Săm soi “át chủ bài” tên lửa phòng không bảo vệ VN

Google News

Hệ thống tên lửa S-300PMU-1 được xem là "con át chủ bài" trong mạng lưới phòng không bảo vệ Việt Nam.

S-300PMU-1 là một trong những hệ thống tên lửa phòng không hiện đại hàng đầu thế giới do hãng Almaz-Antey (Nga) phát triển. Việt Nam đã mua 2 tiểu đoàn S-300MU-1 với tổng trị giá khoảng 300 triệu USD.
S-300PMU-1 là một trong những hệ thống tên lửa phòng không hiện đại hàng đầu thế giới do hãng Almaz-Antey (Nga) phát triển. Việt Nam đã mua 2 tiểu đoàn S-300MU-1 với tổng trị giá khoảng 300 triệu USD.
Hiện nay, 2 hệ thống S-300PMU-1 được biên chế cho Tiểu đoàn 64 (Sư đoàn Phòng không 361) và một tiểu đoàn thuộc Sư đoàn Phòng không 367.
Hiện nay, 2 hệ thống S-300PMU-1 được biên chế cho Tiểu đoàn 64 (Sư đoàn Phòng không 361) và một tiểu đoàn thuộc Sư đoàn Phòng không 367.
Một tiểu đoàn S-300PMU-1 thường trang bị: 12 xe mang phóng tự hành (mỗi xe có 4 đạn tên lửa), đài radar điều khiển, đài trinh sát cảnh giới và các thành phần hỗ trợ khác.
Một tiểu đoàn S-300PMU-1 thường trang bị: 12 xe mang phóng tự hành (mỗi xe có 4 đạn tên lửa), đài radar điều khiển, đài trinh sát cảnh giới và các thành phần hỗ trợ khác.
Xe mang phóng tự hành 5P85SE triển khai với các ống phóng đạn tên lửa.
Xe mang phóng tự hành 5P85SE triển khai với các ống phóng đạn tên lửa.
S-300PMU-1 trang bị các kiểu đạn: đạn 5V55R có tầm bắn 90km và đạn 48N6E đạt tầm bắn 150km. Theo một số nguồn tin, đạn tên lửa S-300PMU-1 có giá khoảng 1 triệu USD/quả.
S-300PMU-1 trang bị các kiểu đạn: đạn 5V55R có tầm bắn 90km và đạn 48N6E đạt tầm bắn 150km. Theo một số nguồn tin, đạn tên lửa S-300PMU-1 có giá khoảng 1 triệu USD/quả.
S-300PMU-1 có khả năng hạ mục tiêu ở độ cao cực thấp 10m tới độ cao tối đa 27.000m.
S-300PMU-1 có khả năng hạ mục tiêu ở độ cao cực thấp 10m tới độ cao tối đa 27.000m.
Đài radar điều khiển hỏa lực và chỉ thị mục tiêu đa kênh 30N6EV có tầm phát hiện mục tiêu 200km, theo dõi đồng thời 12 mục tiêu và dẫn bắn cùng lúc 6 tên lửa.
Đài radar điều khiển hỏa lực và chỉ thị mục tiêu đa kênh 30N6EV có tầm phát hiện mục tiêu 200km, theo dõi đồng thời 12 mục tiêu và dẫn bắn cùng lúc 6 tên lửa.
Đài radar nhìn vòng mọi độ cao 96L6E có tầm phát hiện mục tiêu 300km.
Đài radar nhìn vòng mọi độ cao 96L6E có tầm phát hiện mục tiêu 300km.
Tất cả các khí tài radar tên lửa đều được trên xe bánh lốp nên hệ thống này có tính cơ động rất cao vượt xa các hệ thống S-75M Volga và S-125-2TM.
Tất cả các khí tài radar tên lửa đều được trên xe bánh lốp nên hệ thống này có tính cơ động rất cao vượt xa các hệ thống S-75M Volga và S-125-2TM.
Các xe khí tài S-300PUM-1 di chuyển trên đường.
Các xe khí tài S-300PUM-1 di chuyển trên đường.
Xe mang phóng tên lửa S-300PMU-1 được ngụy trang trong cuộc diễn tập bắn đạn thật tại trường bắn TB1.
Xe mang phóng tên lửa S-300PMU-1 được ngụy trang trong cuộc diễn tập bắn đạn thật tại trường bắn TB1.
Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 64 trong xe điều khiển tên lửa.
Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 64 trong xe điều khiển tên lửa.
Hệ thống S-300PMU-1 có xác suất tiêu diệt mục tiêu rất cao. Hoàng Lê
Hệ thống S-300PMU-1 có xác suất tiêu diệt mục tiêu rất cao. Hoàng Lê

Bình luận(0)