Hãng thông tấn Sputnik dẫn một báo cáo mới nhất của Lầu Năm Góc khẳng định, Nga đã bí mật thử nghiệm một mẫu ngư lôi hạt nhân Status-6 thế hệ mới vào cuối tháng trước sớm hơn ba năm so với kế hoạch ban đầu và diễn biến này sẽ tác động xấu đến tình hình an ninh quốc gia của Mỹ hiện tại. Nguồn ảnh: SputnikTheo các quan chức tính báo Mỹ đã tiết lộ với tờ Washington Free Beacon hôm 15/12 cho hay, Nga đã tiến hành một cuộc cách mạng mới trong công nghệ phát triển phương tiện lặn không người lái dưới nước mà cụ thể hơn ở đây là một tàu ngầm hạt nhân mini không người lái. Và các quan chức Lầu Năm Góc cho rằng đây là mối đe dọa chiến lược lớn nhất từ trước tới nay đối với các bến cảng và căn cứ quân sự ven biển của Mỹ. Nguồn ảnh: keypublishing.comLầu Năm Góc nhận định, bản thân phương tiện lặn không người lái này không chỉ đơn giản là một tàu ngầm hạt nhân mini mà nó còn là một mẫu vũ khí tấn công hạt nhân chiến lược có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân có sức công phá hàng chục megaton. Nó có tầm hoạt động lên đến 10.000km, với khả năng lặn sâu tới 1.000m và có tốc độ di chuyển trung bình khoảng 56 hải lý/ giờ vượt xa mọi mẫu ngư lôi hay tàu ngầm của NATO hiện tại. Nguồn ảnh: Algerie News GateCũng theo báo cáo trên của Lầu Năm Góc, mẫu phương tiện lặn không người lái trên của Nga nhiều khả năng đã được triển khai từ một tàu ngầm lớp Sarov trong đợt thử nghiệm đầu tiên của mình vào cuối tháng trước. Bản thân tàu ngầm Sarov của Nga cũng thường xuyên được sử dụng để thử nghiệm các công nghệ vũ khí mới của nước này và nó thuộc biên chế Hạm đội Phương Bắc từ năm 2008 cho tới nay. Nguồn ảnh: SputnikPhương tiện lặn không người lái mới được Nga thử nghiệm nhiều khả năng chính là mẫu ngư lôi tấn công hạt nhân Status-6 đang được phát triển bởi Cục thiết kế hàng hải Rubin và nó có tên mã NATO là Kanyon. Trước đó tình báo Mỹ ban đầu xác định rằng Nga đã lên kế hoạch chế tạo nguyên mẫu Status-6 đầu tiên vào năm 2019, tuy nhiên với diễn biến hiện tại dự án này đã phát triển nhanh hơn so với dự kiến của người Mỹ. Nguồn ảnh: keypublishing.comSự tồn tại của Status-6 được tiết lộ lần đầu tiên vào năm ngoái khi hình ảnh bên trong một trang tài liệu chương trình phát triển vũ khí răn đe hạt nhân mới của Nga vô tình lọt vào khung hình máy quay của một kênh truyền hình Nga. Và hình ảnh trên được quay bên trong một cuộc họp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với các quan chức quốc phòng nước này tại Sochi. Nguồn ảnh: hisutton.comMột số nhà phân tích cho rằng hình ảnh Status-6 bị rò rỉ không phải là một sự cố ngẫu nhiên mà nó là một thông điệp cho Washington về khả năng răn đe hạt nhân chiến lược của Nga. Và với loại vũ khí hạt nhân mới này mọi hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Châu Âu đều sẽ trở nên vô dụng khi Mỹ hoàn toàn chưa có cách gì để ngăn chặn một mối đe dọa như 'Status-6'. Nguồn ảnh: DiplomaatiaNhư thường lệ truyền thông Mỹ ngay lập tức lên án chương trình phát triển ngư lôi Status-6 của Nga và cho rằng đó là một kế hoạch điên rồ và so sánh mẫu ngư lôi hạt nhân này với “ngày tận thế”. Tất nhiên họ cũng không quên chỉ trích sự tụt hậu của Hải quân Mỹ trong việc phát triển công nghệ tàu ngầm hạt nhân không người lái mới. Nguồn ảnh: wordpress.comVladimir Tuchkov - một chuyên gia phân tích quân sự người Nga lại cho rằng, Status-6 thực tế là sự kế thừa của các dự án từ thời Liên Xô và một trong số đó là mẫu ngư lôi tấn công hạt nhân T-15 có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân có sức công phá lên đến 100 megaton. Tuy nhiên với công nghệ của Liên Xô khi đó T-15 hoàn toàn không khả thi và nó cần tới một nguồn năng lượng cực lớn để hoạt động nếu không tầm hoạt động bằng pin nhiên liệu của nó chỉ có thể đạt 30km. Nguồn ảnh: hisutton.comVà sau 50 năm, có vẻ như các thiết kế sư Nga đã phát triển được một mẫu lò phản ứng hạt nhân đủ nhỏ để bỏ vừa vào trong một quả ngư lôi bên cạnh đó còn là sự phát triển của ngành công nghệ điện tử và vật liệu mới của Nga cho phép nước này hoàn thiện T-15 với cái tên mới là Status-6. Nguồn ảnh: newsweek.comHiện tại cũng có bằng chứng cho thấy Nga đang đóng hai tàu ngầm hạt nhân mới tại Severodvinsk và các tàu ngầm này được thiết kế đặc biệt để có thể triển khai Status-6. Chúng còn được biết tới dưới cái tên là Belgorod và Khabarovsk với thời gian triển khai dự kiến là vào cuối năm 2020. Nguồn ảnh: Sputnik
Hãng thông tấn Sputnik dẫn một báo cáo mới nhất của Lầu Năm Góc khẳng định, Nga đã bí mật thử nghiệm một mẫu ngư lôi hạt nhân Status-6 thế hệ mới vào cuối tháng trước sớm hơn ba năm so với kế hoạch ban đầu và diễn biến này sẽ tác động xấu đến tình hình an ninh quốc gia của Mỹ hiện tại. Nguồn ảnh: Sputnik
Theo các quan chức tính báo Mỹ đã tiết lộ với tờ Washington Free Beacon hôm 15/12 cho hay, Nga đã tiến hành một cuộc cách mạng mới trong công nghệ phát triển phương tiện lặn không người lái dưới nước mà cụ thể hơn ở đây là một tàu ngầm hạt nhân mini không người lái. Và các quan chức Lầu Năm Góc cho rằng đây là mối đe dọa chiến lược lớn nhất từ trước tới nay đối với các bến cảng và căn cứ quân sự ven biển của Mỹ. Nguồn ảnh: keypublishing.com
Lầu Năm Góc nhận định, bản thân phương tiện lặn không người lái này không chỉ đơn giản là một tàu ngầm hạt nhân mini mà nó còn là một mẫu vũ khí tấn công hạt nhân chiến lược có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân có sức công phá hàng chục megaton. Nó có tầm hoạt động lên đến 10.000km, với khả năng lặn sâu tới 1.000m và có tốc độ di chuyển trung bình khoảng 56 hải lý/ giờ vượt xa mọi mẫu ngư lôi hay tàu ngầm của NATO hiện tại. Nguồn ảnh: Algerie News Gate
Cũng theo báo cáo trên của Lầu Năm Góc, mẫu phương tiện lặn không người lái trên của Nga nhiều khả năng đã được triển khai từ một tàu ngầm lớp Sarov trong đợt thử nghiệm đầu tiên của mình vào cuối tháng trước. Bản thân tàu ngầm Sarov của Nga cũng thường xuyên được sử dụng để thử nghiệm các công nghệ vũ khí mới của nước này và nó thuộc biên chế Hạm đội Phương Bắc từ năm 2008 cho tới nay. Nguồn ảnh: Sputnik
Phương tiện lặn không người lái mới được Nga thử nghiệm nhiều khả năng chính là mẫu ngư lôi tấn công hạt nhân Status-6 đang được phát triển bởi Cục thiết kế hàng hải Rubin và nó có tên mã NATO là Kanyon. Trước đó tình báo Mỹ ban đầu xác định rằng Nga đã lên kế hoạch chế tạo nguyên mẫu Status-6 đầu tiên vào năm 2019, tuy nhiên với diễn biến hiện tại dự án này đã phát triển nhanh hơn so với dự kiến của người Mỹ. Nguồn ảnh: keypublishing.com
Sự tồn tại của Status-6 được tiết lộ lần đầu tiên vào năm ngoái khi hình ảnh bên trong một trang tài liệu chương trình phát triển vũ khí răn đe hạt nhân mới của Nga vô tình lọt vào khung hình máy quay của một kênh truyền hình Nga. Và hình ảnh trên được quay bên trong một cuộc họp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với các quan chức quốc phòng nước này tại Sochi. Nguồn ảnh: hisutton.com
Một số nhà phân tích cho rằng hình ảnh Status-6 bị rò rỉ không phải là một sự cố ngẫu nhiên mà nó là một thông điệp cho Washington về khả năng răn đe hạt nhân chiến lược của Nga. Và với loại vũ khí hạt nhân mới này mọi hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Châu Âu đều sẽ trở nên vô dụng khi Mỹ hoàn toàn chưa có cách gì để ngăn chặn một mối đe dọa như 'Status-6'. Nguồn ảnh: Diplomaatia
Như thường lệ truyền thông Mỹ ngay lập tức lên án chương trình phát triển ngư lôi Status-6 của Nga và cho rằng đó là một kế hoạch điên rồ và so sánh mẫu ngư lôi hạt nhân này với “ngày tận thế”. Tất nhiên họ cũng không quên chỉ trích sự tụt hậu của Hải quân Mỹ trong việc phát triển công nghệ tàu ngầm hạt nhân không người lái mới. Nguồn ảnh: wordpress.com
Vladimir Tuchkov - một chuyên gia phân tích quân sự người Nga lại cho rằng, Status-6 thực tế là sự kế thừa của các dự án từ thời Liên Xô và một trong số đó là mẫu ngư lôi tấn công hạt nhân T-15 có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân có sức công phá lên đến 100 megaton. Tuy nhiên với công nghệ của Liên Xô khi đó T-15 hoàn toàn không khả thi và nó cần tới một nguồn năng lượng cực lớn để hoạt động nếu không tầm hoạt động bằng pin nhiên liệu của nó chỉ có thể đạt 30km. Nguồn ảnh: hisutton.com
Và sau 50 năm, có vẻ như các thiết kế sư Nga đã phát triển được một mẫu lò phản ứng hạt nhân đủ nhỏ để bỏ vừa vào trong một quả ngư lôi bên cạnh đó còn là sự phát triển của ngành công nghệ điện tử và vật liệu mới của Nga cho phép nước này hoàn thiện T-15 với cái tên mới là Status-6. Nguồn ảnh: newsweek.com
Hiện tại cũng có bằng chứng cho thấy Nga đang đóng hai tàu ngầm hạt nhân mới tại Severodvinsk và các tàu ngầm này được thiết kế đặc biệt để có thể triển khai Status-6. Chúng còn được biết tới dưới cái tên là Belgorod và Khabarovsk với thời gian triển khai dự kiến là vào cuối năm 2020. Nguồn ảnh: Sputnik