Xét xử vụ bằng giả ĐH Đông Đô: Cựu Hiệu trưởng lĩnh án

Ngoài bản án tù đối với các bị cáo, HĐXX buộc Đại học Đông Đô nộp lại hơn 7 tỷ đồng hưởng lợi bất chính nhờ bán 429 bằng giả.

Chiều 24/12, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô. Theo đó, HĐXX tuyên cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô Dương Văn Hòa 12 năm tù về tội "Giả mạo trong công tác", theo điều 359 Bộ luật hình sự.
Cùng tội danh, các bị cáo Trần Kim Oanh (Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Viện trưởng Viện đào tạo liên tục) lĩnh 10 năm tù; người đồng cấp với bà Oanh là ông Lê Ngọc Hà nhận 9 năm tù.
Xet xu vu bang gia DH Dong Do: Cuu Hieu truong linh an
Các bị cáo tại tòa. 
7 bị cáo còn lại, gồm: Trần Ngọc Quang (Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo và quản lý sinh viên) bị phạt 6 năm tù, không áp dụng hình phạt bổ sung; Nguyễn Thị Huệ (cựu Trưởng Phòng Tài chính, kế toán) lĩnh 3 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng; Phạm Vân Thùy nhận 30 tháng tù; Lê Thị Thanh Tâm 30 tháng tù treo; Nguyễn Thị Ngọc Thái lĩnh 24 tháng tù treo; Lê Thị Lương 15 tháng tù treo và Ngô Quang Hiển 12 tháng tù treo. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc Đại học Đông Đô nộp hơn 7,1 tỷ đồng khoản thu lời bất chính từ việc cấp bằng giả học viên để sung công Nhà nước.
Bản án xác định các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm các hoạt động hợp pháp của cơ quan tổ chức, gây dư luận xấu, bất bình, mất niềm tin trong xã hội và làm giảm chất lượng đào tạo sau đại học của nói chung. Cơ quan tố tụng cho biết chủ mưu của vụ án là Trần Khắc Hùng, Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô. Tuy nhiên, hiện Hùng đang trốn truy nã nên cơ quan điều tra sẽ xử lý khi bắt được bị can này.
Theo bản cáo trạng, Trường Đại học Đông Đô chưa làm thủ tục đề nghị và chưa được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo văn bằng 2, trong đó có ngành tiếng Anh.
Quá trình tuyển sinh đào tạo, Trần Khắc Hùng thấy nhiều người có nhu cầu lấy văn bằng 2 ngôn ngữ Anh nên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo ban giám hiệu, Viện Đào tạo liên tục, Viện 4.0… thực hiện cấp văn bằng 2 giả của hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh cho người có nhu cầu lấy bằng không qua tuyển sinh, đào tạo theo quy định.
Từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2019, Hùng và đồng phạm đã làm, cấp bằng, giấy chứng nhận giả cho 431 trường hợp, thu lợi bất chính hơn 7,1 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã làm rõ 210 trường hợp được cấp văn bằng, giấy chứng nhận giả và đã được sử dụng. Còn 221 trường hợp chưa xác định được nơi cư trú, đơn vị công tác.
Trong số 210 trường hợp được cấp bằng và chứng chỉ giả của Trường Đại học Đông Đô (công an làm rõ), 76 người đã sử dụng vào mục đích cá nhân, gồm: 67 người làm nghiên cứu sinh, hai người học thạc sĩ, bốn người kê khai hồ sơ công chức và viên chức, ba người thi công chức hoặc thi thăng hạng.
>>> Xem thêm video: 55 người làm bằng giả do Đại học Đông Đô cấp để làm Tiến sĩ

Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Hoãn xét xử vụ Đại học Đông Đô cấp bằng giả để… học thạc sĩ

Do nhiều luật sư có đơn xin vắng mặt nên HĐXX quyết định tạm hoãn phiên xử cựu hiệu trưởng Đại học Đông Đô và đồng phạm sang ngày khác.

Phiên tòa xét xử vụ Đại học Đông Đô cấp bằng giả trên sẽ được dời lại đến ngày 23/12 và dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội danh Giả mạo trong công tác đều nguyên là cán bộ, lãnh đạo trường Đại học Đông Đô gồm: Dương Văn Hòa (nguyên Hiệu trưởng); Trần Kim Oanh (nguyên Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục); Lê Ngọc Hà (nguyên Phó Hiệu trưởng); Trần Ngọc Quang (nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo và quản lý sinh viên); Nguyễn Thị Huệ (nguyên Trưởng Phòng Tài chính kế toán); Phạm Vân Thùy; Lê Thị Thanh Tâm; Nguyễn Thị Ngọc Thái; Lê Thị Lương; Ngô Quang Hiển.

Hôm nay, 10 cựu cán bộ đại học Đông Đô hầu tòa vụ bằng giả

Tòa án nhân dân TP. Hà Nội ngày 23/12 dự kiến đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 10 bị cáo trong vụ án làm, cấp bằng, giấy chứng nhận giả xảy ra tại đại học Đông Đô.

Liên quan đến vụ bằng giả, các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Dương Văn Hòa (Hiệu trưởng Trường ĐH Đông Đô), Trần Kim Oanh (Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục Trường ĐH Đông Đô), Lê Ngọc Hà (Phó Hiệu trưởng, kiêm Phó Viện trưởng Viện 4.0, Trưởng Ban in bằng Trường ĐH Đông Đô), Trần Ngọc Quang (Phó trưởng Phòng Đào tạo và quản lý sinh viên Trường ĐH Đông Đô), Nguyễn Thị Huệ (Trưởng phòng Tài vụ Trường ĐH Đông Đô), Phạm Vân Thùy (nhân viên Viện Đào tạo liên tục), Nguyễn Thị Ngọc Thái (nhân viên Viện Đào tạo liên tục), Lê Thị Thanh Tâm (nhân viên Viện 4.0), Lê Thị Lương (nhân viên Viện 4.0) và Ngô Quang Hiển (nhân viên Viện Đào tạo liên tục).
Hom nay, 10 cuu can bo dai hoc Dong Do hau toa vu bang gia
 Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô Dương Văn Hòa. (Nguồn: internet)

Hành trình phá án: Bí ẩn thiếu nữ 15 tuổi bị hiếp, vứt xuống giếng

Đòi tiền không được hung thủ đã ra tay sát hại nạn nhân, hiếp dâm sau đó phi tang xác. Vụ án ghê rợn này được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án

Hanh trinh pha an: Bi an thieu nu 15 tuoi bi hiep, vut xuong gieng

Theo tài liệu điều tra, sáng 2/11/2011, ông Đỗ Văn Nghiệp, trú tại thôn 7, xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk vào rẫy cà phê của mình tại buôn Yao, xã Ea Tul, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk, tình cờ khi múc nước phát hiện dưới giếng bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.

Hanh trinh pha an: Bi an thieu nu 15 tuoi bi hiep, vut xuong gieng-Hinh-2

Qua kiểm tra nhìn thấy bên dưới mặt nước nổi lên một bao tải trắng nghi là xác thú vật. Sau khi ông Nghiệp cùng người thân đến vớt bao tải từ dưới giếng lên và mở ra, bất ngờ phát hiện bên trong có một xác người đang trong thời kỳ phân hủy... 

Đọc nhiều nhất

Tin mới