Xếp hàng dài ngửi hoa thối nghìn ngày nở 1 lần

Hàng nghìn người đã xếp hàng tại vườn thực vật Mount Lofty gần Adelaide, nước Úc, để được ngửi hoa thối nghìn ngày nở 1 lần.

Loài hoa mùi xác thối có tên khoa học là Amorphophallus titanum phải mất tới 10 năm để phát triển đến giai đoạn hoa thối nghìn ngày nở 1 lần và chỉ tươi trong vòng 24- 36 giờ nên ai cũng háo hức mong được 1 lần ngửi thử hoa không thơm nhưng hiếm này.
Bông hoa thối khổng lồ trong vườn thực vật Úc.
Bông hoa thối khổng lồ trong vườn thực vật Úc. 
Telegraph cho hay, chỉ trong 1 ngày 29/12, có tới 2.500 khách tham quan xếp hàng dài tại khu vườn thực vật gần Adelaide.
Loài hoa thối quý hiếm đang nguy cơ tiệt chủng này có nguồn gốc từ Sumatra của Indonesia.
Anh Matt Coulter bên cạnh nụ hoa xác thối.
 Anh Matt Coulter bên cạnh nụ hoa xác thối.
Anh Matt Coulter, đến từ vườn thực vật Mount Lofty cho biết, bông hoa khổng lồ có mùi như con vật chết thối và khiến anh có cảm giác buồn nôn. Anh cho biết thêm, mùi hương của hoa này không ổn định mà giống như những làn sóng đột nhiên nhiên ập vào mũi bạn.
“Sáng nay, khi mở cửa nhà kính, tôi sửng sốt vì mùi của nó quá mạnh. Tôi gần như phải cố kiềm chế cho khỏi nôn vì mùi quá kinh khủng… Đây là lần đầu tiên tôi được ngửi một mùi như vậy”, ABC News dẫn lời anh Coulter.
Trong khi đó, du khách tên Judy Twelftree, 68 tuổi cho biết, ông phải xếp hàng suốt 1 tiếng rưỡi mới đến lượt chiêm ngưỡng cây quý. Ông nói: “Mùi của nó không kinh khủng như tôi tưởng tượng. Nó giống như mùi thùng rác”.
Bé Phoebe Snibson, 7 tuổi cho biết, em phải bịt mũi vì mùi hoa giống mùi cá thối.
Cây hoa thối trồng trong vườn thực vật ở Nam Úc từ một hạt giống được tặng năm 2006. Cây rất khó sống nên đòi hỏi phải có chế độ chăm sóc đặc biệt trong nhà kính.

Ảnh cực hiếm sao Diêm Vương khoác áo cầu vồng

(Kiến Thức) - Máy dò hồng ngoại Leisa thuộc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa bắt gặp sao Diêm Vương khoác lên mình một lớp áo cầu vồng.

Tàu thăm dò vũ trụ New Horizons của NASA vừa bay ngang gần sao Diêm Vương và họ đã nhìn thấy một hiện tượng chưa từng xảy ra đối với hành tinh này.

Qua những thước phim cảm biến nhiệt hồng ngoại ghi lại, khi nối các hình ảnh lại với nhau, kết quả cho thấy sao Diêm Vương đã khoác lên mình một chiếc áo 7 màu sắc cầu vồng độc đáo tại khu vực Bắc bán cầu của nó.

Anh cuc hiem sao Diem Vuong khoac ao cau vong
7 màu sắc bao quanh sao Diêm Vương hoàn toàn độc lập.
Để có được những bức ảnh chuẩn sắc và kỳ diệu này, đầu dò máy hồng ngoại đã dùng tính năng phổ kế hồng ngoại, thu hình ảnh cận gấp 17 lần so với khung hình gốc. 7 màu sắc này hoàn toàn độc lập, bao quanh sao Diêm Vương và nó hoàn toàn phản hồi được quang phổ thị giác trong mắt chúng ta. Đây là một điều hết sức kỳ diệu vì không phải hiện tượng phổ quang không gian nào cũng rõ rệt trọn vẹn và ổn định như vậy.

Theo ghi nhận từ máy dò hồng ngoại Leisa, khoảnh khắc này được ghi lại ở 250 bước sóng tia hồng ngoại, dao động từ 1.25 đến 2.50 micromet.

Anh cuc hiem sao Diem Vuong khoac ao cau vong-Hinh-2
 
Tại vành đai Kuiper, Bắc Bán Cầu sao Diêm Vương, các nhà khoa học còn bắt gặp sao Diêm Vương sáng lên với các cặp màu, đỏ, trắng, vàng nhạt, xanh dương nhạt. Đây được đánh giá là vùng ngoại ô không nhận được sự chiếu sáng của Mặt trời nên khu vực này là lạnh kinh khủng, băng giá bao quanh dày đặc.

Trước đó, nhóm khoa học Carly Howett, Viện Nghiên cứu Tây Nam (SwRI) ở Colorado đã bắt gặp sao Diêm Vương tỏa ra ánh hào quang màu xanh dương nổi bật, được biết đây là kết quả của hiện tượng các hạt sương mù và phân tử ion nhiệt nitơ, mê tan phản ứng vật lý với nhau tạo ra.

Đọc nhiều nhất

Tin mới