60 trẻ bị tiêm nhầm nước cất, Bộ Y tế ra cảnh báo

Ngày 27-10, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng có văn bản gửi Sở Y tế các địa phương sau vụ 60 trẻ mầm non bị tiêm nhầm nước cất.

Ông Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cho rằng không có ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ.
Ông Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cho rằng không có ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ.  

Trong văn bản này, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đưa ra cảnh báo, yêu cầu chỉ cán bộ y tế thuần thục kỹ thuật mới được tiêm chủng

Trước đó, một cán bộ y tế ở thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã tiêm nhầm dung dịch pha hồi chỉnh (nước cất để pha vắc-xin) cho 60 trẻ em mầm non, thay vì tiêm vắc xin sởi - rubella.
Chiến dịch tiêm ngừa sởi - rubella triển khai từ giữa tháng 9-2014, cho đến nay đã có 4,5 triệu trẻ/tổng số 23 triệu cháu 1-14 tuổi được tiêm ngừa.
Chiến dịch này sẽ kéo dài đến tháng 3-2015 và là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước tới nay…
Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 27-10, ông Phu cho rằng cán bộ y tế bị nhầm này đã được tập huấn.
Đại diện Sở Y tế Đồng Tháp cũng xác nhận cán bộ y tế này đảm bảo về chuyên môn mới cử đi tiêm ngừa.
Tuy nhiên, cán bộ y tế này nhầm dung dịch pha hồi chỉnh và vắc xin (cùng để trong một phích lạnh) tiêm nhầm cho 60 trẻ em.
Vì lý do này, ông Phu yêu cầu các Sở Y tế tổ chức tập huấn bổ sung cho cán bộ y tế, và chỉ cử cán bộ đã được tập huấn, thuần thục về kỹ thuật tham gia tiêm ngừa.
Trả lời về việc tiêm nhầm dung dịch pha hồi chỉnh có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của trẻ, ông Phu cho rằng không có ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ.

Thực phẩm kị khi nấu chung với cháo cho trẻ

(Kiến Thức) - Không phải loại thực phẩm nào cũng có thể chế biến cùng nhau. Chỉ cần sơ suất một chút cũng có thể gây vấn đề cho sức khỏe con bạn.

Muốn con mau lớn, khỏe mạnh mẹ không những cần chọn những loại thực phẩm bổ dưỡng mà còn phải biết cách chế biến đúng cách. Có một số thực phẩm có các thành phần dinh dưỡng không tương đồng, kỵ nhau, mẹ không nên kết hợp khi nấu cháo cho con.
 Muốn con mau lớn, khỏe mạnh mẹ không những cần chọn những loại thực phẩm bổ dưỡng mà còn phải biết cách chế biến đúng cách. Có một số thực phẩm có các thành phần dinh dưỡng không tương đồng, kỵ nhau, mẹ không nên kết hợp khi nấu cháo cho con.
Cà rốt chung với củ cải. Cà rốt nấu chung với củ cải thường rất thơm ngon, ngọt nước bé thích mê, Vậy nhưng sự kết hợp này không có lợi cho con về mặt dinh dưỡng. Trong cà rốt có chứa enzyme có thể phá hủy vitamin C. Do đó, lượng vitamin C trong củ cải cũng sẽ bị phá hủy hoàn toàn khi ăn kèm với cà rốt.
Cà rốt chung với củ cải. Cà rốt nấu chung với củ cải thường rất thơm ngon, ngọt nước bé thích mê, Vậy nhưng sự kết hợp này không có lợi cho con về mặt dinh dưỡng. Trong cà rốt có chứa enzyme có thể phá hủy vitamin C. Do đó, lượng vitamin C trong củ cải cũng sẽ bị phá hủy hoàn toàn khi ăn kèm với cà rốt. 

Tiêm nhầm nước cất thay vì vắc-xin cho 60 trẻ

Cán bộ tiêm chủng do tay nghề chuyên môn yếu kém nên lầm tưởng các ống dung dịch hồi chỉnh là loại vắc-xin nên tiêm.

Ngày 26/10, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, đã nhận được thông tin về viêc cán bộ tiêm chủng tại điểm tiêm Trường mầm non Sao Mai (phường 3, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) tiêm nhầm nước cất thay vì vắc-xin cho 60 trẻ.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.

Rùng mình xem vi khuẩn bệnh Than tấn công cơ thể người

(Kiến Thức) - Khi trâu bò, gia súc bị bệnh Than nó có thể lây truyền cho người qua 3 con đường khác nhau.

Vi khuẩn Than thường được tìm thấy trong đất, nước và ở các loài móng guốc. Nó có thể tồn tại, lan truyền trong không khí. Vi khuẩn hoặc bào tử bệnh than thâm nhập cơ thể người qua 3 con đường:
 Vi khuẩn Than thường được tìm thấy trong đất, nước và ở các loài móng guốc. Nó có thể tồn tại, lan truyền trong không khí. Vi khuẩn hoặc bào tử bệnh than thâm nhập cơ thể người qua 3 con đường:

Đọc nhiều nhất

Tin mới