Nhà thơ Dương Kỳ Anh: “Không nên tước vương miện Lê Âu Ngân Anh“

Google News

(Kiến Thức) - Nhà thơ Dương Kỳ Anh chia sẻ: "Lỗi ở ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương chứ không phải Lê Âu Ngân Anh. Nếu tước vương miện thì không nên".

>>> Mời quý độc giả xem video "Lê Âu Ngân Anh thi ứng xử Hoa hậu Đại dương 2017". Nguồn Youtube:
Sau hơn 2 tháng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017, Lê Âu Ngân Anh đang có nguy cơ bị thu hồi vương miện. Theo đó, Cục NTBD đã có công văn đề nghị huỷ kết quả cuộc thi đối với thí sinh Lê Âu Ngân Anh.
Trước thông tin này, trao đổi với Kiến Thức, nhà thơ Dương Kỳ Anh chia sẻ: "Tôi thấy việc này lỗi ở BTC chứ không phải Lê Âu Ngân Anh. Nếu tước vương miện cô ấy thì không nên. Bởi khi tham gia cuộc thi cô ấy đã thông báo với BTC việc đã từng phẫu thuật thẩm mỹ. BTC đã chấp nhận việc đó và vẫn trao vương miện. Xét đến cùng thì Lê Âu Ngân Anh không có lỗi. BTC mới phải chịu trách nhiệm".
"Ông trùm" Hoa hậu Việt Nam cũng chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng BTC cuộc thi Hoa hậu Đại dương sẽ không tước vương miện Ngân Anh".
 Lê Âu Ngân Anh đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 vấp phải những ý kiến trái chiều. Ảnh: BTC
Trước đó trong đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2017, Lê Âu Ngân Anh đã bất ngờ vượt qua Diệu Thuỳ và Thanh Ngân đăng quang ngôi vị hoa hậu. Tuy nhiên, việc Lê Âu Ngân Anh giành vương miện vấp phải sự phản đối gay gắt của dư luận. Không chỉ bị chê về nhan sắc, phần thi ứng xử ấp úng, Ngân Anh còn từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ mũi, dù đã tháo sụn mũi trước khi tham gia cuộc thi.
Đánh giá về nhan sắc Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh, nhà thơ Dương Kỳ Anh từng chia sẻ, gương mặt Lê Âu Ngân Anh chưa thật hài hoà.
Trước sự phản đối của dư luận về việc Lê Âu Ngân Anh đăng quang, Bộ VHTT&DL đã yêu cầu thanh tra lại quá trình diễn ra cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017. 
Liên quan đến việc này, ông Võ Việt Chung, Giám đốc Công ty TNHH Võ Việt Chung International đã ký vào biên bản vi phạm hành chính lập ngày 8/11/2017 thừa nhận có hành vi vi phạm "Đưa thí sinh thi người đẹp, người mẫu không đủ các điều kiện theo quy định" và bị phạt 4 triệu đồng.
 Lê Âu Ngân Anh có nguy cơ bị thu hồi vương miện Hoa hậu Đại dương 2017. Ảnh: FBNV
 Văn bản Cục NTBD đề nghị huỷ kết quả cuộc thi đối với thí sinh Lê Âu Ngân Anh. Ảnh: An ninh thủ đô
Ngày 11/1/2018, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã có công văn số 18/NTBD-QLBD đề nghị hủy kết quả cuộc thi đối với thí sinh Lê Âu Ngân Anh.
Công văn nêu rõ: “Để đảm bảo cuộc thi được công bằng, Cục NTBD đề nghị Giám đốc Công ty TNHH Võ Việt Chung International thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của đơn vị tổ chức cuộc thi đã cam kết tại Đề án tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017" và huỷ kết quả cuộc thi đối với thí sinh Lê Âu Ngân Anh do không đảm bảo điều kiện dự thi theo quy định”.
Nguyệt Cát

>> xem thêm

Bình luận(0)