Cận cảnh nơi lắp ráp phi cơ Su-34

Google News

Một nhiếp ảnh gia đã có cơ hội được tận mắt xem qui trình lắp ráp máy bay cường kích Su-34 tại Liên hiệp sản xuất hàng không Novosibirsk..


Một nhiếp ảnh gia đã có cơ hội được tận mắt xem qui trình lắp ráp máy bay cường kích Su-34 tại Liên hiệp sản xuất hàng không Novosibirsk (công ty thành viên Sukhoi).

Dưới đây là một vài hình ảnh nơi lắp ráp những chiếc máy bay cường kích Su-34:
Liên hiệp Novosibirsk đang thực hiện hợp đồng cung cấp hàng chục chiếc Su-34 cho Không quân Nga.
Liên hiệp Novosibirsk đang thực hiện hợp đồng cung cấp hàng chục chiếc Su-34 cho Không quân Nga.
Bức ảnh chụp toàn cảnh dây chuyền lắp ráp Su-34.
Bức ảnh chụp toàn cảnh dây chuyền lắp ráp Su-34.
  Các phần vỏ thân của Su-34.
Các phần vỏ thân của Su-34.
 
Liên hiệp Novosibirsk có khoảng 6.000 công nhân và chuyên gia cao cấp, độ tuổi trung bình của họ từ 25 đến 40.
Liên hiệp Novosibirsk có khoảng 6.000 công nhân và chuyên gia cao cấp, độ tuổi trung bình của họ từ 25 đến 40.
Các công nhân kỹ thuật bên buồng lái chiếc Su-34, theo thiết kế cabin Su-34 được bọc giáp chống đạn.
Các công nhân kỹ thuật bên buồng lái chiếc Su-34, theo thiết kế cabin Su-34 được bọc giáp chống đạn.
Phần mũi "mỏ vịt" Su-34 chứa radar điều khiển hỏa lực.
Phần mũi "mỏ vịt" Su-34 chứa radar điều khiển hỏa lực.
Công nhân đang lắp các thiết bị điện bên trong buồng lái Su-34. Máy bay thiết kế với 2 chỗ ngồi (phi công và sĩ quan điều khiển vũ khí).
Công nhân đang lắp các thiết bị điện bên trong buồng lái Su-34. Máy bay thiết kế với 2 chỗ ngồi (phi công và sĩ quan điều khiển vũ khí).
 
Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ của từng người
Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ của từng người
  Bức ảnh chụp một người kĩ sư từ cuối khoang động cơ máy bay.
Bức ảnh chụp một người kĩ sư từ cuối khoang động cơ máy bay.
Khi phần thân máy bay được hoàn tất, công nhân sẽ bắt đầu lắp các thiết bị điện vào máy bay.
Khi phần thân máy bay được hoàn tất, công nhân sẽ bắt đầu lắp các thiết bị điện vào máy bay.
 
Chiếc Su 34 dần được hoàn thiện
Chiếc Su 34 dần được hoàn thiện
Động cơ được lắp vào máy bay. Su-34 trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy AL-31FM1
Động cơ được lắp vào máy bay. Su-34 trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy AL-31FM1
Su 34 có thể đạt tốc độ tối đa 1.900 km/h, bán kính hoạt động 1.100 km, trần bay 15.000 m. Su-34 có thể mang được 8 tấn vũ khí (tên lửa, bom, rocket).
Su 34 có thể đạt tốc độ tối đa 1.900 km/h, bán kính hoạt động 1.100 km, trần bay 15.000 m. Phi cơ này có thể mang được 8 tấn vũ khí (tên lửa, bom, rocket).
(Theo ĐVO)

Bình luận(0)