Ấn Độ phóng cùng lúc 36 vệ tinh viễn thông vào không gian

Google News

Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) vừa tổ chức phóng tên lửa đưa 36 vệ tinh viễn thông của nước này vào không gian.

Các vệ tinh này được đưa lên vũ trụ đêm 22/10 bằng tên lửa đẩy GSLV Mark-3, nặng nhất từ trước tới nay của Ấn Độ. Tên lửa đẩy này dài 43,5 mét, có khả năng đưa vệ tinh nặng tới 8.000 kg vào vũ trụ.

An Do phong cung luc 36 ve tinh vien thong vao khong gian

Tên lửa đẩy GSLV Mark-3 phóng vệ tinh viễn thông GSAT-19 ngày 5/6/2017. Ảnh: ISRO. 

Vụ phóng tên lửa được diễn ra tại Trung tâm Không gian Satish Dhawan ở bang Đông Nam Andhra Pradesh. Chỉ sau 19 phút sau khi được phóng đi, tên lửa đẩy GSLV Mark-3 đã đưa 36 vệ tinh viễn thông băng thông rộng vào quỹ đạo thấp của Trái Đất. Các vệ tinh được phóng lần này thuộc sở hữu của công ty OneWeb, một công ty viễn thông tư nhân của Anh. OneWeb cho biết đã lên kế hoạch để đưa 36 vệ tinh viễn thông tiếp theo vào không gian trong tháng 1/2023. Công ty này kỳ vọng thiết lập một hệ thống gồm khoảng 650 vệ tinh trong quỹ đạo thấp của Trái Đất nhằm để cung cấp các dịch vụ viễn thông.

Bên lề lễ phóng vệ tinh ngày 22/10, Tiến sỹ Somanath - Chủ tịch của ISRO cho biết Ấn Độ sẽ phóng tên lửa đưa tàu thám hiểm Mặt Trăng Chandrayan-3 vào không gian trong tháng 6 năm tới./.

Theo PV/VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)