Chiêm ngưỡng máy bay tự chế của nông dân Trung Quốc

Google News

Zhang Xuelin tự chế tạo máy bay dài 3,4 m, nặng hơn 230 kg từ xe máy cũ, ván ép và vài miếng nhựa. 

 

Người nông dân Zhang Xuelin đến từ Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vừa thử nghiệm chiếc máy bay tự chế của mình vào ngày 29/11.
Người nông dân Zhang Xuelin đến từ Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vừa thử nghiệm chiếc máy bay tự chế của mình vào ngày 29/11.
Được biết, Zhang chế tạo chiếc máy bay dài 3,4 m, nặng hơn 230 kg trong vòng 11 tháng chỉ với một chiếc xe máy cũ, ván ép và một vài miếng nhựa.
Zhang chế tạo máy bay dài 3,4 m, nặng hơn 230 kg trong vòng 11 tháng từ xe máy cũ, ván ép và một vài miếng nhựa.
Zhang chia sẻ: “ Ước mơ của anh là có thể bay lên bầu trời với chiếc máy bay tự chế của mình”.
Zhang chia sẻ: “ Ước mơ của tôi là có thể bay lên bầu trời với chiếc máy bay tự chế của mình”.

 

Tuy nhiên, sau gần hai tiếng đồng hồ nỗ lực khởi động, chiếc máy bay vẫn không chịu cất cánh.
Tuy nhiên, sau gần hai tiếng nỗ lực vận hành, máy bay vẫn không chịu cất cánh.
Mặc dù vậy, Zhang không hề nản lòng mà còn tự hào với thành quả mình đạt được. Zhang Xuelin nghiên cứu máy bay kể từ năm 12 tuổi sau khi anh bỏ học.
Mặc dù vậy, Zhang không hề nản lòng mà còn tự hào với thành quả mình đạt được. Zhang Xuelin nghiên cứu máy bay kể từ năm 12 tuổi sau khi anh bỏ học.
Người nông dân tham vọng Zhang tâm sự: “Có thể anh quên điều chỉnh van tiết lưu không khí của máy bay, cộng thêm phần đuôi quá lớn khiến máy bay không thể cất cánh. Song anh sẽ khắc phục nó trong thời gian tới”.
Người nông dân tham vọng Zhang tâm sự: “Có thể tôi quên điều chỉnh van tiết lưu không khí của máy bay, cộng thêm phần đuôi quá lớn khiến máy bay không thể cất cánh. Song tôi sẽ khắc phục nó trong thời gian tới”.

Nguyên Thảo (theo China.org)

Bình luận(0)