- Chị Đỗ Thị M. (49 tuổi, Lào Cai) được chuyển cấp cứu từ bệnh viện tỉnh xuống Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng vô niệu hoàn toàn, phù, mệt mỏi, đau đầu...
Chị được chẩn đoán suy thận cấp, phải chạy thận nhân tạo 2 lần và điều trị tích cực gần cả tháng mới qua cơn nguy kịch, tốn kém cả vài chục triệu đồng.
Nguyên nhân là do sau khi ăn cơm chị bị đau bụng nên đã lấy nửa hộp cao sao vàng để uống. Uống được một lúc chị thấy hết đau bụng nhưng người khó chịu, bứt rứt, nóng bụng và phải chuyển đi cấp cứu.
Lời bàn: Nhiều người có thói quen xấu là lạm dụng dầu cao quá mức, không chỉ bôi xoa mà còn dùng uống chữa đau bụng, cảm mạo... dẫn đến nguy hiểm đáng tiếc như chị M. Các loại cao, dầu... chỉ được dùng để xoa bên ngoài, tuyệt đối không nên uống để chữa bất kỳ bệnh gì.
Bánh mì tiện lợi nhưng nếu ăn sai cách, lạm dụng hoặc kết hợp thiếu khoa học có thể gây rối loạn tiêu hóa, tăng cân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.
Cục Quản lý Dược vừa xử phạt Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo 80 triệu đồng do không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thuốc trước khi lưu hành.
Đối với các khối u mạc treo ruột lành tính thường được điều trị bằng cách khoét. Còn khối u ác tính xâm lấn đòi hỏi phải cắt bỏ ung thư và các tổ chức di căn.
Người đàn ông chơi pickleball bất ngờ ngưng tim, được cấp cứu nhanh chóng tại bệnh viện, cho thấy tầm quan trọng của cấp cứu kịp thời trong các ca đột quỵ.
Bánh mì tiện lợi nhưng nếu ăn sai cách, lạm dụng hoặc kết hợp thiếu khoa học có thể gây rối loạn tiêu hóa, tăng cân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.