Phong thủy: Đại hại nhất là khuyết hướng nhà

Google News

Theo độc giả Hồ Thái Tôn, nếu làm nhà không đúng nguyên lý sẽ dẫn đến người sống trong căn nhà đó bị đói nghèo, bệnh tật.

- Nhân đọc bài “Nhà khuyết góc không tốt”, tôi xin có vài trao đổi như sau: Nói đến nhà ở, hướng nhà là yếu tố “địa lợi”, mang tính quyết định vận mạng cuộc đời thăng quan, tiến chức, giàu sang hay phú quý. Nếu làm không đúng nguyên lý sẽ dẫn đến người sống trong căn nhà đó bị đói nghèo, bệnh tật.
[links()]
 
Hướng nhà ở phải tính như một trận đồ bát quái. Trong một thế trận của trận đồ phải có cửa ra vào, cửa ra vào phải tính cửa sinh cửa tử. Một trận đồ có một cửa sinh, hai cửa thuận, năm cửa tử. Cửa sinh, cửa tử phải dựa vào ngày tháng năm sinh của người đứng đầu ngôi nhà đó. Lấy Sao Cửu tinh làm căn cứ tính năm tháng.
 
Trào lưu hiện nay, làm nhà theo đất có mặt đường vạch sẵn, rất khó xác định được hướng cát - hung. Muốn biết hướng nhà cát – hung phải dựa vào ngày tháng năm sinh của chủ nhà. Vì tọa độ hướng nhà là do Sao Cửu tinh thuần hóa theo năm sinh là bất di bất dịch, không theo ý con người. Nhà khuyết đông – tây – nam – bắc đều có thể được, không sợ khuyết nhà chỉ sợ khuyết đến hướng nhà, 4 phương tàn – kim – sát khí là đại hại hơn cả.
Hồ Thái Tôn (Lý Hòa, Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình)

Bình luận(0)