Thông tin gây "sốt" về hệ thống sao mới ROX 12

Google News

(Kiến Thức) - Hệ thống sao mới ROX 12 trở thành đối tượng thiên văn mới nhất được giới khoa học khám phá.

Cụ thể, một nhóm các nhà nghiên cứu do nhà khoa học Brendan Bowler dẫn đầu thuộc Đại học Texas tại Austin vừa phát hiện một hệ thống sao mới ROX 12.
Theo các chuyên gia, ROX 12 là một hệ thống sao trẻ, cách Trái đất khoảng 400 năm ánh sáng, thuộc loại quan quang phổ ký hiệu M0, có khối lượng khoảng 17,5 lần khối lượng sao Mộc, và nhiệt độ cực đại là 2.826 độ C.
Thong tin gay "sot" ve he thong sao moi ROX 12
Nguồn ảnh: Phys. 
Không những thế, các nhà khoa học còn phát hiện rằng hệ thống sao này gần như hoạt động không tương xứng với trục quay của sao chủ.
Ngoài ra, trong hệ thống sao này, họ còn phát hiện ra MASS J16262774-2527247, đóng vai trò như một ngôi sao trung tâm của toàn hệ thống, thuộc loại quang phổ M1, có khối lượng bằng một nửa của Mặt trời và ước tính đã 8.000 năm tuổi.
Xem thêm video:Ngôi sao lớn nhất vũ trụ - Nguồn video: Khoa học vũ trụ và khám phá.

Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)