“Nước cờ mới” của Nhật tại quần đảo Senkaku

Google News

Nhật Bản đề nghị UNESCO công nhận quần đảo Senkaku là di sản thiên nhiên thế giới.

 Hoạt động khảo sát của Nhật Bản.

Báo chí Nhật Bản đưa tin chính phủ nước này đang chuẩn bị đề nghị UNESCO công nhận các đảo Amani và Ryukyu là di sản thiên nhiên thế giới. Ngoài 2 cái tên quen thuộc này, chính quyền thành phố Ishigaki đề xuất một địa danh mới vào hồ sơ đề cử, đó là quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Lãnh đạo thành phố Ishigaki thậm chí đã vạch ra một dự thảo kế hoạch và đề nghị đưa các nhóm điều tra đến quần đảo trên để thu thập dữ liệu nhằm thuyết phục giới chức Nhật Bản và UNESCO.
 
Ngay lập tức, Trung Quốc ngày 18/2 lên tiếng phản đối bởi theo quy định của UNESCO, chủ quyền là điều kiện tiên quyết để một quốc gia đề cử công nhận một di sản thiên nhiên.

“Mục đích thật sự của Nhật Bản là muốn có được sự công nhận trá hình của một tổ chức quốc tế đối với quần đảo Điếu Ngư của Trung Quốc. Không cần biết kết quả ra sao, kế hoạch này là một sự khiêu khích rõ ràng đối với chủ quyền của Trung Quốc tại quần đảo Điếu Ngư và sẽ làm căng thẳng thêm tình hình” - hãng tin Tân Hoa Xã viết.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:


Theo Người Lao Động

Bình luận(0)