Thị trường ô tô Việt Nam “hái lộc” đầu xuân

Google News

(Kiến Thức) - Thị trường ô tô trong nước vừa có tháng khởi động khá suôn sẻ dịp đầu xuân 2013 khi doanh số bán hàng tăng 50% so với cùng kỳ năm 2012.

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 1/2013, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 8.989 xe, tăng 50% so với tháng 1/2012. 

Mặc dù, so với tháng 12/2012, doanh số bị tụt giảm 10% nhưng đây vẫn được xem là tín hiệu đáng mừng cho thị trường ô tô trong nước.

 Thị trường ô tô Việt Nam khởi sắc đầu năm 2013.

Cụ thể, số xe con bán ra là 4.635 xe, tăng 20% so với tháng 12/2012, xe tải bán ra là 4.354 xe, giảm 29% so với tháng 12/2012.  Số xe lắp ráp trong nước bán ra đạt 6.897 xe, giảm 10% so với tháng 12/2012, xe nhập khẩu nguyên chiếc bán ra là 2.092 xe, giảm 8% so với tháng 12/2012.
 
“Bộ ba quyền lực” trong tháng đầu năm 2013 vẫn thuộc về Toyota, Trường Hải và Ford khi tiếp tục dẫn đầu về doanh số bán hàng. Trong đó, Toyota giữ vững ngôi vị số 1 với lượng xe bán ra đạt 2.718 chiếc, tăng 76%, Trường Hải đạt doanh số 1.834 chiếc, tăng 109% so với cùng kỳ, Ford đứng thứ 3 với doanh số bán ra là 690 chiếc.
  
Kết quả chung của toàn VAMA tháng 1 vừa qua dự báo năm 2013 sẽ đạt khoảng 100.000 xe, tương đương với tăng doanh số bán hàng 8%.

TIN LIÊN QUAN

BÀI ĐỌC NHIỀU

Minh Tùng

Bình luận(0)