Bị muỗi đốt, mặt sưng như quả bóng suốt 2 tháng

Google News

(Kiến Thức) - Chỉ vì bị muỗi đốt mà anh Trương mặt sưng phồng như quả bóng, thậm chí không thể mở mắt suốt 2 tháng nay.

Anh Trương 30 tuổi, làm việc trong một xưởng in tại Côn Sơn (Trung Quốc). Mặt  anh bỗng phù lên khoảng hai tháng trước. Trương chắc chắn mình bị muỗi đốt tại xưởng trong lần làm việc ca đêm 26/5 vừa qua.
Bị muõi dót, mạt sung nhu quả bóng suót 2 tháng
 Mặt Trương bị muỗi đốt sưng to đến mức không thể mở mắt như bình thường.
Thời điểm bị muỗi đốt, Trương lấy tay day xung quanh để bớt ngứa song chúng dần phồng to khiến mặt anh trở nên sưng tấy đến mức không thể mở mắt.
Lo lắng về sức khỏe, Trương đi khám tại bệnh viện địa phương song bác sĩ không giúp gì được. Đến ngày 15/6, anh lên cơn sốt cao, buộc phải chuyển đến Bệnh viện Lạc Dương Đông Phương (Hà Nam). Tại đây các bác sĩ chẩn đoán Trương bị xơ cứng bì (hay còn gọi là bệnh Scleredema) - một tình trạng tự miễn dịch hiếm gặp khiến các vùng da trở nên cứng và dày lên.
Do các cơ quan nội tạng của Trương vẫn hoạt động tốt, xét nghiệm máu không phát hiện bất kỳ vấn đề gì nên bác sĩ tin rằng hiện tượng trên chỉ là cách cơ thể phản ứng với vết muỗi đốt.
Hiện cách duy nhất giúp Trương bớt phù nề là thường xuyên chườm bằng khăn lạnh.
Hải Yến (Theo Shanghaiist)

Bình luận(0)