khoảng năm 570.
Braham – "ông tổ" của nhiều tôn giáo, có số
lượt tìm kiếm trên Google 9,1 triệu lượt/tháng và số sách viết về ông
là 2 triệu cuốn. Các đạo thờ ông là đạo Do Thái, đạo Kitô và đạo Hồi (đều có chung "ông tổ" là Abraham). Abraham là người Do Thái, sinh
trưởng tại thành phố Ur thuộc đế quốc Babylon, (hiện nay thuộc phía Nam
Iraq, gần giáp Kuwait) vào thế kỷ 20 trước công nguyên. Moses có số lượt tìm kiếm trên Google
là 2,7 triệu lượt/tháng và số sách là 8 triệu cuốn. Moses được tôn kính
nhưng không tôn thờ bởi cả 3 giáo phái lớn. Ông được coi là người
giải phóng những người Do Thái khỏi chế độ nô lệ ở Ai Cập; là người chuyển
điều răn của Thiên Chúa đến với người Do Thái, và thiết lập nhiều phong
tục, tập quán của người Do Thái. Siddhartha Gautama (Phâ%3ḅt Thích Ca) có số lượt tìm kiếm
trên Google là 4 triệu lượt/tháng và số sách là 7 triệu cuốn. Ngài dạy con người yêu thương
nhau và sống hạnh phúc. Thánh Paul của Tarsus với số lượt tìm
kiếm trên 3,35 triệu lượt/tháng và sách viết về ông là 7 triệu cuốn.
Thánh Paul sinh vào thập niên đầu của công nguyên, tức là cùng thời với
chúa Jesus. Tuy là người Do thái, thuộc chi họ Benjamin nhưng ông sinh
ra và lớn lên ở Tarsus, thủ phủ của tỉnh Cicilia, nay là miền Nam Thổ
Nhĩ Kỳ. Ngài vóc dáng thấp bé nhưng thông minh vượt xa những người cùng
lứa tuổi. Thánh Paul là một người lỗi lạc trong lĩnh vực văn
chương và triết học của cả ba nền văn hóa chính thời đó là Hy lạp, La
tinh và Do thái. Adolf Hitler (1889-1945) có số lượt tìm
kiếm trên Google là 6,1 triệu lượt/tháng và số sách viết về hắn là
175.000 cuốn. Hitler được biết tới là nguyên nhân chính dẫn đến Thế
chiến II. Hắn bị liệt vào danh sách những người tàn ác nhất trong
lịch sử nhân loại. William Shakespeare
(1564-1616) có số lượt tìm kiếm của Google là 7,4 triệu lượt/tháng và số
sách viết về ông là 1 triệu cuốn. Shakerpeare nổi tiếng là nhà văn
vĩ đại nhất của Anh và là nhà ngôn ngữ học tài ba của lịch sử nhân
loại. Danh họa Leonardo
di ser Piero da Vinci (Leonardo da Vinci 1452–1519) có số lượt tìm kiếm
trên Google là 4 triệu lượt/tháng và số sách viết về ông là 600.000
cuốn. Ngoài viê%3ḅc là danh họa, ông còn là kỹ sư, nhà phát minh,
nhà giải phẫu học, kiến trúc sư, nhà toán học, địa chất học, nhạc sĩ,
thực vật học, nhà văn, nhà điêu khắc. Nhà bác học Isaac Newton (1642–1727) có số lượt tìm kiếm trên Google là 1 triệu lượt/tháng. Số sách viết về ông
là 400.000 cuốn. Isaac Newton là một nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà
triết học, nhà toán học, nhà thần học… Cả đời cống hiến cho sự nghiệp,
ông qua đời ở tuổi 84 mà chưa từng lấy vợ.
Chúa Jesus có số lượt tìm kiếm trên Google là 24,9 triệu lượt/tháng với vô vàn cuốn sách viết về Ngài.
Mohammed không chỉ là một nhà tiên tri
mà còn là một vị tướng. Tên tuổi của ông có số lượt tìm kiếm trên Google
là 13,6 triệu lượt/tháng. Nhà tiên tri Mohammed sinh
vào khoảng năm 570.
Braham – "ông tổ" của nhiều tôn giáo, có số
lượt tìm kiếm trên Google 9,1 triệu lượt/tháng và số sách viết về ông
là 2 triệu cuốn. Các đạo thờ ông là đạo Do Thái, đạo Kitô và đạo Hồi (đều có chung "ông tổ" là Abraham). Abraham là người Do Thái, sinh
trưởng tại thành phố Ur thuộc đế quốc Babylon, (hiện nay thuộc phía Nam
Iraq, gần giáp Kuwait) vào thế kỷ 20 trước công nguyên.
Moses có số lượt tìm kiếm trên Google
là 2,7 triệu lượt/tháng và số sách là 8 triệu cuốn. Moses được tôn kính
nhưng không tôn thờ bởi cả 3 giáo phái lớn. Ông được coi là người
giải phóng những người Do Thái khỏi chế độ nô lệ ở Ai Cập; là người chuyển
điều răn của Thiên Chúa đến với người Do Thái, và thiết lập nhiều phong
tục, tập quán của người Do Thái.
Siddhartha Gautama (Phâ%3ḅt Thích Ca) có số lượt tìm kiếm
trên Google là 4 triệu lượt/tháng và số sách là 7 triệu cuốn. Ngài dạy con người yêu thương
nhau và sống hạnh phúc.
Thánh Paul của Tarsus với số lượt tìm
kiếm trên 3,35 triệu lượt/tháng và sách viết về ông là 7 triệu cuốn.
Thánh Paul sinh vào thập niên đầu của công nguyên, tức là cùng thời với
chúa Jesus. Tuy là người Do thái, thuộc chi họ Benjamin nhưng ông sinh
ra và lớn lên ở Tarsus, thủ phủ của tỉnh Cicilia, nay là miền Nam Thổ
Nhĩ Kỳ. Ngài vóc dáng thấp bé nhưng thông minh vượt xa những người cùng
lứa tuổi. Thánh Paul là một người lỗi lạc trong lĩnh vực văn
chương và triết học của cả ba nền văn hóa chính thời đó là Hy lạp, La
tinh và Do thái.
Adolf Hitler (1889-1945) có số lượt tìm
kiếm trên Google là 6,1 triệu lượt/tháng và số sách viết về hắn là
175.000 cuốn. Hitler được biết tới là nguyên nhân chính dẫn đến Thế
chiến II. Hắn bị liệt vào danh sách những người tàn ác nhất trong
lịch sử nhân loại.
William Shakespeare
(1564-1616) có số lượt tìm kiếm của Google là 7,4 triệu lượt/tháng và số
sách viết về ông là 1 triệu cuốn. Shakerpeare nổi tiếng là nhà văn
vĩ đại nhất của Anh và là nhà ngôn ngữ học tài ba của lịch sử nhân
loại.
Danh họa Leonardo
di ser Piero da Vinci (Leonardo da Vinci 1452–1519) có số lượt tìm kiếm
trên Google là 4 triệu lượt/tháng và số sách viết về ông là 600.000
cuốn. Ngoài viê%3ḅc là danh họa, ông còn là kỹ sư, nhà phát minh,
nhà giải phẫu học, kiến trúc sư, nhà toán học, địa chất học, nhạc sĩ,
thực vật học, nhà văn, nhà điêu khắc.
Nhà bác học Isaac Newton (1642–1727) có số lượt tìm kiếm trên Google là 1 triệu lượt/tháng. Số sách viết về ông
là 400.000 cuốn. Isaac Newton là một nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà
triết học, nhà toán học, nhà thần học… Cả đời cống hiến cho sự nghiệp,
ông qua đời ở tuổi 84 mà chưa từng lấy vợ.