(Kiến Thức) - Thuốc tránh thai khẩn cấp Mifestad 10mg không nên dùng cho phụ nữ đang cho con bú vì thuốc này đi qua sữa mẹ.
BH (ghi)
Hỏi: Con em mới được 4 tháng và em có uống thuốc tránh thai khẩn cấp mifesad 10. Em có cữ đến hơn 10 tiếng mới cho con bú, như vậy trẻ có bị ảnh hưởng gì không? Xin bác sĩ tư vấn giúp là em có cho con bú nữa không? Sao con em 4 tháng rồi mà em vẫn chưa có kinh? - Lâm Ngọc Lan (quận 9, TPHCM).
Ảnh minh họa.
ThS.BS Ngô Thị Yên, Khoa Kế hoạch Gia đình, Bệnh viện Từ Dũ TP HCM: Thuốc tránh thai khẩn cấp Mifestad 10mg không nên dùng cho phụ nữ đang cho con bú vì thuốc này đi qua sữa mẹ. Em có thể cho con bú lại sau khi uống thuốc 2 ngày. Nếu đang cho con bú và cần thuốc viên khẩn cấp thì em nên dùng loại levonorgestrel.
Tốt hơn nữa thì em áp dụng biện pháp tránh thai lâu dài và ổn định hơn. Sau sinh 4 tháng đang cho con bú thì nhiều phụ nữ vẫn chưa có kinh trở lại. Tuy nhiên, khả năng có thai vẫn xảy ra dù chưa có kinh.
Giải đáp câu hỏi “dị“: thuốc tránh thai có làm mọc râu, vô sinh?
Để cung cấp thêm thông tin và giúp người phụ nữ có thể lựa chọn được phương pháp tránh thai phù hợp nhất với mình Thạc sỹ - Bác sỹ Mai Xuân Phương Phó Vụ trưởng Truyền thông – Giáo dục Tổng Cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, Bộ Y tế đã giải thích cụ thể một số thắc mắc khó nói mà chị em phụ nữ băn khoăn khi tránh thai bằng thuốc.
Những chiếc nấm màu trắng mọc trong rừng tưởng vô hại, nhưng chỉ sau một bữa ăn đã đẩy nhiều người vào cuộc chiến sinh tử với suy gan, suy thận, hôn mê.
Các tổn thương da không được chăm sóc đúng cách, vi khuẩn có thể xâm nhập gây bội nhiễm dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, rối loạn đông máu, suy hô hấp.
Theo chuyên gia, đốt sóng cao tần (RFA) giúp giảm kích thước u tuyến giáp lành tính mà không cần mổ, nhưng không phải trường hợp nào cũng cần can thiệp.
Bệnh viện Bạch Mai tổ chức khóa đào tạo chuyên đề “Phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị bệnh do virus Hanta”, nhằm cập nhật kiến thức cho cán bộ y tế toàn quốc.
Những chiếc nấm màu trắng mọc trong rừng tưởng vô hại, nhưng chỉ sau một bữa ăn đã đẩy nhiều người vào cuộc chiến sinh tử với suy gan, suy thận, hôn mê.
Bệnh viện Bạch Mai tổ chức khóa đào tạo chuyên đề “Phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị bệnh do virus Hanta”, nhằm cập nhật kiến thức cho cán bộ y tế toàn quốc.
Các tổn thương da không được chăm sóc đúng cách, vi khuẩn có thể xâm nhập gây bội nhiễm dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, rối loạn đông máu, suy hô hấp.
Theo chuyên gia, đốt sóng cao tần (RFA) giúp giảm kích thước u tuyến giáp lành tính mà không cần mổ, nhưng không phải trường hợp nào cũng cần can thiệp.
Việc phát hiện sớm, phối hợp phẫu thuật và sử dụng thuốc đích đúng chỉ định, đủ phác đồ là chìa khóa để điều trị có hiệu quả, tránh u phát triển quá lớn...