Xem Lữ đoàn Phòng không 673 canh trời đêm

(Kiến Thức) - Tác chiến đêm luôn luôn là thách thức với bộ đội phòng không, vì vậy chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 673 tập trung rất cao trong hoạt động huấn luyện này.

Mời độc giả xem clip:
Để không bất ngờ với các với các tình huống từ trên không và làm tốt công tác phối hợp SSCĐ với các đơn vị bạn trong tác chiến, thời gian qua, Lữ đoàn phòng không 673 đã tích cực đổi mới nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ.
Đơn vị đã tích cực huấn luyện các tình huống phòng không ban đêm nhằm làm cho kỹ năng, kỹ xảo, trình độ phối hợp hiệp đồng của các bộ phận được nâng cao, đáp ứng yêu cầu trong chiến đấu.
Xem Lu doan Phong khong 673 canh troi dem
 Huấn luyện chiến đấu với pháo K65 37mm 2 nòng.
Bằng hình thức đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng trong canh trực SSCĐ, bám sát các tiêu chí như: Ý thức cảnh giác cao; thuần thục về hành động, động tác, nhanh về thời gian, nghiêm về kỷ luật... Lữ đoàn 673 đã xây dựng mô hình “khẩu đội tự quản”, "khẩu đội điểm giỏi" để các chiến sĩ phấn đấu đạt giỏi trong huấn luyện.
Với quyết tâm "vượt nắng, thắng mưa, không bị bất ngờ", các khẩu đội phòng không của lữ đoàn đã không ngừng đoàn kết, đúc rút kinh nghiệm, ngày càng nâng cao kết quả huấn luyện.

Tiêm kích Typhoon VN muốn mua “xịn” hơn Su-30 nhưng đắt

(Kiến Thức) - Tiêm kích đa năng Typhoon mà Việt Nam đã có cuộc thảo luận mua sắm có giá cực chát, từ 127-144 triệu USD tùy phiên bản, tất nhiên nó rất hiện đại. 

Tiem kich Typhoon ma VN muon mua
Ngoài các cuộc đàm phán với công ty Saab về việc mua tiêm kích Gripen E, theo hãng thông tấn Reuters, Việt Nam cũng được cho là đã có thảo luận về việc mua tiêm kích đa năng Typhoon do liên doanh Eurofighter sản xuất. Đây là một trong những chiến đấu cơ thế hệ 4 hiện đại nhất thế giới.  

Chiến sĩ Lữ đoàn 210 miệt mài luyện pháo đầu năm

Là đơn vị pháo phòng không nằm trong đội hình chiến đấu của Quân khu 1, nhiều năm qua, Lữ đoàn 210 luôn nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Chien si Lu doan 210 miet mai luyen phao dau nam
 Năm 2014, nhờ triển khai thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp, nên công tác quân sự của Lữ đoàn tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực: Các phân đội trực ban đều được nhận cờ sẵn sàng chiến đấu khá hằng tháng; tham gia diễn tập với các sư đoàn có bắn đạn thật pháo phòng không đạt giỏi, tiêu diệt mục tiêu, an toàn tuyệt đối…Trong ảnh, chiến sĩ pháo phòng không thuộc Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 102) luyện tập tình huống báo động chuyển cấp SSCĐ, đánh địch đột nhập đường không.

Khám phá một phần kho vũ khí “khủng” của Liên Xô (1)

(Kiến Thức) - Hãy cùng tới thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Pháo, Kỹ thuật và Thông tin Nga và khám phá kho vũ khí Liên Xô khổng lồ được lưu giữ tại đây. 

Kham pha mot phan kho vu khi “khung” cua Lien Xo (1)
 Tại một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới này được lưu giữ kho vũ khí Liên Xô cực lớn từ những thứ bé nhất tới những thứ khổng lồ nhất. Trong ảnh là xe chiến đấu 9A52 của tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-30 Smerch – loại pháo phản lực cuối cùng được Liên Xô phát triển. Với các dàn phóng 300mm, BM-30 Smerch có thể hủy diệt mục tiêu cách đó tới 90km. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới