Hóa trị trong ung thư xương nguyên phát

Google News

(Kiến Thức) - Nếu không hóa trị, 80% bệnh nhân ung thư xương chết do di căn xa mặc dù đã điều trị triệt để tại chỗ.

Hỏi: Con nhà tôi 15 tuổi, bị ung thư xương ở chân đã phẫu thuật cắt bỏ triệt để. Xin hỏi, cháu có nên hóa trị không? Kết quả điều trị như thế nào? - Vũ Mạnh Hồng (Hải Phòng).
 Ảnh minh họa.
GS.TS Nguyễn Bá Đức, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam trả lời: Nếu không hóa trị, 80% bệnh nhân ung thư xương chết do di căn xa mặc dù đã điều trị triệt để tại chỗ. Kết quả sống thêm sau điều trị cải thiện đáng kể trong vòng 30 năm qua nhờ vào hóa trị liệu. Tuy nhiên, phác đồ nào hiệu quả nhất vẫn chưa được xác định. 
Tính tổng thể, có khoảng 70 - 90% esteosarcoma ở chi có thể điều trị bằng phẫu thuật bảo tồn với sự hỗ trợ của hóa trị tiền phẫu và đã mang lại 65% sống trên 5 năm. Điều trị bằng hóa chất động mạch có thể làm cho độ tập trung của thuốc vào u cao hơn nhưng không cải thiện được tỷ lệ đáp ứng.
PV (ghi)

Bình luận(0)