Bé sơ sinh bị hoại tử ngón tay có thể phải tháo khớp

Google News

(Kiến Thức) - Thông tin từu Bệnh viện Nhi trung ương cho biết, trường hợp bệnh nhi bị hoại tử các ngón tay không phải do biến chứng tiêm phòng lao gây ra.

Thời gian gân đây thông tin một bé trai phải nhập bệnh viện Nhi Trung ương điều trị vì hoại tử các ngón tay sau khi tiêm phòng vắc xin phòng chống lao khiến không ít phụ huynh lo lắng.
Theo đó, ngày 16/2/2014, bé Khuất Tiến Minh (1 tháng tuổi) được mẹ là chị chị Nguyễn Thị Sen (SN 1987 ở xã Hợp Thịnh, Kỳ Sơn Hòa Bình) đưa đến trạm y tế xã để tiêm phòng lao. Sau khi tiêm về được một ngày, bé Minh có biểu hiện khó chịu, không chịu ăn, quấy khóc suốt đêm.
Quá lo lắng, gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, cháu được chuyển thẳng vào khoa cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ cho biết, cánh tay trái vừa tiêm phòng của cháu bị tím hết. Bé được chuyển thẳng lên Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng phải thở bằng máy.
 Cháu Khuất Tiến Minh vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương
Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, khi nhập viện cấp cứu bé Minh ỏ trong tình trạng hôn mê, tím tái, ngừng thở, suy tuần hoàn và phải điều trị tích cực tại khu vực cách ly, các ngón tay trái bị hoại tử nặng và lan lên cả cánh tay.
Với sự việc trên, rất nhiều người đã đặt câu hỏi về việc, liệu cháu Minh bị hoại tử các ngón tay như vậy có phải là do vắc xin phòng chống lao hay không?
Để có thông tin chính xác và kịp thời, Bệnh viện Nhi Trung ương đã chính thức có kết luận, theo đó trường hợp của bệnh nhi Khuất Tiến Minh, không phải do biến chứng tiêm phòng lao gây ra.
TS Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng Khoa Sơ sinh cho biết, bé Minh bị nhiễm khuẩn huyết toàn thân rất nặng nề, phải thở máy, bị rối loạn đông máu nội mạc. Tuy nhiên, nguyên nhân của nhiễm khuẩn huyết không phải là do vắc xin. Theo TS. Hà, thông thường khi tiêm phòng lao cho, trẻ thường có biểu hiện như sốt, áp xe tại chỗ tiêm, nổi hạch…
Tuy nhiên, với bệnh nhi Minh, tại vị trí tiêm phòng lao vẫn hoàn toàn bình thường, chi bị hoại tủ ở các ngón tay. Ngoài ra, qua chụp X.quang cho thấy trẻ không bị nhiễm lao và không có những phản ứng sau tiêm vắc xin. “Từ đó có thể khẳng định, bệnh nhi bị hoại tử các ngón tay không liên quan đến vắc xin”, TS. Hà cho biết.
Cũng liên quan đến vấn đề này, ông Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương cho biết, trường hợp bệnh nhi Khuất Tiến Minh không phải do biến chứng tiêm phòng lao gây ra.
Hiện bện nhi đang được áp dụng chế độ điều trị đặc biệt, được truyền các chế phẩm máu. Đến thời điểm hiện tại, sức khoẻ bé đang có những tiến triển bước đầu, vết bầm tím cũng không lây lan thêm mà khu trú ở đầu ngón tay.
Nói về những di chứng khi bị hoại tử, ông Điền cho biết thêm, hiện chưa đánh giá được, nếu sau một thời gian điều trị nữa, phần hoại tử không phục hồi được thì rất có thể, sẽ phải tiến hành tháo khớp ngón tay.
Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, trước đó Bệnh viện cũng đã từng tiếp nhận những bệnh nhi bị nhiễm trùng huyết nặng gây đông máu nội mạch mà không tìm được nguyên nhân.
Chính việc đông máu nội mạch đã gây tắc mạch ở bất kỳ cơ quan nào trên cơ thể. Khi tắc trong vòng 5-10 phút, bộ phận bị thiếu máu bắt đầu tím, hoại tử, bộ phận hoại tử hay gặp nhất là ở đầu ngón tay, ngón chân, tai và tỉ lệ tử vong rất cao.
Lê Phương

Bình luận(0)